Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hội kiến Phó Tổng thống Myanmar

Thời sự, Chính trị | 07:16:45 01/08/2016

Bên lề Diễn đàn du lịch “Bốn quốc gia - Một điểm đến”, chiều 31/7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã hội kiến với Phó Tổng thống Myanmar Henry Van Thio.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hội kiến với Phó Tổng thống Myanmar Henry Van Thio. Ảnh: VGP/Đình Nam Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam hội kiến với Phó Tổng thống Myanmar Henry Van Thio. Ảnh: VGP/Đình Nam

Cảm ơn Phó Tổng thống Henry Van Thio đã mời tham dự Diễn đàn du lịch “Bốn quốc gia - Một điểm đến”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tin tưởng các hoạt động hợp tác du lịch giữa Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam (các nước CLMV) sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ trong tương lai, mang lại lợi ích thiết thức cho người dân các nước trong khu vực.

Với mối quan hệ truyền thống, nhiều năm qua Việt Nam và Myanmar đã nỗ lực phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hợp tác và đoàn kết ASEAN, vì hòa bình, ổn định và hợp tác của khu vực.

Hai bên đã xác định và duy trì 12 lĩnh vực hợp tác ưu tiên về kinh tế, thương mại, đầu tư. Việt Nam đang nằm trong nhóm 10 đối tác thương mại và đầu tư lớn nhất của Myanmar. Tính đến tháng 5/2016, các doanh nghiệp Việt Nam đã triển khai tại Myanmar 47 dự án có tổng đầu tư 557 triệu USD. Kim ngạch thương mại hai nước năm 2015 đạt 434 triệu USD.

Phó Thủ tướng mong muốn Chính phủ Myanmar tiếp tục tạo điều kiện, ủng hộ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại đây, nhất là trong các lĩnh vực ngân hàng, hàng không, viễn thông, khoáng sản, du lịch và nông nghiệp.

Việt Nam cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Myanmar trong các lĩnh vực có thế mạnh như trồng và chế biến cao su, cà phê, hồ tiêu xuất khẩu.

Phó Tổng thống Myanmar Henry Van Thio khẳng định Myanmar tiếp tục theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, tăng cường quan hệ hữu nghị với các nước. Lãnh đạo Myanmar đều coi trọng và mong muốn tiếp tục củng cố, mở rộng quan hệ với Việt Nam.

Đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của Myanmar thời gian qua, Phó Tổng thống Henry Van Thio khẳng định các dự án của doanh nghiệp Việt Nam đã và đang triển khai tại Myanmar sẽ được tạo mọi điều kiện thuận lợi. Ngoài ngành ngân hàng, viễn thông, bất động sản,... Phó Tổng thống Myanmar mong muốn Chính phủ Việt Nam có chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào du lịch, nông nghiệp, dầu khí ở Myanmar.

Toàn cảnh cuộc hội kiến. Ảnh: VGP/Đình Nam Toàn cảnh cuộc hội kiến. Ảnh: VGP/Đình Nam

Tại cuộc hội kiến, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực; trong đó đẩy mạnh trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có như Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương về kinh tế, thương mại, đầu tư; đẩy mạnh trao đổi, giao lưu, hợp tác trong lĩnh vưc văn hóa, du lịch.

Bên cạnh việc rà soát lại các cơ chế hợp tác, thỏa thuận đã ký kết để cập nhật với tình hình mới, hai bên sẽ sớm xem xét, sửa đổi hoặc ký lại Hiệp định khuyến khích đầu tư giữa Việt Nam và Myanmar để tạo khuôn khổ pháp lý phù hợp cho hợp tác đầu tư giữa hai nước trong giai đoạn mới; tiếp tục duy trì cơ chế họp Tiểu ban Hợp tác thương mại cấp thứ trưởng thường niên; đồng thời nghiên cứu lập mới những cơ chế hợp tác phù hợp trên các lĩnh vực khác.

Hai bên cũng trao đổi ý kiến về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ ASEAN và tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đề cao đoàn kết ASEAN, duy trì vai trò trung tâm ASEAN, bảo đảm hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển khu vực.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chuyển lời mời của lãnh đạo Việt Nam mời Tổng thống Myanmar Htin Kyaw và Cố vấn Nhà nước, Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống Myanmar Aung San Suu Kyi thăm chính thức Việt Nam.

Theo Chinhphu

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam