Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí  Minh Quân đội  lần thứ IX (2017 – 2022)

Giới trẻ, Đoàn, Hội, Đội | 15:26:55 09/11/2017

TNV - Sáng 9/11, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX (2017-2022) đã long trọng được tổ chức tại  Hội trường Bộ Quốc phòng (Hà Nội).

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc; Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đại biểu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; đại biểu các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương; đại biểu lãnh đạo chỉ huy các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân và 450 đại biểu chính thức đại diện cho hàng chục vạn cán bộ, đoàn viên trong toàn quân.

1 Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Trong 5 năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong Quân đội có sự phát triển toàn diện, vững chắc trên nhiều mặt. Tổ chức Đoàn các cấp được xây dựng vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Thanh niên Quân đội luôn xung kích, đi đầu trong nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, giúp dân xóa đói giảm nghèo, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân; xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, xuất sắc, gương người tốt, việc tốt, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong tuổi trẻ cả nước và xã hội.

Kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội 5 năm qua tiếp tục khẳng định, dù trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, thanh niên Quân đội luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với sự nghiệp cách mạng; nêu cao ý chí quyết chiến, quyết thắng, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân.

2 (2) Đại tướng Ngô Xuân Lịch tặng Thanh niên Quân đội bức trướng với nội dung: “Trung thành, dũng cảm; tâm trong, trí sáng; chủ động, sáng tạo; đoàn kết, kỷ luật; xung kích, quyết thắng”

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, phát biểu chỉ đạo đại hội và trao tặng thanh niên Quân đội bức trướng với nội dung: “Trung thành, dũng cảm; tâm trong, trí sáng; chủ động, sáng tạo; đoàn kết, kỷ luật; xung kích, quyết thắng”. Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích trong công tác Đoàn và phong trào đoàn thanh niên trong Quân đội 5 năm qua.

3 (3) Đồng chí Lê Quốc Phong Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn phát biểu tại Đại hội

Để phát huy sức mạnh to lớn của đoàn viên, thanh niên, và công tác đoàn trong quân đội nhiệm kỳ tới, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đề nghị, thời gian tới, hoạt động, phong trào của Đoàn thanh niên quân đội cần đổi mới hoạt động thi đua theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, xung kích vào những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, khâu yếu, mặt yếu. Hướng phong trào thi đua đi vào nhiệm vụ trọng tâm của quân đội, nhất là nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nghiên cứu khoa học, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại

Đại tướng Ngô Xuân Lịch đồng thời lưu ý những yêu cầu mới đối với tổ chức đoàn và lực lượng thanh niên quân đội trong những năm tới. Trong đó phải gắn nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đặt ra những yêu cầu mới đối với việc nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang, trong đó, tổ chức đoàn và lực lượng thanh niên quân đội giữ vai trò xung kích.

4 (3) Đồng chí Lê Quốc Phong tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Cũng tại Đại hội, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phát biểu chúc mừng, đánh giá cao kết quả đã đạt được của tuổi trẻ Thanh niên Quân đội trong 5 năm qua. Đồng chí nhấn mạnh: Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, Ban Bí thư Trung ương Đoàn vui mừng và nhận thấy dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo của Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và sự hướng dẫn của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội có sự phát triển vững chắc toàn diện, luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Đồng chí khẳng định thông qua các phong trào hành động cách mạng đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng, xung kích, vươn lên chiếm lĩnh, xác lập những đỉnh cao mới trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, rèn luyện kỷ luật, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ tính mạng tài sản nhân dân… đã thu lại những kết quả thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Quân đội, đồng thời phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, với sự nghiệp của đất nước, đóng góp quan trọng vào sự thành công trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội sẽ giữ vững niềm tin son sắt với Đảng, quyết tâm phấn đấu không ngừng xứng đáng với niềm tin yêu của toàn Đảng, toàn dân và tuổi trẻ cả nước.

5 Các đại biểu tham dự Đại hội

Với khẩu hiệu hành động: “Kiên định- Trí tuệ- Xung kích- Quyết thắng”, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX có nhiệm vụ: Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của Tổng cục Chính trị (TCCT) về kết quả CTĐ & PTTN Quân đội 5 năm (2012 - 2017) và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, giải pháp CTĐ & PTTN Quân đội 5 năm tới (2017 - 2022); thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn của BCH Trung ương Đoàn khóa X trình Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017- 2022; bầu đoàn đại biểu Thanh niên Quân đội dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

6 Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Thượng tướng Lương Cường cùng lãnh đạo Tổng cục Chính trị, lãnh đạo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trò chuyện với các đại biểu tham dự Đại hội.

Hồng Giang - Thu Hòa

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam