Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Học viện KTQS lần thứ VIII

Giới trẻ, Đoàn, Hội, Đội | 14:43:51 21/09/2017

TNV - Sáng 21/9,  Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Kỹ thuật Quân sự lần thứ VIII, giai đoạn 2017 - 2022  đã diễn ra  thành công.

 Tới dự và chỉ đạo Đại hội có, Thiếu tướng Cao Minh Tiến - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện; Trung tướng Nguyễn Công Định, Phó Bí thư Đảng ủy Giám đốc Học viện; Trung tá Nguyễn Đức Cương ủy viên BCH trung ương hội sinh viên Việt Nam, Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội; Đại tá Nguyễn Huy Thắng, Chủ nhiệm Chính trị Học viện. Cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện, đại diện lãnh đạo chỉ huy các cơ quan trong và ngoài Học viện.

Phát biểu khai mạc Đại hội Đại tá Nguyễn Huy Thắng, Chủ nhiệm chính trị Học viện nhiệt liệt biểu dương và hoan nghênh kết quả Đại hội Đoàn các cấp trong Học viện, đã dân chủ thảo luận, tham gia đóng góp ý nhiều ý kiến chất lượng vào dự thảo báo cáo của phòng chính trị tại Đại  hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện KTQS lần thứ VIII, thảo luận báo cáo Ban chấp hành Đoàn cơ sở về kết quả công tác đoàn, PTTN nhiệm kỳ qua và phương hướng, nhiệm vụ công tác đoàn, PTTN nhiệm kỳ mới. Đồng thời xác định mục tiêu, ,nhiệm vụ công tác đoàn, PTTN 5 năm tới 2017 - 2022; tham gia thảo luận,  góp ý vào dự thảo báo cáo của Tổng cục chính trị tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX.

3 (2) Thiếu tướng Cao Minh Tiến – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện phát biểu chỉ đạo Đại hội

5 năm qua, phong trào "Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao" Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học công nghệ"  đã được các tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiêu quả thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng tổ chức, đội ngũ Đoàn vững mạnh với nhiều nội dung, hình thức mới, sáng tạo phù hợp, phát huy được tinh thần xung kích, tình nguyện của ĐVTN. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện, Ban Thanh niên Quân đội/TCCT, thường xuyên định hướng hoạt động đối với các tổ chức Đoàn, sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Học viện, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn vươn lên hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ ĐVTN, công tác Đoàn và PTTN đã góp phần tích cực  vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của học viện.

1 (3) Đại tá Cao Trung Hà – Phó chủ nhiệm Chính trị đọc báo cáo chính trị tại Đại hội

Đoàn thanh niên Học viện đã tích cực tham gia thi đua thực hiện các phong trào "Ghi sâu lời Bác,  quyết tâm thi đua giành 3 nhất", "Tuổi trẻ sáng tạo khoa học",Giờ học kiểu mẫu, thi "Mini Robocon", tạo nên không khí thi đua sôi nổi trong học tập, nghiên cứu khoa học , tham dự các giải thưởng VIFOTEC, "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam", Thi Olympic toàn quân, toàn quốc, các câu lac bộ chuyên ngành, cơ điện tử, Tiếng Anh, Hóa học_ môi trường, công nghệ thông tin, Vô tuyến điện tử hoạt đông nề nếp, tạo môi trường thuận lợi  cho học viên thực hành, áp dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề nảy sinh từ thực tiễn trong quá trình đào tạo  thành quá trình tự đào tạo.

5 Đại biểu tham quan gian trưng bày

Công tác Đoàn và PTTN  trong Học viện đã thực hiện tốt các mục tiêu, công tác giáo dục và tổ chức các phong trào thi đua đổi mới về nội dung, phương thức đa dạng về tham gia các hoạt động của ĐVTN. Chủ động phối kết hợp, kết nghĩa với các địa phương góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa bàn vững mạnh. Tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào thi đua " Tuổi trẻ Quân đội chung tay xây dựng nông thôn mới", kết hợp với hoạt động tình nguyện tại địa bàn có truyền thống cách mạng, vùng sâu, vùng xa, tuyên truyền vận đông giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh. Tiêu biểu là các hoạt đông. Tiếp sức mùa thi, phổ cập tin học, ánh sáng văn hóa hè, thăm hỏi các gia đình chính sách, thực hiện hiệu quả chương trình tiết kiệm xây dựng " Ngôi nhà 100 nghìn đồng" , chương trình "Nghĩa tình Biên giới, Hải đảo”…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thiếu tướng Cao Minh Tiến, Bí thư Đảng ủy,  Chính ủy Học viện đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đã đạt được của tuổi trẻ Học viện trong 5 năm qua và khẳng định đó là những thành tựu  quan trọng đã góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ IX, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của Học viện. Đồng thời nhấn mạnh một số nội dung để Đại hội tập trung thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, nội dung và bàn biện pháp tổ chức thực hiện tốt  trong 5 năm tới (2017 - 2022). Đòi hỏi chất lượng ngày càng cao, yêu cầu mỗi cán bộ, giáo viên, CNV, học  viên, sinh viên, chiến sỹ cần phải tích cực phấn đấu nhiều hơn nữa để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

4 (2) Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại đại hội

 Đại hội cũng đã đề ra mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và PTTN giai đoạn 2017 - 2022. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng các mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho Thanh niên Quân đội;  Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tưởng, xây dựng người ĐVTN có lý tưởng, có bản lĩnh chính trị vững vàng,  kiên định, đạo đức lối sống trong sáng, lành mạnh; Xung kích đi đầu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Phát huy truyền thống 50 năm của Học viện KTQS anh hung cán bộ ĐVTN Học viện bằng trí tuệ, nhiệt huyết và trách nhiệm của tuổi trẻ, đề cao vai trò tự chủ, tự giác sáng tạo trong giảng dạy, học tập, công tác và rèn luyện chính quy, xung kích, tình nguyện trong công tác phong trào thi đua góp phần xây dựng Học viện ngày càng lớn mạnh.

2 (3) Các đại biểu tham dự Đại hội

Đại hội đã bầu ra 5 Đại biểu xuất sắc  đại diện  cho 179 đại biểu chính thức của Đại hội và 7.000 ĐVTN thuộc 23 tổ chức cở sở Đoàn trong Học viện tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX.

Hồng Giang

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam