Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên

Lý luận trẻ | 19:15:00 23/08/2022

Ngày 23/8, Đoàn giám sát của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư Ban Chấp hành, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn, làm Trưởng đoàn làm việc tại tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Đoàn phát biểu tại Hội nghị

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành của tỉnh.

Trong 15 năm thực hiện NQ số 25-NQ/TW ở Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó công tác lãnh chỉ đạo của Đảng với thanh niên được tăng cường rõ rệt nhiều cơ chế thuận lợi cho thanh niên trong giáo dục học tập giải quyết việc làm. Một số kết quả nổi bật như: Toàn tỉnh đã tổ chức được 1.432 lớp học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho 46.310 thanh niên; 1.549 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 43.520 thanh niên; tổ chức 415 lớp phổ cập ngoại ngữ, tin học cho 16.831 thanh niên; duy trì hiệu quả 72 quỹ - giải thưởng hỗ trợ trực tiếp cho 5.934 lượt thanh niên thực hiện các ý tưởng, đề tài nghiên cứu khoa học; toàn tỉnh đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho trên 182.968 lượt người; tổ chức 187 lớp dạy nghề cho 5.724 lao động nông thôn, tư vấn hướng nghiệp cho 79.987 học sinh, sinh viên; tư vấn cho 503 lao động xuất khẩu nước ngoài trong độ tuổi thanh niên; các thiết chế văn hoá, thể thao được quan tâm đầu tư, xây dựng đảm bảo môi trường văn hóa lành mạnh, hình thành lối sống văn hóa trong thanh niên. Ghi nhận, đánh giá cao việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 25 tại tỉnh Thái Nguyên Đoàn giám sát cũng trao đổi, làm rõ một số khó khăn, vướng mắc trong thời gian qua của tỉnh Thái Nguyên.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Hoàng Sơn nhấn mạnh: Trong thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên sẽ tích cực chỉ đạo và có những giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết số 25; chăm lo, bồi dưỡng và phát huy cao nhất vai trò, sức mạnh của thanh niên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trước đó, Đoàn giám sát đã làm việc với Huyện ủy Võ Nhai về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 25. Trên cơ sở thực tế của địa phương, Đoàn giám sát đã gợi mở, định hướng một số giải pháp liên quan tới xây dựng chính sách ưu tiên cho thanh niên vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn; cơ chế thu hút, hỗ trợ thành niên tham gia các dự án khởi nghiệp tại địa phương; công tác phát triển Đảng trong thanh niên ở những địa bàn đặc thù...

Theo tuoitrethainguyen.vn

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam