Trao giải cuộc thi “Chinh phục vũ môn” toàn quốc lần thứ III

Giới trẻ, Đoàn, Hội, Đội | 14:05:41 20/06/2017

TNV - Tối 19/6, tại Hà Nội, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi  lần thứ 3 năm 2017.

Dự Lễ tổng kết và trao giải lần thứ III có các đồng chí: Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn; Phạm Tất Thắng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Nguyễn Văn Hùng - Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Vương Duy Biên - Thứ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch; Nguyễn Long Hải - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; Nguyễn Phú Trường - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi; cùng đại diện Tập đoàn Egroup và 500 phụ huynh, các em học sinh đã đến tham dự chương trình.

anh 1

Các đồng chí: Lê Quốc Phong -  Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn (ngoài cùng bên phải) và  Nguyễn Văn Hùng - Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương (ngoài cùng bên trái) trao giải nhất cho 7 thí sinh đứng đầu mỗi khối

“Chinh phục vũ môn” là một trong những cuộc thi kiến thức trực tuyến dành riêng cho các học sinh Tiểu học và THCS trên toàn quốc Cuộc thi “Chinh phục vũ môn” toàn quốc lần thứ III là hoạt động thực sự có ý nghĩa đối với thiếu nhi Việt Nam, hướng các em đến những giá trị nhân văn sâu sắc; đồng thời đã tạo cho các em học sinh môi trường giáo dục lành mạnh và bổ ích trên internet. Cuộc thi được tổ chức online qua 3 vòng thi cấp trường, tỉnh và toàn quốc, đã mở ra một sân chơi trực tuyến hấp dẫn giúp đông đảo các em học sinh được trải nghiệm, bổ sung khối kiến thức phong phú về các môn học tự nhiên, xã hội và giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa.

Sau gần 8 tháng triển khai cuộc thi “Chinh phục vũ môn” toàn quốc lần thứ III, năm học 2016 - 2017 đã thu hút gần 01 triệu thí sinh tham gia các vòng thi cấp trường và cấp tỉnh. Ban Tổ chức đã chọn ra 83 em thiếu nhi xuất sắc nhất của 7 khối, từ lớp 3 đến lớp 9 của các tỉnh, thành phố để cùng tranh tài cho ngôi vô địch của mỗi khối ở vòng chung kết toàn quốc.

Phát biểu tại Lễ tổng kết trao giải, đồng chí Nguyễn Long Hải - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cho biết, so với 2 năm học trước, cuộc thi năm nay có số lượng thí sinh tham gia tăng vượt bậc, từ hơn 700 ngàn tăng lên gần 01 triệu em. Nhiều tỉnh, thành phố có tỷ lệ và só lượng đông, như: Phú Thọ, Bình Dương, Phú Yên, Thái Nguyên, Bình Định, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, TP. Hồ Chí Minh, Nghệ An. Kết thúc vòng thi cấp tỉnh, Ban tổ chức đã trao 327 giải thưởng cho các cá nhân đạt giải cao trong kỳ thi cấp tỉnh, thành phố; 10 giải thưởng cấp tỉnh cho 10 Liên đội triển khai tốt cuộc thi gồm 05 liên đội tiểu học, 05 liên đội THCS; 05 giải cho trường có tỷ lệ học sinh tham gia dự thi trên 90%.

anh 2

Đồng chí Nguyễn Long Hải - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương trao giải nhất tập thể cho Hội đồng Đội tỉnh Phú Thọ

Ban Tổ chức đã trao các giải: Về giải tập thể, giải nhất thuộc về Hội đồng Đội tỉnh Phú Thọ; giải nhì được trao Hội đồng Đội tỉnh Bình Dương; Hội đồng Đội tỉnh Phú Yên đạt giải ba; cùng 05 giải khuyến khích được trao cho Hội đồng Đội: TP. Hồ Chí Minh, Bình Định, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế và Thái Nguyên; Về giải cá nhân: 7 giải nhất đã được trao cho mỗi thí sinh đứng đầu mỗi khối, từ lớp 3 đến lớp 9, đó là các em: Nguyễn Sỹ Nhật Tiến (Tiểu học Thị Trấn Thanh Chương, Nghệ An); Bùi Mai Thảo Uyên (Tiểu học Bình Quới, TP.Hồ Chí Minh); Trần Quốc Khánh (Tiểu học Đoàn Thị Điểm, Bình Dương); Tô Trần Hoàng Triệu (THCS Nguyễn Nghiêm, Quảng Ngãi); Bùi Nguyễn Đức Tân (Chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.Hồ Chí Minh); Nguyễn Như Quỳnh (THCS Thị trấn Nghĩa Đàn, Nghệ An); Nguyễn Đặng Hoàng Tín (THCS Phạm Đình Quy, Phú Yên); cùng 11 giải nhì và 17 giải ba.

 Hà Dung

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam