Trung ương Đoàn ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020

Giới trẻ | 11:00:00 29/06/2020

TNV - Sáng 28/6, tại Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2020 với chủ đề “Thanh niên Việt Nam sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng”. Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình dự và phát biểu chỉ đạo.

Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình Hoàng Đăng Quang; anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; đại diện đơn vị hỗ trợ, đồng hành Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành cùng hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên.

 

 Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu lễ ra quân. 

Phát biểu tại Lễ ra quân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong cho biết, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2020 diễn ra trong hai tháng 7 và 8 với 5 nội dung, gồm: Chiến dịch tiếp sức mùa thi, Chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh, Chiến dịch tình nguyện hoa phượng đỏ, Chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng và Chiến dịch tình nguyện hành quân xanh.

Đặc biệt trong Chiến dịch mùa hè xanh năm nay, 16 đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ 16 dân tộc thiểu số ít người trong cả nước. Ban Bí thư Trung ương Đoàn yêu cầu các Tỉnh đoàn, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2020 gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương, tập trung các hoạt động tình nguyện tại chỗ, phù hợp với tình hình diễn biến của dịch Covid-19.

Để Chiến dịch được tổ chức an toàn, thành công, anh Lê Quốc Phong yêu cầu các cấp bộ Đoàn cần bám sát các trọng tâm, chỉ tiêu đã xác lập trong Kế hoạch của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, lựa chọn nội dung phù hợp, hướng đến giải quyết những vấn đề cụ thể trong nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị…

 

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao cờ xuất quân Chiến dịch tình nguyện hè 2020 cho Ban chỉ đạo Chiến dịch 

Đây là năm đầu tiên chiến dịch tình nguyện hè chỉ diễn ra trong 02 tháng, do đó, các cấp bộ Đoàn cần nhanh chóng vận động đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia trong từng chương trình, Chiến dịch ngay từ những ngày đầu, tuần đầu và duy trì tốt lực lượng trong cả Chiến dịch. “Ban Bí thư Trung ương Đoàn tin tưởng rằng, mỗi đoàn viên, thanh niên, mỗi cơ sở Đoàn, Hội sẽ biến tinh thần xung kích, tình nguyện, khát khao sẻ chia, cống hiến của mình thành những hành động cụ thể, những việc làm sáng tạo, hiệu quả, đóng góp vào kết quả chung của Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, để những ngày hè tình nguyện thực sự là những kỷ niệm đẹp, đầy ý nghĩa trong suốt hành trình tuổi trẻ của mỗi chúng ta”, anh Phong nhấn mạnh

 

 Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi Lễ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã gửi lời thân ái tới các đồng chí đại biểu, các bạn đoàn viên, thanh niên lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, là người chủ tương lai của nước nhà”. Lịch sử đã chứng minh vai trò, vị trí to lớn của lực lượng thanh niên, họ là sức sống hiện tại và tương lai của dân tộc. Trong những năm kháng chiến cứu nước, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của của Đảng, lớp lớp các thế hệ thanh niên Việt Nam đã dấn thân, hòa mình vào các phong trào như “Xếp bút nghiên lên đường chiến đấu", "Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh”, “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”, “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước" ... chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, cùng dân tộc ta lập nên những kỳ tích vĩ đại. Dòng chảy lịch sử dân tộc mãi khắc ghi các phong trào hành động cách mạng đó của thanh niên.

 

 Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Quảng Bình.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng đã biểu dương, tinh thần vì nhân dân, vì đất nước và những đóng góp của các bạn đoàn viên, thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. “Đặc biệt, tôi nhiệt liệt biểu dương và khen ngợi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp trong những năm qua đã chỉ đạo tổ chức tốt phong trào Thanh niên tình nguyện, đặc biệt là các hoạt động tình nguyện cao điểm trong Tháng Thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè”, Phó Thủ tướng nói.

Đánh giá cao các phong trào, hoạt động của Đoàn, đặc biệt là Chiến dịch thanh niên tình nguyện được triển khai có chiều sâu, tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu tổ chức Đoàn các cấp tiếp tục thực hiện hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh để chào mừng Đại hội Đảng các cấp, ưu tiên các công trình phần việc tại chỗ để chào mừng Đại hội Đảng của địa phương, đơn vị; chú trọng tổ chức các hoạt động tình nguyện, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho đội ngũ thanh niên tình nguyện; các cấp bộ Đoàn cần chủ động xung kích đi đầu, tham gia giải quyết các vấn đề mới, vấn đề khó, vấn đề gây bức xúc trong dư luận xã hội, như an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, nhất là dịch Covid -19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường trên thế giới. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng đề nghị, các hoạt động cần tập trung vào đối tượng chính sách, yếu thế; hướng về các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng biên giới hải đảo…

Đồng thời tin tưởng rằng khi truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cộng hưởng với sức trẻ và tinh thần nhiệt huyết của đoàn đoàn viên, thanh niên. Đồng thời với sự quan tâm phối hợp, hỗ trợ có hiệu quả của các bộ, ban ngành, lãnh đạo cấp uỷ đảng và chính quyền địa phương, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2020 sẽ thành công tốt đẹp, ghi đậm dấu ấn của tổ chức Đoàn trong lòng đoàn viên thanh niên và cộng đồng.

 

 Ra mắt các đội hình thanh niên tình nguyện.

Tại lễ ra quân, Trung ương Đoàn ra mắt 5 đội hình Thanh niên tình nguyện; trao tặng 30 phần quà cho gia đình chính sách; tặng 20 phần quà cho thanh niên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn; tặng 20 suất học bổng cho học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi; tặng 120 chiếc xe đạp cùng quà cho 120 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Đồng thời công bố đỡ đầu 20 em học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn; tặng 500 mũ bảo hiểm để thực hiện các hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông…, với tổng trị giá hơn 3,3 tỷ đồng.

 

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình tặng quà cho các em học sinh.

Sau Lễ ra quân, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam và tỉnh Quảng Bình cùng đoàn viên, thanh niên tham gia khởi động chương trình “Những bước chân vì cộng đồng” để khởi động những bước chân tình nguyện đầu tiên hướng về cộng đồng.

Đây là chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức nhằm thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2020. Chương trình nhằm lan toả tinh thần nhân ái, sẻ chia của cộng đồng thông qua hình thức đi bộ hoặc chạy bộ gây quỹ xây dựng 16 Nhà văn hoá cộng đồng cho 16 dân tộc thiểu số ít người tại Việt Nam.

Tất cả các đơn vị, cá nhân đăng ký đi bộ và chạy bộ mỗi ngày trên trang Web: https://www.sacombankrunnersclub.com/races/race-detail/nhung-buoc-chan-vi-cong-dong từ 00h ngày 28/6. Mỗi kilomet đi bộ hoặc chạy bộ của người tham gia tương ứng với việc đồng hành, ủng hộ 1.000 đồng/km gây quỹ.

Tặng quà cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Tiếp đó, các đại biểu đã chia thành 4 đoàn đi thăm và tặng quà 02 Mẹ Việt Nam Anh hùng (mỗi phần quà trị giá 05 triệu đồng); khởi công xây dựng 02 nhà Nhân ái và 02 nhà Khăn quàng đỏ (trị giá 50 triệu đồng/căn); khởi công xây dựng công trình nước sạch cho đồng bào Vân Kiều ở huyện Quảng Ninh (trị giá 130 triệu đồng); tập huấn kỹ thuật lái xe an toàn, tặng 500 mũ bảo hiểm (trị giá 125 triệu đồng); khánh thành 03 sân chơi thiếu nhi (trị giá 90 triệu đồng); khởi công xây dựng nhà vệ sinh cho trường Tiểu học ở huyện Bố Trạch (trị giá 100 triệu đồng); khánh thành công trình “Thắp sáng đường quê” tại huyện Quảng Trạch (trị giá 30 triệu đồng); tổ chức các hoạt động dọn dẹp vệ sinh môi trường, các hoạt động “Hãy làm sạch biển”, xây dựng văn minh đô thị và hiến máu tình nguyện, các hoạt động vui chơi cho trẻ em và trao 5.500 suất cơm cho các bệnh nhân tại Bệnh viện Việt Nam – Cu Ba tại thành phố Đồng Hới…

Đồng thời, tổ chức khởi công xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Chứt (trị giá 01 tỷ đồng); tặng quà cho 250 hộ gia đình (trị giá gần 100 triệu đồng); khám, tư vấn và tặng thuốc miễn phí cho 300 người dân; tuyên truyền rửa tay đúng cách và tặng 150 thiết bị rửa tay di động cho trẻ em (trị giá 75 triệu đồng).

Cũng trong ngày 28/6, 16 đội hình thanh niên tình nguyện Mùa hè xanh đồng loạt ra quân tại 16 địa bàn dân tộc thiểu số ít người tại Việt Nam, tổ chức 16 gian hàng “San sẻ yêu thương” tặng 2350 suất quà cho 2350 hộ gia đình của 16 dân tộc thiểu số ít người với kinh phí trị giá 460 triệu đồng. Đồng thời các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên cả nước tổ chức các hoạt động ra quân, thực hiện công trình, phần việc thanh niên hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020…

Thăng Long

 

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam