Trồng rừng gỗ lớn giúp hộ nghèo trên đảo tiền tiêu Tổ quốc

Thời sự, Xã hội | 20:38:00 26/03/2024

TNV - Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ thi đua hoàn thành công trình, phần việc trong Tháng Thanh niên, Đoàn Thanh niên các đơn vị khối cảng Vạn Gia (TP Móng Cái – Quảng Ninh) đã phát động ra quân trồng rừng gỗ lớn giúp hộ gia đình thanh niên nghèo trên đảo Vĩnh Thực – đảo tiền tiêu vùng Đông Bắc của Tổ quốc.

Đại diện các đơn vị tham gia trồng rừng giúp hộ thanh niên khó khăn trên đảo phát triển kinh tế

Theo đó, sáng nay (26/3) các đoàn viên thanh niên của 3 đơn vị khối cảng Vạn Gia hiện đang đứng chân trên địa bàn xã đảo Vĩnh Thực, gồm: Đồn BPCK cảng Vạn Gia, Hải quan Vạn Gia, Kiểm dịch Y tế và Cảng vụ Hàng hải cảng Vạn Gia, đã phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Vĩnh Thực (TP Móng Cái) tổ chức ra quân trồng 250 cây giổi giúp gia đình đoàn viên Lê Trọng Lượng có hoàn cảnh khó khăn tại thôn 1, xã Vĩnh Thực phát triển kinh tế.

“Đây là công trình, phần việc thanh niên diễn ra đúng vào ngày kỷ niệm 83 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nên có ý nghĩa rất tích cực đến toàn thể lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia, để lại hình ảnh đẹp trong lòng các tầng lớp nhân dân trên đảo” – thiếu tá Tạ Văn Hiến (Đồn BPCK Vạn Gia) phấn khởi nói.

Cũng theo thiếu tá Hiến, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”, đoàn viên thanh niên các đơn vị khối cảng Vạn Gia luôn xác định việc trồng cây xanh có vai trò hết sức quan trọng trong bối cảnh tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu toàn cầu đã và đang tác động ảnh hưởng nghiêm trọng, trực tiếp đến cuộc sống của nhân dân. 

 

 

Đoàn viên thanh niên khối cảng Vạn Gia triển khai trồng rừng gỗ lớn trên đảo

Do vậy, hàng năm các cở sở đoàn khối cảng Vạn Gia đều xung kích, tình nguyện tổ chức nhiều hoạt động, nhiều đợt ra quân, đăng ký đảm nhận và thực hiện các công trình, phần việc, mô hình thanh niên trong công tác chăm sóc và bảo vệ cây xanh. Qua đó đã nâng cao vai trò, trách nhiệm, ý thức của thanh thiếu niên và nhân dân các xã trên đảo trong việc trồng, chăm sóc cây xanh và bảo vệ môi trường, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, thiếu tá Hiến cho hay.

Trước đó, trong các ngày 23 và 24/3/2024, hưởng ứng chủ đề “Tháng Thanh niên” và “Tháng 3 biên giới”, Đồn Biên phòng cửa khẩu Vạn Gia vừa phối hợp với Đoàn xã Vĩnh Trung (TP Móng Cái) và sinh viên tình nguyện trường Đại học Kiến Trúc và Cao đẳng Mỹ Thuật đến từ Hà Nội, tổ chức chỉnh trang, tổng dọn vệ sinh, kẻ vẽ tranh tường tại khu dân cư kiểu mẫu thuộc đường ra khu vực Bến Hèn (thôn 1, xã Vĩnh Trung), nhằm góp sức động viên cán bộ chiến sĩ và nhân dân nỗ lực phấn đấu xây dựng đảo tiền tiêu vùng Đông bắc Tổ quốc vững mạnh về quốc phòng an ninh, xanh tươi để phát triển du lịch, đời sống nhân dân được cải thiện đi lên.  

Bộ đội Biên phòng cùng sinh viên tình nguyện trường Đại học Kiến Trúc và Cao đẳng Mỹ Thuật đến từ Hà Nội, tổ chức chỉnh trang, tổng dọn vệ sinh, kẻ vẽ tranh tường tại khu dân cư kiểu mẫu thuộc đường ra khu vực Bến Hèn

Đảo Vĩnh Thực có diện tích khoảng 5.000 ha, gồm 2 xã Vĩnh Thực và Vĩnh Trung với dân số khoảng 4.000 người. Trên đảo có ngọn hải đăng quốc tế do Việt Nam xây dựng từ năm 1962 được đặt trên đỉnh núi Đầu Tán nằm ở phía Bắc đảo. Đây là ngọn hải đăng quốc tế đặt ở vị trí đầu tiên trên đường biên giới biển của Tổ quốc, làm nhiệm vụ “soi đường, định vị” đảm bảo an toàn cho tàu thuyền trên biển, đồng thời khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên vùng biển tiền tiêu nơi địa đầu đất nước.

Phạm Quỳnh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam