Đưa mảng xanh thiên nhiên vào không gian nhà ống
Cây xanh không làm đẹp cho ngôi nhà mà còn giúp xua tan căng thẳng, mệt mỏi và điều hòa không khí. Với những căn nhà ống sở hữu diện tích khiêm tốn, trước khi đưa cây xanh vào nhà, gia chủ cần hiểu rõ đặc điểm của từng không gian và từ đó lựa chọn loại cây trồng cho phù hợp.
Theo chia sẻ của kiến trúc sư Nguyễn Đăng Tưởng, với những căn nhà ống ở trong đô thị hay các thành phố lớn mà gia chủ muốn có mảng xanh thiên nhiên trong không gian sống của mình thì cần lưu ý 3 điểm sau trước khi lựa chọn loài cây nào đó để đưa vào công trình:
- Mục đích và nhu cầu thực sự của bản thân.
- Lựa chọn được đúng loại cây để đưa vào công trình: đúng sở thích, đúng công năng và phù hợp với không gian (trong hay ngoài nhà, rộng hay hẹp, cao hay thấp).
- Đặt đúng vị trí.
Cụ thể, với dự án cải tạo nhà LTTD House ở Bắc Ninh, ngoài hệ cây bụi (cây thấp tầng), kiến trúc sư sử dụng khá nhiều loại cây cao như cây lộc vừng ở ban công tầng 2. Dù không quá cao (chiều cao khoảng 3m) nhưng cây lộc vừng có tán lớn, lá rộng, che chắn tốt, giúp phòng ngủ trên tầng 2 không bị nắng chiếu trực tiếp.
>> Xem thêm: Cải tạo nhà cũ thành không gian sống kết nối với thiên nhiên
Không gian sống bên trong LTTD House có sự đan xen giữa nhiều loài cây cao, thấp khác nhau không chỉ đáp ứng nhu cầu về công năng, thẩm mỹ mà còn giúp kết nối con người với thiên nhiên. |
Với khu vực ở tầng 3, tầm nhìn ở đây không chỉ dừng lại ở phòng thờ và khu vực sảnh tầng mà còn bao phủ lên cả trên tầng mái nên kiến trúc sư lựa chọn cây lá kim (lá nhỏ) có chiều cao khoảng 5m. Tán của cây bao phủ lên cả tầng mái giúp cải thiện cảnh quan trên tầng này. Nhờ vậy, người sử dụng ở cả tầng 3 và tầng mái đều có cảm nhận được màu xanh cây lá.
Cây xanh vươn cao từ tầng 3 lên tầng mái cho phép mọi người cảm nhận màu xanh cây lá dù ở bất cứ đâu.
Ở trên tầng mái, kiến trúc sư lựa chọn cây bụi thấp để đảm bảo sự riêng tư cần thiết cho người sử dụng ở trên đó mà không làm ảnh hưởng tới tầm quan sát, tầm nhìn ra xung quanh.
Kiến trúc sư Nguyễn Đăng Tưởng cho rằng, kiến trúc xanh không nhất thiết phải sử dụng nhiều cây xanh mà hiểu đơn giản là kiến trúc thân thiện với môi trường, cũng có thể hiểu đó là kiến trúc bền vững. Ở dự án xanh, vật liệu sử dụng phải thân thiện với môi trường và nhà thiết kế cần tìm cách làm giảm tối đa nhu cầu sử dụng năng lượng trong suốt vòng đời của dự án, từ đó giảm thiểu những tác động tiêu cực lên môi trường.
Minh Châu
Tin liên quan
-
Chương trình “Giờ thứ 9" mùa 3
70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Cuộc đấu trí cân não
Hàng triệu trẻ em tại Việt Nam được bảo vệ nhờ tiêm chủng trong suốt hơn 40 năm qua
Hiệp định Geneve 1954: Một mốc son lịch sử của nền ngoại giao Việt Nam
Kỷ niệm 70 năm Ngày ký Hiệp định Geneve về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam
Nên đọc
-
Tái hiện Hà Nội nghìn năm văn hiến, gắn kết với không gian văn hóa, kinh tế đồng bằng sông Hồng
-
Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ 2024
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Viettel về công nghiệp quốc phòng công nghệ cao
-
Á hậu Phương Anh: “Tôi muốn trở thành giảng viên và theo đuổi con đường nghiên cứu sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ”
-
Tổng thu ngân sách quý 1/2024 đạt gần 540.000 tỷ đồng