Ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra công tác bảo vệ môi trường
TNV - Trong hoạt động khai thác, kinh doanh, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam luôn ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện tốt các yêu cầu pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ môi trường.
Trong năm 2020, 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, khiến quá trình lưu thông, sản xuất, kinh doanh bị hạn chế, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nhanh chóng và linh hoạt chuyển đổi phương thức kiểm tra, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra, trao đổi theo hình thức trực tuyến, kết hợp với hình ảnh thực địa do cơ sở cung cấp.
Kết quả kiểm tra đánh giá được hiện trạng công tác bảo vệ môi trường tại các đơn vị, công trình, từ đó có các kiến nghị phù hợp, giúp các đơn vị tăng cường công tác bảo vệ môi trường.Với nhiều giải pháp quyết liệt, được triển khai đồng bộ và nghiêm túc, việc ứng dụng công nghệ tiên tiến trong công tác bảo vệ môi trường đã đạt được nhiều kết quả khả quan, giúp Việt Nam từng bước thực hiện hóa mục tiêu lấy phát triển văn hóa, xây dựng văn minh sinh thái, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường làm trọng điểm trong giai đoạn 2020-2025.
PV
Tin liên quan
-
Đoàn thanh niên VNTP kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tại Đồng Nai
Tăng cường kết nối vận tải thủy nội địa khu vực phía Bắc
Kiện toàn Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng tháo gỡ vướng mắc dự án đầu tư
Quản lý tài nguyên nước tổng thể, tổng hợp, công bằng
Nên đọc
-
Chế độ chi cho cán bộ y tế, tình nguyện viên đi hỗ trợ các tỉnh chống dịch Covid-19
-
TPHCM công bố điểm xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập
-
Cuộc chia tay của các y bác sỹ quân đội lên đường vào vùng dịch
-
Chuyên gia Mỹ cảnh báo nguy cơ biến thể mới đe dọa cả những người đã tiêm vaccine
-
ASEAN 54 năm: Lửa thử vàng