Ford "thề" chiến đấu đại dịch COVID-19 bằng cách chế tạo 50.000 máy thở trong 100 ngày tới
Ford nói rằng họ đang làm việc vô cùng gấp rút theo sự thúc giục của Tổng thống để sản xuất số lượng máy thở cần thiết cho các bệnh viện.
Ford đang tạm thời “chuyển số” để trở thành một nhà sản xuất phụ kiện chăm sóc sức khỏe trong đại dịch COVID-19. Nhà sản xuất ô tô Mỹ thông báo vào ngày thứ 2 vừa qua rằng họ đã hợp tác với GE Health để tham gia cuộc chiến chống lại COVID-19 bằng cách chế tạo 50.000 máy thở trong 100 ngày tới.
Bởi sẽ mất nhiều thời gian hơn để thiết kế một mẫu máy thở độc quyền, Ford và GE đã chọn xin cấp phép bản thiết kế của một mẫu có sẵn được sản xuất bởi nhà sản xuất thiết bị y tế Florida, Airon Corp. Để khởi động công việc, Ford sẽ cử một nhóm kỹ sư của mình đến thăm Airon để làm những gì mà Ford nổi tiếng bấy lâu nay - cải thiện hiệu quả sản xuất và sản lượng.
Ford kết hợp GE Healthcare trong việc sản xuất máy thở chống đại dịch COVID-19
Đồng lúc đó, Ford sẽ bắt đầu trang bị cho Nhà máy Linh kiện Rawsonville của mình tại Ypsilanti, Michigan để sản xuất máy thở quy mô lớn với sự giúp đỡ của 500 công nhân United Auto đã đăng ký nhận nhiệm vụ. Nếu tất cả diễn ra theo kế hoạch, Ford nói rằng họ sẽ bắt đầu sản xuất vào ngày 20 tháng 4.
Hiện tại, Airon chỉ sản xuất ba chiếc máy thở pNeuton Model A mỗi ngày. Thiết kế đơn giản của mẫu máy thở này chỉ cần một luồng oxy điều áp để hoạt động, đồng nghĩa rằng việc sản xuất có thể được nhân rộng nhanh chóng mà không cần các thiết bị điện tử hoặc vi mạch phức tạp có ở trong những mẫu thiết kế tân tiến hơn.
Về cơ bản, máy thở Model A-E của Ford cũng dựa trên thiết kế chạy điện tương tự của Airon, và sự đơn giản của nó sẽ cho phép Ford hoạt động gấp rút, sản xuất một lô đầu tiên gồm 1.500 máy thở vào cuối tháng 4. Vào tháng 5, Ford có kế hoạch sản xuất 12.000 máy và đến ngày 4 tháng 7, nhà sản xuất ô tô Mỹ dự kiến sẽ đạt con số 50.000 máy. Điều này tương đương sản lượng 30.000 chiếc máy thở mỗi tháng trở đi.
Kế hoạch sản xuất máy thở Model A-E của Ford
Tin tức Ford đang thực hiện chuyển đổi tạm thời sang sản xuất máy thở không phải là một điều bất ngờ. Ford không phải là nhà sản xuất ô tô đầu tiên công bố kế hoạch sản xuất thiết bị y tế, tuy nhiên họ có nhận được sự khích lệ từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. May mắn, nhà máy Rawsonville dường như là một lựa chọn hiển nhiên cho chiến lược mới của Ford. Nhà máy rộng gần 158 nghìn mét vuông này hiện đang được trang bị để chế tạo các phụ tùng kín phức tạp bao gồm cụm ắc quy, bơm dầu hộp số, hệ thống hút gió, bơm nhiên liệu và các phụ tùng ô tô khác.
Những nỗ lực của Ford sẽ giúp tăng đáng kể số lượng máy thở có sẵn ở Mỹ. Theo New York Times, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của Mỹ có quyền tiếp cận tổng cộng 160.000 máy thở trong khi Kho dự trữ Chiến lược Quốc gia giữ thêm 12.700 chiếc trong kho để hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp.
Duy Thành
Tin liên quan
-
Kỷ niệm 20 năm chương trình “Nước Uống Sạch Cho Trẻ Em” toàn cầu, P&G Việt Nam tiếp tục triển khai hợp tác chiến lược cùng Saigon Co.op mang nước uống sạch đến cộng đồng
Tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem Bưu chính năm 2024
Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Nhận diện tác động tiêu cực của mạng xã hội Tiktok đối với văn hóa, tư tưởng ở nước ta hiện nay và một số kiến nghị, đề xuất
Nên đọc
-
Tái hiện Hà Nội nghìn năm văn hiến, gắn kết với không gian văn hóa, kinh tế đồng bằng sông Hồng
-
Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ 2024
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Viettel về công nghiệp quốc phòng công nghệ cao
-
Á hậu Phương Anh: “Tôi muốn trở thành giảng viên và theo đuổi con đường nghiên cứu sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ”
-
Tổng thu ngân sách quý 1/2024 đạt gần 540.000 tỷ đồng