Huyện đảo Cô Tô tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Giới trẻ, Đoàn, Hội, Đội | 10:10:00 16/07/2022

TNV - Vừa qua (15/7), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cô Tô (Quảng Ninh) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027.Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào BCH Huyện đoàn khóa mới và đồng chí Lê Công Tuấn Anh được bầu làm Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cô Tô nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Hoàng Văn Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ninh; đồng chí Nguyễn Việt Dũng – Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Đặng Quang Ngạn – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện. Cùng dự còn có các đồng chí trong BTV Huyện ủy; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện cùng 119 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hơn 500 đoàn viên, thanh niên trên toàn huyện.

Quang cảnh Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cô Tô lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Nhiệm kỳ 2017 - 2022, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của huyện Cô Tô đã có nhiều chuyển biến, đổi mới cả về nội dung, phương thức hoạt động, chỉ đạo, với phương châm hướng hoạt động về cơ sở, hoạt động có trọng tâm, có chiều sâu, phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng nhu cầu thiết thực của thanh niên.

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của BCH Đảng bộ huyện, BTV Tỉnh đoàn Quảng Ninh, sự quan tâm, tạo điều kiện của HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện, với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Cô Tô đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng, bảo vệ huyện đảo giàu đẹp, vững mạnh” các cơ sở Đoàn trong toàn huyện đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ V với nhiều kết quả nổi bật.

Những kết quả nổi bật này đã thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo, tiên phong của tuổi trẻ huyện Cô Tô, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện trong các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế, xây dựng nông thôn mới, quan tâm, chăm lo thanh thiếu nhi trên địa bàn.

Đồng chí Hoàng Văn Hải - Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hoàng Văn Hải - Bí thư Tỉnh đoàn ghi nhận và biểu dương những kết quả hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cô Tô đã đạt được; đồng thời đề nghị Huyện đoàn Cô Tô cần tiếp tục phát huy vai trò lực lượng nòng cốt, dẫn dắt hoạt động, nâng cao nhận thức và hành động của đoàn viên, thanh thiếu nhi; chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, thanh thiếu nhi; chú trọng bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao cho huyện trong thời gian tới; tập trung xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh; tích cực hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển quê hương trong thời kỳ mới...

Đồng chí Nguyễn Việt Dũng – Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Đại hội


Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Việt Dũng – Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đã khẳng định vai trò và sự đóng góp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện nhà đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đề nghị Huyện đoàn Cô Tô cần thường xuyên nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng trong đoàn viên, thanh niên, tăng cường trao đổi, đối thoại với thanh niên, tạo dựng nội lực tinh thần, giúp thế hệ trẻ luôn vững vàng và tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng;  xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đủ sức làm nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên; bám sát các nhiệm vụ chính trị, chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện; tham gia đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngày từ cơ sở; phát huy tốt vai trò của tuổi trẻ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện và các địa phương, đơn vị.

Đại hội bỏ phiếu bầu BCH khóa VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào Ban Chấp hành Huyện đoàn khóa VI, nhiệm 2022-2027 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 06 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Lê Công Tuấn Anh được bầu làm Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Cô Tô.

 Ban Chấp hành Huyện đoàn khóa VI, nhiệm 2022-2027 ra mắt đại hội

Nhân dịp này, Tỉnh Đoàn và UBND huyện Cô Tô cũng khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đồng chí Hoàng Văn Hải - Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đồng chí Đặng Quang Ngạn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Trang Đào

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam