Phát huy khí phách Chiến thắng Điện Biên Phủ trong tình hình mới

Giới trẻ, Nhịp sống trẻ | 12:40:00 29/04/2024

TNV - Lực lượng vũ trang Quân khu 2 (Quân khu 2) được thành lập, tôi luyện, thử thách và là lực lượng nòng cốt của quân và dân ta trong cuộc chiến chống thực dân Pháp. Sự chiến đấu dũng cảm, kiên cường, mưu trí, sáng tạo của lực lượng Quân khu 2 đã góp phần làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại “Lừng lẫy năm châu, trấn động địa cầu”, tạo ra “trang sử vàng chói lọi”. Ngày nay, cán bộ chiến sĩ tiếp tục phát huy khí phách Chiến thắng Điện Biên Phủ để xây dựng, phát triển Quân khu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng BQP cùng đoàn công tác kiểm tra tại khu vực biên giới tỉnh Sơn La (27.3.22, Trường Dũng B)

Quân khu 2 (tiền thân là Chiến khu 10) đóng quân nằm ở phía Bắc và Tây Bắc Bắc bộ, địa bàn bao gồm 9 tỉnh: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Yên Bái; diện tích tự nhiên khoảng 65 nghìn km 2; có đường biên giới chung với các nước Lào và Trung Quốc dài 1.402 km, với 14 của khẩu (trong đó 02 cửa khẩu quốc tế; 06 của khẩu quốc gia; 06 cửa khẩu phụ). Địa hình chủ yếu là rừng núi, xen kẽ là đồi núi thấp và thung lũng nên rất hiểm trở và hết sức phức tạp… Đây là vị trí địa - chính trị chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại trong thế bố trí chung của cả nước, Quân khu có nhiệm vụ tổ chức, xây dựng, quản lý và chỉ huy lực lượng vũ trang 3 thứ quân chiến đấu bảo vệ các tỉnh vùng Tây Bắc và nửa phía Tây của Miền Bắc Việt Nam.

 

Trung tướng Phạm Đức Duyên, Chính ủy Quân khu 2 kiểm tra và động viên lực lượng luyện tập chuẩn bị cho diễu binh phục vụ KN 70 năm.

Ngược dòng lịch sử, trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng uỷ Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, góp phần tạo nên những thành tựu và thắng lợi to lớn của dân tộc trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược và làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Trong đó, Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ lịch sử sẽ mãi mãi gắn liền với đồng bào và lực lượng vũ trang Quân khu 2. Trong chiến dịch, với tinh thần "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng"; nhân dân các dân tộc Tây Bắc đã tự nguyện tham gia, đóng góp nhiều sức người, sức của cho chiến dịch. Các đơn vị là Trung đoàn 174, Trung đoàn 98 của Đại đoàn 316 đã trực tiếp tham gia chiến dịch với những trận đánh và chiến công xuất sắc trên đồi A1, A3, C1, C2, sân bay Mường Thanh. Đặc biệt trên đồi A1, khi khối bộc phá gần 1.000 kg do Trung đoàn 174 và lực lượng Công Binh đào hầm và đặt trong lòng đồi A1 được phát nổ là hiệu lệnh xung phong của toàn mặt trận, tổng công kích vào sở chỉ huy của quân Pháp, bắt sống tướng Đờ - cat - xtơ - ri. 

Tuổi trẻ Lữ đoàn 297 tích cực hưởng ứng Ngày Hội sách và văn hóa đọc năm 2024

Với những thành tích xuất sắc đó, lực lượng vũ trang Quân khu 2 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 1 huân chương Độc lập; 2 huân chương Sao Vàng; 2 huân chương Hồ Chí Minh; 2 huân chương Quân công; 5 huân chương Sao Vàng cho quân và  dân các tỉnh; 6 huân chương Hồ Chí Minh, 41 huân chương Độc lập cho cơ quan, đơn vị; 316 tập thể, 116 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang; 3.258 bà mẹ được tặng và truy tặng danh hiệu "Mẹ Việt Nam Anh hùng"; hàng chục nghìn tập thể và cá nhân được tặng thưởng. Năm 2015 được Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tặng thưởng Huân chương IT - XA - LA hạng nhất.

 Những giờ phút nghỉ giải lao trên thao trường của Tuổi trẻ H297, Quân khu 2

Đặc biệt trong những ngày, quân và dân cả nước đang đón chào Đại lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 /7-5-2024). Đất trời Điện Biên đang hân hoan trong không khí tưng bừng “một trời đầy nắng, một trời cờ bay” của một ngày Hội lớn. Niềm tự hào chiến thắng, sức mạnh, khí phách của một thời hoa lửa của dân tộc nói chung, lực lượng vũ trang Quân khu 2 nói riêng lại dâng trào trong huyết quản mỗi cán bộ, chiến sĩ. Điều này, trở thành động lực, thôi thúc cán bộ, chiến sĩ thi đua “rèn đức, luyện tài”, nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 297 tích cực thực hiện mô hình Mỗi ngày một lời Bác Hồ dạy.

Theo Trung tướng Phạm Hồng Chương - Tư lệnh Quân khu 2 cho biết: Vinh dự, tự hào được đóng quân nơi đất Tổ Vua Hùng, gắn liền với bao truyền thống dựng nước của dân tộc. Tiếp bước truyền thống đó, những năm qua phát huy truyền thống “Trung thành - Tự lực - Đoàn kết - Anh dũng - Chiến thắng”, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu luôn nỗ lực cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, tạo thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế - xã hội. Trước những thay đổi về âm mưu, thủ đoạn và phương thức tác chiến mới của đối tượng tác chiến, để nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ, bảo đảm đủ sức xử trí kịp thời các tình huống trong tình hình mới. Chúng tôi tập trung xây dựng Quân khu bảo đảm theo hướng “tinh, gọn, mạnh”; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ chất lượng, rộng khắp, lực lượng dự bị động viên hùng hậu.

 Thực hành triển khai, thu hồi Trạm thông tin cơ động tại thực địa.

Đồng thời chú trọng huấn luyện nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật theo tình huống, sát với đối tượng, địa bàn tác chiến và trong điều kiện địch sử dụng các hình thái chiến tranh, phương thức tác chiến mới và vũ khí công nghệ cao, gắn với rèn luyện thể lực cho bộ đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm nền nếp, chế độ SSCĐ, kịp thời điều chỉnh, bổ sung, xây dựng quyết tâm, kế hoạch và các phương án tác chiến linh hoạt, phù hợp; tổ chức giáo dục - đào tạo, huấn luyện cho các đối tượng theo đúng kế hoạch, đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức các cuộc diễn tập, nhất là diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện… Tin tưởng giao nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó cho lực lượng cán bộ trẻ để rèn luyện thử thách, tạo nguồn một cách khoa học, chặt chẽ, từ thực tiễn công tác làm cơ sở để Quân khu phát triển vững chắc. Do đó, những năm qua các đơn vị trong Quân khu đều đạt “Đơn vị huấn luyện giỏi”.

Bắn súng là nội dung đặc biệt quan trọng trong chương trình huấn luyện chiến sĩ mới tại Lữ đoàn 604 - Quân khu 2.

Qua tìm hiểu thực tế chúng tôi thấy, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh tuổi trẻ Quân khu đã và đang đẩy mạnh các phong trào thi đua; xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trưởng thành về mọi mặt, có mục tiêu lý tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định; xung kích, đột phá thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Để tiếp tục xây dựng và phát huy thế hệ trẻ hôm nay, Trung tướng Phạm Đức Duyên - Chính ủy Quân khu 2 khẳng định, tuổi trẻ là lực lượng đông đảo, chủ yếu, trực tiếp quyết định đến nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, khả năng hoàn thành nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất của Quân khu. Xác định: Bồi dưỡng cán bộ là “then chốt”, huấn luyện SSCĐ là “trọng tâm”, bồi dưỡng xây dựng thế hệ trẻ là “quan trọng”, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác giáo dục giáo dục, xây dựng cho thế hệ trẻ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, nhiệm vụ chiến đấu của Quân đội, để tuổi trẻ Quân khu dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám dấn
thân, sẵn sàng hy sinh cho các nhiệm vụ khó khăn, gian khổ, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước, Quân đội và Nhân dân. Cùng với đó, khơi dậy bầu nhiệt huyết, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ và tạo điều kiện thuận lợi để tuổi trẻ được rèn luyện, học tập, công tác trong môi trường tốt nhất làm cơ sở để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, yêu cầu các cơ quan chức năng hướng dẫn tổ chức đoàn quán triệt và triển khai toàn diện, đồng bộ, sâu rộng và hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, các cuộc vận động, phong trào thi đua để tuổi trẻ Quân khu phát huy tốt vai trò xung kích thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao”.

QK2_ Đồng chí Thượng tá Hoàng Văn Toàn, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Lữ  đoàn kiểm tra, động viên và tặng hoa bắn giỏi cho Chiến sĩ mới năm 2024.

heo đó, trên thao trường, bãi tập Lữ đoàn PK 297 các pháo thủ đang miệt mài luyện tập bắt bám sát mục tiêu, hiệp đồng kíp chiến đấu đánh địch đột nhập đường không. Từng khẩu lệnh to rõ, thao thác nhanh, mạnh, chuẩn xác, điều chỉnh một cách thuần thục từng khẩu pháo theo các hướng. Cùng quan sát tại trận địa, Thiếu tá Nguyễn Hồng Quân - Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 297, Bí thư Đoàn cơ sở Lữ đoàn chia sẻ: Bộ đội pháo bao giờ cũng là lực lượng huấn luyện vất vả nhất, nhưng ý thức được “thao trưởng đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”, nên mỗi pháo thủ, mỗi đoàn viên, thanh niên trong đơn vị luôn có quyết tâm cao, đoàn kết tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật, cùng nhau nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu huấn luyện, nâng cao khả năng SSCĐ và chiến đấu của đơn vị”.

Tại Lữ đoàn 604, không khí, quyết tâm huấn luyện cũng không kém phần sôi động. Các Chiến sĩ mới đang miệt mài luyện tập nội dung “3 tiếng nổ”. Khẩu lệnh bắn, ném lựu đạn, đặt bộc phá của chỉ huy, tiếng lựu đạn rơi, tiếng chuyển động bệ khóa nòng súng Tiểu liên AK cứ rộn vang khắp trận địa. Vừa hoàn thành nội dung luyện tập đánh lượng nổ, Chiến sĩ mới Đỗ Hoàng Anh - Tiểu đội 14, Trung đội 25, Đại đội 9, Tiểu đoàn 3 chia sẻ: “Huấn luyện Chiến sĩ mới là bước đầu quan trọng, để chúng tôi được trang bị kiến thức cơ bản làm cơ sở cho những giai đoạn huấn luyện tiếp theo. Mới quen với môi trường nên tôi và các đồng đội cũng khá vất vả. Nhưng chúng tôi quyết tâm sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là nội dung “3 tiếng nổ” sắp tới. 

Đó cũng là món quà tôi muốn thông báo về tặng gia đình, vợ và con đầu lòng của tôi sinh vào tháng 8 tới đây”. Từ những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh và quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ đang ngày, đêm đổ mồ hôi trên thao trường, bãi tập, tin tưởng rằng cán bộ, chiến sĩ Quân khu 2 sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024. Tiếp tục phát huy khí phách Chiến thắng Điện Biên Phủ trong thời kỳ mới, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hằng Giang

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam