Hội nghị tổng kết chia sẻ kết quả vận hành mô hình Vườm ươm doanh nghiệp

Giới trẻ | 17:15:00 19/03/2024

TNV - Hội nghị đã diễn ra trong hai ngày 17/ 3 và 18/3, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lào Cai phối hợp với Tổ chức phi chính phủ Aide et Action (Pháp) tổ chức hội chợ trưng bày sản phẩm khởi nghiệp và hội nghị tổng kết, chia sẻ kết quả vận hành Dự án “Vườn ươm doanh nghiệp” hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số khởi nghiệp.

Mô hình hoạt động vườn ươm doanh nghiệp được triển khai từ năm 2019 tại thành phố Lào Cai dưới sự tài trợ của Ngân hàng HSBC và tổ chức Aide et Action (AEA) với mục tiêu “ươm mầm” cho những sáng kiến khởi nghiệp của thanh niên dân tộc thiểu số, hỗ trợ thực hiện ý tưởng kinh doanh và lan toả tinh thần khởi nghiệp tại địa phương.

Thanh niên dân tộc thiểu số Lào Cai chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp

Sau 5 năm triển khai hoạt động, dự án đã hỗ trợ được 78 mô hình kinh doanh tại các tỉnh Hoà Bình, Yên Bái, Lào Cai, trong đó hơn 50 dự án thanh niên dân tộc thiểu số được nâng cao năng lực về quản lý doanh nghiệp, tài chính, tiếp thị bán hàng, tham gia hội chợ thương mại, mở rộng mạng lưới đối tác kinh doanh. Trong đó có 20 mô hình khởi nghiệp được đánh giá là tiềm năng nhất của vườn ươm và được hỗ trợ chuyên sâu, đồng hành 1 -1 cùng các chuyên gia khởi nghiệp, xây dựng thương hiệu và kết nối đầu ra cho sản phẩm và dịch vụ.

Tại buổi hội chợ trưng bày sản phẩm, các mô hình khởi nghiệp kinh doanh được lựa chọn trình bày ra mặt hàng sản phẩm tiếp cận trực tiếp du khách, đem lại góc nhìn sự tương tác sản phẩm, cách tiếp cận và tiếp thị trực tiếp sản phẩm đến du khách thập phương. Các mô hình khởi nghiệp tập trung chủ yếu vào cung cấp các sản phẩm ngành hàng nông sản sạch, sản phẩm hữu cơ, sản phẩm thêu dệt thổ cẩm thủ công truyền thống và khai thác dịch vụ du lịch cộng đồng và trải nghiệm văn hóa dân tộc vùng núi Tây Bắc.

Khách mời chia sẻ, thảo luận về các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

Bà Lê Thị Trường Chinh - Chuyên gia marketing, Quản lý du lịch nông nghiệp VietHarvest, Thành viên Tập đoàn Phát triển Doanh nghiệp Cộng đồng (VietED group) đánh giá cao về mặt chất lượng sản phẩm Trà Tả Củ Tỳ - một sản phẩm nhiều tiềm năng, nhưng cần có thêm câu chuyện văn hoá địa phương và điểm khác biệt sản phẩm. Với sản phẩm tinh dầu từ cây Đại Bi có rất nhiều yếu tố khác biệt sản phẩm, là sản phẩm thảo dược giàu tiềm năng nhưng cần đầu tư thêm yếu tố bao bì.

Buổi hội nghị tổng kết quá trình thanh niên dân tộc thiểu số khởi nghiệp và hành trình phát triển bản thân khi tham gia Vườn ươm doanh nghiệp AEA. Tại Hội nghị, đại diện ban, ngành đoàn thể tại địa phương, ông Nguyễn Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lào Cai đánh giá cao quá trình thay đổi trong nhận thức khai thác kinh tế của thanh niên tại địa phương.

Hội nghị thành công tốt đẹp tạo cơ hội kết nối thị trường và tiếp cận xu hướng thị trường cho các mô hình tiềm năng.

Thanh Qúy

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam