Nóng trong tuần: Nhà đầu tư đang "đổ tiền" vào đất nền?

Bất động sản | 16:12:40 26/04/2024

Thêm 81 thành phố, thị xã không được phân lô, bán nền; Nhu cầu tìm kiếm nhà ở, đất nền rục rịch tăng: Tiền đang đổ vào nhà đất; Bến Cát sắp lên thành phố, quy hoạch giao thông có gì đặc biệt; Phân khúc đất nền các tỉnh đang diễn biến ra sao... là những thông tin nóng trong tuần qua.

Hình minh họa

Phân khúc đất nền các tỉnh đang diễn biến ra sao?

Thị trường bất động sản ghi nhận dấu hiệu tích cực trong quý đầu năm 2024. Nhiều phân khúc bắt đầu có giao dịch trở lại, trong đó có đất nền, tuy nhiên, phân khúc này đang cho thấy có những diễn biến trái ngược theo từng khu vực.

Dữ liệu mới đây của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho thấy, trong quý 1.2024, nhiều khu vực ghi nhận lượng giao dịch đất nền tăng "đột biến" , nhất là những lô đất đã tách thửa. Xuất hiện nhiều hơn nhà đầu tư đi "săn" đất, ở những khu vực vùng ven các thành phố lớn, các địa phương phát triển mạnh về hạ tầng và có tốc độ đô thị hóa cao. Mức giá giao dịch thành công giảm từ 20-30% so với đỉnh sốt, nhưng đã đi vào ổn định và không còn dấu hiệu giảm giá.

Theo VARS, so với quý 4.2023 giá đã tăng khoảng 5%. Riêng thị trường ven Hà Nội và gắn liền với KCN ghi nhận mức tăng 10-20%. Chỉ rõ diễn biến thị trường từng khu vực, VARS cho biết, tại khu vực Trung du Miền núi phía Bắc, hàng loạt dự án mới mở bán vào cuối quý, áp dụng các chính sách ưu đãi, chiết khấu,… hấp dẫn để kích cầu thị trường. Các dự án mở bán đều được quan tâm, giao dịch với tỷ lệ hấp thụ trên 40%. Giá sơ cấp không có nhiều biến động. Các sản phẩm đất đấu giá, đất nền, nhà riêng lẻ dưới 3 tỷ đồng tiếp tục ghi nhận thanh khoản và mức giá cải thiện.

Thêm 81 thành phố, thị xã không được phân lô, bán nền

Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi) quy định không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cá nhân tự xây dựng nhà ở, tự phân lô bán nền trong khu vực các phường, quận, thành phố của đô thị loại đặc biệt, loại I, II và III và thuộc trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định của Luật Đất đai.

Quy định mới sẽ không cho phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã; tăng thêm 81 thành phố, thị xã so với quy định hiện hành. Ngoài 2 đô thị loại đặc biệt gồm Hà Nội và TP. HCM sẽ bị siết phân lô bán nền còn có 22 đô thị loại I; trong đó, có 3 thành phố trực thuộc trung ương là Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và 19 thành phố thuộc tỉnh gồm Huế, Vinh, Đà Lạt, Nha Trang, Quy Nhơn, Buôn Ma Thuột, Thái Nguyên, Nam Định, Việt Trì, Vũng Tàu, Hạ Long, Thanh Hóa, Biên Hòa, Mỹ Tho, Thủ Dầu Một, Bắc Ninh, Hải Dương, Pleiku, Long Xuyên.

Bên cạnh đó là 36 đô thị loại II bao gồm các thành phố thuộc tỉnh Phan Thiết, Cà Mau, Tuy Hòa, Uông Bí, Thái Bình, Rạch Giá, Bạc Liêu, Ninh Bình, Đồng Hới, Phú Quốc, Vĩnh Yên, Lào Cai, Bà Rịa, Bắc Giang, Phan Rang-Tháp Chàm, Châu Đốc, Cẩm Phả, Quảng Ngãi, Tam Kỳ, Trà Vinh, Sa Đéc, Móng Cái, Phủ Lý, Bến Tre, Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Sơn La, Tân An, Vị Thanh, Cao Lãnh, Vĩnh Long, Tuyên Quang, Sóc Trăng, Kon Tum, Dĩ An, Yên Bái.

Ngoài ra còn có 45 đô thị loại III bao gồm 29 thành phố: Điện Biên Phủ, Hòa Bình, Hội An, Hưng Yên, Đông Hà, Bảo Lộc, Hà Giang, Cam Ranh, Cao Bằng, Lai Châu, Tây Ninh, Bắc Kạn, Tam Điệp, Sông Công, Sầm Sơn, Phúc Yên, Hà Tiên, Đồng Xoài, Chí Linh, Long Khánh, Gia Nghĩa, Ngã Bảy, Thuận An, Hồng Ngự, Từ Sơn, Phổ Yên, Tân Uyên, Bến Cát, Gò Công.

Bến Cát sắp lên thành phố, quy hoạch giao thông có gì đặc biệt?

Từ tháng 5/2024, Bến Cát chính thức trở thành thành phố thứ 5 của tỉnh Bình Dương. Sự phát triển của Bến Cát có nhiều nguyên nhân từ vị trí địa lý thuận lợi, nội lực phát triển công nghiệp và đặc biệt là mạng lưới hạ tầng giao thông được đầu tư bài bản.

Sau khi thành lập, TP Bến Cát có tám đơn vị hành chính cấp xã, gồm bảy phường là An Điền, An Tây, Chánh Phú Hòa, Hòa Lợi, Mỹ Phước, Tân Định, Thới Hòa và xã Phú An.

Bến Cát có vị trí đắc địa khi tọa lạc ngay vùng tứ giác kinh tế trọng điểm phía Nam, liền kề thành phố mới Binh Dương, kết nối dễ dàng đến trung tâm TP.HCM chỉ khoảng 50km và cách thành phố loại I – Thủ Dầu Một khoảng 20km. Hiện nay, Bến Cát có hệ thống giao thông phát triển mạnh, kết nối thông suốt, đồng bộ với các tuyến đường trọng điểm đi qua, như: đại lộ Bình Dương, ĐT.741, ĐT.744, đường Mỹ Phước - Tân Vạn, hệ thống các tuyến đường nội ô thị xã...

Giá chung cư tăng nóng, bất động sản Hà Nội quý 2 sẽ nghiêng về phân khúc nào?

Báo cáo ghi nhận, giao dịch chung cư sơ cấp và thứ cấp Hà Nội quý 1.2024 sôi động với hơn 12.000 giao dịch, trong đó có 27% đến từ thị trường sơ cấp. Phần lớn các sản phẩm chung cư sơ cấp, mới mở bán trên thị trường từ chủ đầu tư, đều tập trung ở phân khúc cao cấp.

Trong khi đó, các giao dịch ở phân khúc bình dân và trung cấp xuất hiện phần lớn ở thị trường thứ cấp. 

Ông Trần Quang Trung, đại diện OneHousing cho rằng, thị trường chung cư sơ cấp Hà Nội tiếp tục ghi nhận sự hồi phục tích cực, tuy nhiên vẫn chưa bằng giai đoạn 2021-2022. Nguồn cung mở mới và lượng tiêu thụ sơ cấp quý 1.2024 đạt gần 3 nghìn căn hộ, gấp 2.1 lần so với năm 2023, nhưng vẫn chỉ tương đương 80% quý 1.2022.

Trong đó, hơn 95% nguồn cung mở mới đến từ phân khúc trung cấp và cao cấp từ các dự án tại khu Đông và khu Tây. Nguồn cung mở mới chủ yếu (gần 75%) vẫn đến từ các dự án đã mở bán trong và trước năm 2023 và chỉ có 4 tòa chung cư mở bán mới trong quý 1.2024.

Nhu cầu tìm kiếm nhà ở, đất nền rục rịch tăng: Tiền đang đổ vào nhà đất?

Lượng giao dịch nhà ở riêng lẻ, Đất nền tại Hà Nội tăng từ 5-15% so với cuối năm 2023, giá bán dao động trong khoảng 80-220 triệu đồng mỗi m2. Tại TP.HCM, khoảng 90-250 triệu đồng mỗi m2. Lượng giao dịch Bất động sản cả nước có xu hướng đi lên trong quý 1, với hơn 133.500 giao dịch thành công (gồm chung cư, nhà riêng lẻ và Đất nền). Trong đó nhà ở tăng khoảng 30%, Đất nền thêm 20% so với cuối năm 2023.

Về nguồn cung nhà ở trên cả nước, Bộ Xây dựng cho biết trong quý 1/2024 có 10 dự án hoàn thành với quy mô khoảng 4.706 căn, số lượng dự án bằng 34,48 % so với quý 4/2023 và bằng 71,43% so với cùng kỳ năm 2023.

Số dự án được cấp phép mới là 19 dự án với quy mô khoảng 9.774 căn, số lượng dự án được cấp phép mới bằng 95% so với quý 4/2023 và bằng 111,76% so với cùng kỳ năm 2023. Bên cạnh đó, có 38 dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, với quy mô khoảng 5.527 căn, số lượng dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai bằng 80,85% so với quý 4/2023 và bằng 73,08% so với cùng kỳ năm 2023.

Thị trường đất đấu giá tỉnh Bình Định có diễn biến mới

UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với 51 lô đất ở tại các khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh. Đây là những lô đất được tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vào ngày 7/4 vừa qua.

Cụ thể, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Dương, nhiều khách hàng trúng đấu giá 20 lô đất ở diện tích 3.747 m2, với tổng giá trúng đấu giá là 42,9 tỷ đồng.

20 lô đất trúng đấu giá thuộc các dự án gồm: Khu đô thị mới Long Vân (Khu A1); Khu dân cư tại mặt bằng Công ty 508, phường Bùi Thị Xuân; Khu tái định cư phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D tại khu HH1 và HH2 thuộc Khu quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 KV1 và KV9, phường Trần Quang Diệu;

Khu Dải cây xanh thuộc Khu tái định cư phục vụ dự án xây dựng Khu đô thị - Thương mại phía Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa; Khu dân cư sau Trường tiểu học số 1 thuộc thôn Lục Lễ, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước.

Hoàng An (TH)

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam