Việt Nam tiêu thụ gần 80.000 chiếc ô tô trong 3 tháng đầu năm 2024

Công nghệ, Ô tô - Xe máy | 02:04:00 23/04/2024

Trong tháng 3/2024, kết quả bán hàng của các đơn vị thành viên VAMA tăng 135%; doanh số xe Hyundai tại Việt Nam tăng gần 125% so với tháng liền trước. Lũy kế 3 tháng đầu năm đã có gần 80.000 chiếc ô tô tiêu thụ thành công trên dải đất hình chữ S, bao gồm cả doanh số ước tính của VinFast.

Đi qua giai đoạn thấp điểm hậu Tết Âm lịch, cùng với những nỗ lực kích cầu từ các nhà sản xuất, đại lý phân phối đã góp phần giúp thị trường ô tô Việt tìm lại nhịp tăng trưởng trong tháng vừa qua. Theo Báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong tháng 3/2024, doanh số bán xe của thành viên đạt 27.289 chiếc, tăng 135% so với tháng trước (11.633 xe) nhưng vẫn ít hơn 9% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong tổng doanh số kể trên, xét theo chủng loại, bao gồm 19.014 du lịch, 8.047 xe thương mại và 228 xe chuyên dụng, đều tăng trưởng theo tháng, lần lượt ở mức 135%, 131% và 307%. Xét về nguồn gốc, kết quả bán xe lắp ráp trong nước và nhập khẩu cũng đều tăng khi đạt 14.474 xe và 12.815 xe, tăng tương ứng 117% và 158% so với tháng 2/2024.

Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, thành viên VAMA đã bán thành công tổng cộng 58.165 xe, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, ô tô du lịch giảm 21%, xe thương mại giảm 6% và xe chuyên dụng giảm 48%. Xe lắp ráp trong nước giảm 20%, xe nhập khẩu nguyên chiếc giảm 14%.

Thị trường ô tô Việt bắt đầu tăng tốc trước giai đoạn nước rút.

Người Việt thụ gần 80.000 chiếc ô tô trong 3 tháng đầu năm 2024. Ảnh: Internet

Bên cạnh VAMA, Tập đoàn Thành Công (TC Group) cũng công bố doanh số bán xe Hyundai hàng tháng. Theo đó, kết thúc tháng 3/2024, TC Group đã chốt đơn thành công 4.542 xe, tăng gấp 2,23 lần so với tháng 2, đồng thời cũng là thương hiệu bán được nhiều xe nhất thị trường. Cộng dồn 3 tháng kinh doanh của năm, tổng số xe Hyundai bán ra đạt 10.144 xe, giảm 31,1% so với cùng kỳ năm 2023. 

Ngoài ra, hãng xe hơi Việt cũng đã công bố doanh số quý 1/2024 với 9.689 xe bán ra trên toàn cầu, tăng 444% so với cùng kỳ 2023. Dù hãng không công bố số liệu cụ thể từng thị trường nhưng theo giới chuyên gia, Việt Nam vẫn là thị trường trọng điểm của VinFast với số lượng xe bán ra đạt khoảng 8.200 chiếc.

Như vậy, cộng dồn kết quả bán hàng của các đơn vị công bố kết quả kinh doanh, người Việt đã tiêu thụ gần 80.000 chiếc ô tô trong 3 tháng đầu năm 2024.

Top 10 xe bán chạy toàn thị trường tháng 3/2024 cũng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh của tất cả các mẫu xe được gọi tên. Trong đó, Mitsubishi Xpander với 1.582 xe bán ra, tăng 146% theo tháng đã nhanh chóng vượt qua Ford Ranger để giành lại danh hiệu bán chạy nhất thị trường.

Điểm sáng của Top 10 có lẽ thuộc về "tân binh" Mitsubishi Xforce khi vượt qua loạt tên tuổi đình đám như Mazda CX-5, Hyundai Accent hay Ford Everest nắm giữ vị trí thứ 3 ngay trong tháng đầu ra quân với 1.334 xe được người tiêu dùng lựa chọn.

Tuy nhiên, kết quả của Top ô tô bán chạy nhất quý 1/2024, ngoài Honda HR-V và Suzuki XL7 tăng trưởng doanh số, 8 mẫu xe còn lại, gồm Ford Ranger, Mitsubishi Xpander, Mazda CX-5, Hyundai Accent, Honda City, Ford Everest, KIA Sonet, Toyota Vios đều có kết quả bán hàng giảm so với quý 1/2023.

Nhìn chung, sức cầu của thị trường đang trên đà tăng trưởng trở lại sau giai đoạn trầm lắng. Hàng loạt chính sách ưu đãi, giảm giá sâu đến từ hãng cũng như đại lý cùng sự góp mặt của những "tân binh" với giá bán hấp dẫn, hứa hẹn sẽ giúp thị trường ô tô Việt trở nên sôi động và bùng nổ hơn nữa trong giai đoạn giữa năm 2024.

Xem thêm: Chery mang bộ đôi Omoda E5 EV và Jaecoo J7 vào Việt Nam, dự kiến giao xe cuối năm

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam