Tai nạn máy bay Ukraine ở Iran: Nguyên nhân nằm ở lỗi kỹ thuật?

Thời sự, Thế giới | 07:30:00 10/01/2020

Một số quan chức an ninh loại trừ khả năng Boeing 737 của Ukraine gặp nạn là do bị tên lửa Iran bắn trúng và cho rằng nguyên nhân nằm ở vấn đề kỹ thuật.

Chiếc máy bay Boeing 737 của hãng hàng không Ukraine International Airlines (UIA) rơi xuống sau khi bốc cháy như một quả cầu lửa sau khi cất cánh từ Tehran ngày 8/1 khiến toàn bộ 176 người trên máy bay thiệt mạng đã làm xôn xao dư luận quốc tế về nguyên nhân của vụ tai nạn hàng không thảm khốc này.

Tai nạn máy bay Boeing 737-800 của hãng hàng không Ukraine International Airlines (UIA). Ảnh: Reuters

Chiếc máy bay Boeing 737-800 trong hành trình tới Kiev chở hầu hết là người Iran và người Canada gốc Iran đã gặp nạn chỉ vài giờ sau khi Iran phóng tên lửa vào 2 căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq, làm dấy lên những đồn đoán cho rằng chiếc máy bay này có thể đã bị tên lửa đánh trúng.

Tuy nhiên 5 quan chức an ninh gồm 3 người Mỹ, một người châu Âu và một người Canada nhận định với Reuters rằng đánh giá ban đầu của các cơ quan tình báo phương Tây cho thấy chiếc máy bay này đã gặp trục trặc về kỹ thuật chứ không phải bị tên lửa bắn hạ. Có những bằng chứng cho thấy một trong những động cơ của chiếc máy bay đã bị nóng quá, nguồn tin từ quan chức Canada cho biết.

Cuộc điều tra này diễn ra sau khi tập đoàn Boeing tạm dừng hoạt động của các máy bay 737 MAX sau 2 vụ tai nạn năm 2018 và 2019. Chiếc Boeing 737-800 gặp nạn trên là một trong những mẫu máy bay nhanh nhất thế giới với tiêu chuẩn an toàn cao và không có đặc điểm phần mềm nào như trong những chiếc 737 MAX gặp nạn.

"Chúng tôi đang liên lạc với các hành khách sử dụng dịch vụ hàng không của chúng tôi và luôn bên cạnh họ trong thời điểm khó khăn này. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bất kỳ biện pháp cần thiết nào", nhà sản xuất Boeing cho biết trong một tuyên bố sáng 8/1 và từ chối bình luận thêm.

Trong số các nạn nhân trên chiếc máy bay gặp nạn của Ukraine có 82 người Iran, 63 người Canada và 11 người Ukraine, các quan chức Ukraine cho biết. Tại sân bay của Kiev, hoa và nến đã được đặt cạnh những bức ảnh của các thành viên phi hành đoàn Ukraine thiệt mạng. Đây là tai nạn chết người đầu tiên của hãng Hàng không Quốc tế Ukraine và hãng này cho biết đang làm mọi thứ có thể để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Ukraine đã cử một nhóm các chuyên gia tới Iran để điều tra. Theo các quy định quốc tế, trách nhiệm điều tra vụ tai nạn máy bay trên thuộc về Iran song ông Trudeau khẳng định rằng Ngoại trưởng Canada sẽ trao đổi với người đồng cấp Iran để nhấn mạnh về việc cần có một "cuộc điều tra kỹ càng". “Sẽ vô cùng nguy hiểm khi suy đoán về nguyên nhân vụ tai nạn quá sớm trong cuộc điều tra này”, Thủ tướng Canada nhận định.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Mỹ đang kêu gọi sự hợp tác đầy đủ trong cuộc điều tra tai nạn máy bay rơi, đồng thời khẳng định rằng, Mỹ - quốc gia thiết kế và sản xuất máy bay này có quyền kiểm chứng cuộc điều tra.

Phía Iran cho biết hộp đen của chiếc máy bay đã được tìm thấy song hãng thông tấn bán chính thức Mehr của nước này cho biết người đứng đầu tổ chức hàng không dân sự của Iran nhận định hiện vẫn chưa rõ Iran sẽ gửi những hộp đen này cho nước nào để phân tích dữ liệu song Tehran từ chối chia sẻ chúng với Boeing./.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch)
Theo Reuters

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam