Hội đồng Đội Trung ương lần thứ III, khoá VII - Góp ý về việc tổ chức các chương trình dành cho trẻ em thiết thực và hiệu quả

Giới trẻ, Đoàn, Hội, Đội | 16:11:00 30/08/2019

 

TNV - Ngày 30/8, tại Hà Nội, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức Hội nghị Hội đồng Đội Trung ương lần thứ ba, khóa VIII.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng như: Sửa đổi, bổ sung quy chế thi đua, khen thưởng của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; Kế hoạch Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX, năm 2020; Kế hoạch triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ” giai đoạn 2019 - 2022; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em năm 2020.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Ngọc Lương
phát biểu tại hội nghị.

Trong đó, Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ là sự kiện quan trọng, là dịp biểu dương thành tích của thiếu nhi xuất sắc trong học tập, rèn luyện và công tác Đội giai đoạn 2015 -2020; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua của Đội như: "Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy". Đại hội cũng góp phần khẳng định vị trí của tổ chức Đội trong chăm sóc, giáo dục, rèn luyện đội viên; thu hút sự quan tâm của cấp, ngành, lực lượng xã hội đối với việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng và xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh. Dự kiến, Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ IX, năm 2020 sẽ được tổ chức tại Nghệ An và Hà Nội với sự tham gia của 350 đại biểu.

Báo cáo tại hội nghị cũng cho biết, giai đoạn 2013-2018, qua phong trào “Kế hoạch nhỏ”, thiếu nhi cả nước đã thu gom được trên 7.247.096 tấn giấy vụn, trị giá hàng chục tỷ đồng xây dựng quỹ Đội, giúp thiếu nhi nghèo vượt khó. Nhiều tỉnh, thành không chỉ dừng lại ủng hộ, cấp phát những đồ dùng thiết yếu trước mắt mà còn đầu tư các phương tiện nâng cấp cuộc sống sinh hoạt hàng ngày tốt hơn cho thiếu nhi nghèo. Nhiều địa phương, đơn vị đã có cách làm sáng tạo đem lại hiệu quả giáo dục tốt , tạo sự đồng thuận từ phía gia đình, nhà trường như: "Vườn rau của em", "Đàn gà khăn quàng đỏ", "Xe đạp giúp bạn tới trường"... 

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Ngọc Lương cho biết: Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ là sự kiện hết sức quan trọng trong năm 2020 gắn với kỷ niệm 130 năm Ngày sinh nhật Bác. Đại hội sẽ được tổ chức đổi mới về cả nội dung và hình thức, tăng tính tương tác giữa các đại biểu và lan tỏa tấm gương đẹp trong cộng đồng. Bên cạnh đó, Hội đồng Đội Trung ương cũng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức cuộc thi trực tuyến để thiếu niên, nhi đồng tìm hiểu rõ hơn về Luật trẻ em. Đặc biệt, tổ chức Đội sẽ khoanh vùng đối tượng như: Gia đình, nhà trường, xã hội để phương thức tuyên truyền hợp lý.

Trong chương trình thảo luận, các đại biểu sôi nổi đóng góp ý kiến ở nhiều nội dung quan trọng được quan tâm.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp) Hồ Quang Huy góp ý: Việc thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em của Hội đồng Đội vẫn chưa có sự lan tỏa, chưa có sự kết hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương. Hiện các đơn vị này vẫn cho rằng đây là trách nhiệm của riêng Hội đồng Đội. Ông Hà Quang Huy cho rằng trong thời gian tới Hội đồng Đội cần thay đổi công tác truyền thông để nâng cao nhận thức cho các cấp ủy Đảng, chính quyền; thực hiện chuyên đề giám sát việc thực hiện; tham gia vào phiên tòa giả định...

Mặt khác, trong quá trình triển khai Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc, bên cạnh các hoạt động gặp mặt, báo công, nên có một công trình hoặc sản phẩm của trẻ em toàn quốc mang tính tượng trưng cho kế hoạch lâu dài, mỗi lần nhìn thấy là nhớ đến chương trình.

Góp ý kiến về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em năm 2020, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo vệ quyền trẻ em Ninh Thị Hồng mong muốn Trung ương cần có hướng dẫn, tập huấn kỹ năng cho các giáo viên tổng phụ trách đội trong việc bảo vệ học sinh, để các em có thể nói lên tiếng nói của mình mà không gây xung đột với giáo viên...

Tại hội nghị, nhiều đại biểu cho rằng việc triển khai chương trình kế hoạch nhỏ thời gian qua còn nhiều hạn chế, mang tính hình thức. Do vậy trong thời gian tới, Hội cần đưa ra những giải pháp mới thiết thực hơn; cố gắng triển khai chương trình thành một cuộc vận động trải dài trên diện rộng, có chiều sâu để giáo dục hành vi, văn hóa, đạo đức cho học sinh...

Các đại biểu cũng bày tỏ băn khoăn, chương trình kế hoạch nhỏ đã in sâu vào tiềm thức của nhiều người, mang lại ý nghĩa và giá trị to lớn. Nhưng cuộc sống hiện nay đã có nhiều thay đổi nên có ý kiến cho rằng gộp phong trào này với nhiều phong trào khác hay chỉ cần thay đổi đổi cách thức thực hiện?

Trả lời vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy viên Thường trực Ủy ban quốc gia về trẻ em, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Thị Hà cho rằng, không nên gộp phong trào kế hoạch nhỏ với phong trào khác và cũng không nên đổi tên phong trào mà nên nghiên cứu cách thức thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế, tránh thực hiện theo phong trào, cốt lấy thành tích. Điều quan trọng là cần giúp các em học sinh hiểu được ý nghĩa của hoạt động.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Ngọc Lương đề nghị, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cùng với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng ký kết thực hiện các hoạt động về trẻ em để triển khai các hoạt động một cách có hệ thống, chặt chẽ từ trên xuống dưới; quá trình đánh giá, kiểm tra sau này cũng dễ dàng hơn. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về Luật Trẻ em cần phải khoanh vùng ba nhóm đối tượng chính là trẻ em, gia đình và thầy cô giáo để tập trung tuyên truyền.

Dự kiến, đến hết năm 2019, Trung ương Đoàn còn ba đợt giám sát thực hiện Luật Trẻ em. Đối với phong trào kế hoạch nhỏ sẽ vẫn giữ nguyên tên gọi và thay đổi phương thức triển khai linh hoạt cho phù hợp với tình hình mới...

                                                                                   Hà Dung

 

Ảnh: Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại hội nghị.

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam