Thái Bình có một phó bí thư đoàn xã được Bộ Công an khen thưởng

Giới trẻ, Làm theo lời Bác | 08:55:00 27/03/2024

TNV - Trong số 24 gương mặt trẻ điển hình toàn quốc đang công tác trong lực lượng Công an và kiêm nhiệm chức danh phó bí thư đoàn xã, mới được Bộ Công an khen thưởng vừa qua, tỉnh Thái Bình vinh dự có một gương mặt đó là: Trung úy Bùi Trung Biên – Bí thư Đoàn Thanh niên Công an xã, kiêm nhiệm Phó Bí thư Đoàn thanh niên xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ.

Trung úy Bùi Trung Biên hướng dẫn đoàn viên, thanh niên xã tham gia lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Theo đó, tại Hội nghị sơ kết sơ kết chủ trương giới thiệu Công an chính quy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu giữ chức danh phó bí thư kiêm nhiệm Đoàn Thanh niên xã, phường, thị trấn (gọi tắt là phó bí thư đoàn xã), do Bộ Công an tổ chức vào ngày 15/3 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công an đã tặng Bằng khen biểu dương 24 chiến sĩ Công an đang kiêm nhiệm chức danh phó bí thư đoàn xã là gương điển hình toàn quốc.

Trong số đó có trung úy Bùi Trung Biên – Bí thư Đoàn Thanh niên Công an xã Quỳnh Hải, Phó Bí thư kiêm nhiệm Đoàn thanh niên xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ.

Trở thành điểm sáng được nhân dân khen ngợi

Trao đổi với ThanhnienViet.vn, trung úy Biên cho biết: Năm 2020, vừa tốt nghiệp trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân, anh viết đơn tình nguyện về công tác tại Công an xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ. Được phân phụ trách công tác bảo đảm an trật tự, quản lý đăng ký cư trú và công tác quản lý phòng cháy chữa cháy các cơ sở kinh doanh có điều kiện, các cơ sở kinh doanh và hộ gia đình dùng nhà để ở kết hợp sản suất kinh doanh.

Được biết, nhận nhiệm vụ mới, anh Biên bắt tay ngay vào tìm hiểu nắm bắt đặc điểm tình hình địa bàn xã Quỳnh Hải, qua đó kịp thời tham mưu với lãnh đạo chỉ huy, Ủy ban nhân dân xã các phương án, kế hoạch về công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy tại và tích cực tham gia các buổi tuyên truyền, hướng dẫn phổ biến kiến thức, pháp luật về đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy tại các trường học, cụm dân cư, tổ dân phố trên địa bàn xã.

Đồng thời, trực tiếp xuống các nhà dân, các cơ sở kinh doanh và hộ gia đình nhà ở kết hợp sản suất kinh doanh để tuyên truyền Đề án 06 của Chính phủ, Luật căn cước công dân, Luật phòng cháy chữa cháy...

Ngoài ra, trên cương vị là một Bí thư chi đoàn Công an xã Quỳnh Hải, trung úy Bùi Trung Biên rất năng động nhiệt tình với công tác đoàn. Đồng chí luôn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động do Tỉnh đoàn và Huyện đoàn phát động, như phong trào: “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”,“ Tuổi trẻ Quỳnh Phụ học tập và làm theo lời Bác”.

Thời gian này, trung úy Biên cùng Ban chấp hành Đoàn xã đã xây dựng và triển khai thành công Chương trình hưởng ứng Tuần “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Hiến máu nhân đạo” và “Lễ thắp nến tri ân”,” Bánh chưng cho em”,.. đạt kết quả cao, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi trong tuổi trẻ toàn xã. 

Xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn” trở thành điểm sáng được nhân dân khen ngợi

Tháng 03/2022, đồng chí được bầu giữ chức Phó Bí thư kiêm nhiệm Đoàn Thanh niên xã Quỳnh Hải. Ý thức được trách nhiệm lớn hơn, ở cương vị mới Bùi Trung Biên đã tham mưu với Ban chấp hành Đoàn xã, đề xuất cấp ủy lãnh đạo địa phương xây dựng mô hình: “Cổng trường an toàn” tại trường Tiểu học Quỳnh Hải.

Sau khi mô hình đi hoạt động, Đoàn Thanh niên xã đã tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, trang trí băng rôn, khẩu hiệu, kẻ sơn đường, hướng dẫn phụ huynh đón học sinh để xe theo hàng lối không lấn chiếm lòng lề đường gây ắc tắc giao thông; đồng thời, bố trí đoàn viên thanh niên hướng dẫn, phân luồng giao thông vào các giờ cao điểm, đưa đón học sinh tan trường. Mặt khác, Đoàn xã còn tổ chức tặng mũ bảo hiểm cho 30 em đội viên trong Tổ tự quản an toàn giao thông của nhà trường. Do vậy, mô hình “Cổng trường an toàn” của Đoàn xã Quỳnh Hải trở thành điểm sáng được nhân dân khen ngợi, được các em học sinh và phụ huynh tích cực hưởng ứng và ghi nhận, đánh giá cao.

Xung kích đi đầu trong chuyển đổi số, hướng dẫn và giáo dục thanh niên

Đặc biệt, mô hình “Giáo dục thanh niên chậm tiến, có nguy cơ vi phạm pháp luật” được trung úy Bùi Trung Biên khởi xướng xây dựng có hiệu quả thiết thực. Mô hình có sự kết hợp chặt chẽ giữa Đoàn thanh niên Công an xã và Đoàn xã với các ban ngành, đoàn thể của địa phương. Bằng những việc làm thiết thực, sâu sát, gọi hỏi, răn đe thường xuyên, đến nay những em có biểu hiện, nguy cơ vi phạm pháp luật đã có những tiến bộ tích cực.

 Anh đến từng nhà hướng dẫn nhân dân thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử Vneid

Nhờ luôn chủ động, sáng tạo trong kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ công tác Đoàn với nhiệm vụ chuyên môn, Phó Bí thư Đoàn xã Bùi Trung Biên đã tham mưu, đề xuất cấp ủy chính quyền địa phương bố trí cán bộ, đoàn viên cùng với lực lượng Công an trực tiếp xuống các thôn, tổ cùng mình kiên trì vận động, tuyên truyền để 100% người dân trên địa bàn xã thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử Vneid. Trong đó, lực lượng đoàn viên thanh niên luôn được trung úy Biên tiếp lửa xung kích đi đầu trong chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 của Chính phủ.

Với cách làm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà thật kỹ, không để một hộ dân nào bị bỏ sót”, chẳng kể ngày nắng hay mưa, tổ công tác do lực lượng Công an và đoàn viên thanh niên làm nòng cốt luôn có mặt ở địa bàn để hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Nhờ vậy, Quỳnh Hải là xã có 100% người dân trong độ tuổi có căn căn công dân gắn chíp trong thời gian sớm nhất và là xã đạt trên 96% công dân đã cài đặt định danh điện tử, góp phần hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số Quốc gia.

Bên cạnh đó, trung úy Biên cùng với Đoàn xã thường xuyên tổ chức các lớp tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sống cho đoàn viên, thanh niên xã, như: Kỹ năng phòng chống đuối nước; kỹ năng sơ cứu hô hấp nhân tạo người bị đuối nước; kỹ năng thoát hiểm khỏi nơi có sự cố cháy nổ, cách báo tin cho lực lượng Công an xã và Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cách dùng bình chữa cháy...

Ngoài ra, anh còn tích cực vận động các bạn trẻ tham gia các cuộc thi tìm hiểu do Bộ Công an, Công an tỉnh và các ngành chức năng phát động; tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại địa phương; thường xuyên tham gia công tác vệ sinh môi trường khu vực các tuyến đường xã, thôn sạch sẽ và trồng cây xanh, chăm sóc bồn hoa,... để lại những hình ảnh đẹp, rất gần gũi, quen thuộc với người dân địa phương. 

Đoàn xã tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách tại địa phương

Với những nỗ lực trong công tác, bên cạnh Bằng khen do Bộ trưởng tặng, trung úy Bùi Trung Biên còn được Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư”; năm 2023, đồng chí được Công an tỉnh công nhận là chiến sỹ thi đua cơ sở; được Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Phụ tặng thưởng nhiều Giấy khen.

 Bình Vân – Phạm Quỳnh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam