Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Giới trẻ, Đoàn, Hội, Đội | 14:58:55 16/09/2017

TNV - Sáng 16/9, tại Hà Nội Bệnh viện Trung ương Quân đội 108  đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ IX ( giai đoạn 2017 – 2022).

Tham dự  Đại hội có Thiếu tướng, GS.TS Mai Hồng Bàng – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện; Trung tá Nguyễn Đức Cương – Phó trưởng Ban thanh niên Quân đội chỉ đạo đại hội.

Đại hội thống nhất đánh giá, công tác đoàn và phong trào thanh niên của Bệnh viện trong 5 năm qua; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên Bệnh viện trong 5 năm tới ( 2017 – 2022); thảo luận, góp ý kiến vào các văn kiện và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX.

1 (13) Văn nghệ chào mừng

Với đặc thù của một đơn vị khoa học kỹ thuật ngành y tế, đội ngũ cán bộ, ĐVTN chiếm 45% quân số toàn Bệnh viện và có mặt trên tất cả các lĩnh vực hoạt động. Cấp ủy chỉ huy các cấp luôn xác định đây là tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá tổ chức Đảng TSVM, đơn vị VMTD.

Trong 5 năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Bệnh viện đã có bước phát triển mới trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Phong trào nghiên cứu khoa học đã thu được nhiều kết quả , đánh dấu một bước phát triển mới về trình độ chuyên môn của cán bộ, ĐVTN. Nhiều đề tài, sáng kiến  được thanh niên nghiên cứu có ý nghĩa thực tiễn, thiết thực, đạt kết quả cao trong tham gia giải thưởng “ Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội”, Hội thao kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành y tế khu vực Hà Nội, trong 5 năm ( 2012 – 2017) đã có 162 đề tài nghiên cứu khoa học của thanh niên và đề tài NCKH cấp bệnh viện do thanh niên là chủ nhiệm đề tài, trong đó có 126 đề tài được nghiệm thu, 36 đề tài đang triển khai.

2 (9) Lãnh đạo Bệnh viện tặng hoa chúc mừng Đại hội

Tại đại hội, bên cạnh việc khẳng định những thành tích đã đạt được, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, phương hướng trong thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh niên thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Thiếu tướng, GS.TS Mai Hồng Bàng – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện khẳng định: Những năm qua, hoạt động công tác Đoàn  và phong trào thanh niên của Bệnh viện đã bám sát nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và của Bệnh viện, mục tiêu chương trình hành động Đại hội Đoàn bệnh viện lần thứ VIII; phát huy vai trò, vị trí, chức năng của tổ chức đoàn trong tập hợp, giáo dục, rèn luyện đoàn viên ra sức thi đua thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Các đồng chí đoàn viên thanh niên có mặt tham gia công tác ở tất cả các viện, trung tâm, khoa, phòng, ban là lực lượng chủ yếu tham gia tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đã có nhiều cố gắng, phát huy tính năng động, tinh thần khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp tích cực và tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng Bệnh viện chính quy, khoa học, Bệnh viện văn hóa, xứng tầm Bệnh viện hạng đặc biệt quốc gia.

3 (7) Thiếu tướng, GS.TS Mai Hồng Bàng – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng thời, để phát huy vai trò, sức mạnh, sự năng động, sáng tạo của tổ chức Đoàn và thế hệ trẻ Bệnh viện, đồng chí yêu cầu trong thời gian tới công tác Đoàn và phong trào thanh niên cần tập trung một số nhiệm vụ sau: (1) Thường xuyên quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhất là chỉ thị, nghị quyết về công tác thanh niên trong thời kỳ mới; (2) Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên; (3) Đẩy mạnh các phong trào thi đua của tổ chức đoàn gắn với phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị và thực hiện hiệu quả các cuộc vận động lớn của Đảng và Quân đội, đặc biệt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; (4)Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần phải xác định rõ hơn trách nhiệm quan tâm hơn nữa đến hoạt động của tổ chức Đoàn, tăng cường công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn có tinh thần trách nhiệm cao có kiến thức, kỹ năng công tác, gương mẫu, được đoàn viên thanh niên tín nhiệm, làm nòng cốt trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Đoàn.

4 (5) Tham dự Đại hội có 152 đại biểu chính thức

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Bệnh viện TƯQĐ 108 sáng y đức, vững y thuật xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” các đại biểu thống nhất xác định nhiệm vụ trọng tâm của công tác đoàn và phong trào thanh niên là tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, ĐVTN; kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua của thanh niên với phong trào thi đua Quyết thắng, chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “ Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, sáng tạo, xây dựng tổ chức Đoàn cơ sở vững mạnh góp phần xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện, xây dựng Bệnh viện “ Chính quy, khoa học, tiên tiến, văn hóa”.

Thu Hòa – Hồng Giang

 

 

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam