Câu lạc bộ Cán bộ nam Saigon Co.op tổ chức Giải đấu Tennis mừng Xuân Nhâm dần 2022

Thể thao, Thể thao trong nước | 14:33:00 11/01/2022

TNV – Ngày 08/01, tại trung tâm Thể dục thể thao Thành Thái trực thuộc Ban chỉ huy Quân sự Quận 10, Câu lạc bộ Cán bộ nam Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) tổ chức giải đấu quần vợt (Tennis) nhằm tạo động lực thực hiện giai đoạn nước rút trong phong trào thi đua 90 ngày phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 gắn với công tác phục vụ kinh doanh Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. 

Tham dự giải đấu Tennis mừng Xuân Nhâm Dần 2022 của Câu lạc bộ Cán bộ quản lý nam Saigon Co.op có các đại biểu: Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 10 Nguyễn Bắc Nam; Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự Quận 10 Trần Công Dương; Chi cục trưởng Chi cục thuế Quận 10 Nguyễn Thanh Hải; Bí thư Đảng ủy Saigon Co.op Vũ Anh Khoa; Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Saigon Co.op Nguyễn Anh Đức; Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op Lê Trường Sơn; Giám đốc Khối Vận hành hoạt động Co.opmart Nguyễn Ngọc Thắng, cùng các vận động viên, cổ động viên đến từ lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Saigon Co.op.

Tham gia giải đấu có 10 đôi vận động viên phong trào, là lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Saigon Co.op, được chia thành 2 bảng thi đấu trên 21 trận gay cấn, sôi nổi.

Nhiều chuyên gia ngành y tế cho rằng, tennis là môn thể thao tập luyện toàn thân, tác động đến vào nhiều hệ cơ quan, nhóm cơ, mang lại rất nhiều lợi ích cho tổng thể cả thể chất, tinh thần và cảm xúc cho mọi lứa tuổi.

Theo Bác sĩ Nguyễn Tiến Lộc cho biết, có nhiều lợi ích do bộ môn Tennis mang lại cho vận động viên như: người chơi Tennis sẽ giảm 59% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch; ngoài ra, còn hỗ trợ giảm cân; tăng biên độ vận động các khớp; giúp cơ thể giữ thăng bằng tốt; giảm nguy cơ loãng xương; thúc đẩy sự nhanh nhẹn của cơ thể; tăng cường kiểm soát cơ bắp; sức khỏe tinh thần sẽ được tăng cường nhờ tương tác xã hội với người chơi và do thường chơi ngoài trời nên tăng cường bổ sung vitamin D, giúp hệ thống miễn dịch hoạt động mạnh mẽ hơn, cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ ung thư và giúp giảm nguy cơ biến chứng do COVID-19.

Tổng Giám đốc Saigon Co.op Nguyễn Anh Đức cho biết: “Trong thời gian qua, Câu lạc bộ Cán bộ nam Saigon Co.op luôn có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, nhằm tăng cường sự giao lưu, gắn kết trong đội ngũ cán bộ quản lý nam tại đơn vị. Đồng thời, có nhiều hoạt động phối hợp với Câu lạc bộ Cán bộ nữ Saigon Co.op, tạo nên môi trường làm việc lành mạnh, đoàn kết, hiệu quả, đó là một truyền thống văn hóa quý báu của đơn vị, góp phần tạo động lực để hoàn thành tốt kế hoạch, giải pháp kinh doanh đề ra, nhất là trong giai đoạn cao điểm của dịch bệnh COVID-19 vừa qua”.

Kết quả chung cuộc, đôi vận động viên Bí thư Đảng ủy Saigon Co.op Vũ Anh Khoa và Phó Giám đốc Trung tâm phân phối Saigon Co.op Lê Nguyên Tiệp đạt giải Nhất; đôi Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự Quận 10 Trần Công Dương và Bác sĩ Bệnh viện Vạn Hạnh Nguyễn Ân đạt giải Nhì; đôi Tổng Giám đốc Co.opXtra Dương Minh Quang và ông Trương Quang Cảnh đạt giải Ba; đôi Giám đốc Khối Vận hành hoạt động Co.opmart Nguyễn Ngọc Thắng và Giám đốc Công ty Xuân Hồng Phan Văn Hoàng Em đạt giải Ba đồng hạng.

Câu lạc bộ Thể dục thể thao Thành Thái trực thuộc Ban chỉ huy Quân sự Quận 10 được nâng cấp, đầu tư mở rộng và đi vào hoạt động trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021), gồm 4 sân, có nhà ăn, bãi gửi xe rộng rãi, thoáng mát, phù hợp cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị và người dân đến để rèn luyện sức khỏe và giao lưu, giải trí.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thường xuyên tập luyện thể dục, thể thao, rèn luyện sức khỏe trong mọi hoàn cảnh và luôn nhắc nhở các em thiếu nhi, chiến sĩ, đồng bào thường xuyên tập thể dục, thể thao, vì theo Người, muốn “giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khoẻ mới làm thành công”.

Cho đến ngày nay, những lời Bác dạy về tập luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe vẫn luôn đúng với mọi thế hệ, với mọi hoàn cảnh. Mỗi người dân mạnh khỏe sẽ tạo nên sức mạnh của cả dân tộc, từ đó góp phần giúp Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thách thức, bởi lẽ “dân cường” thì “nước thịnh”.

Với cự ly tiếp xúc rộng, Tennis là bộ môn rất phù hợp với các quy định về giãn cách xã hội và được xem là sự lựa chọn phù hợp cho mọi lứa tuổi để có thể rèn luyện thể dục, thể thao một cách an toàn, hiệu quả trong trạng thái bình thường mới.

Bí thư Đảng ủy Saigon Co.op Vũ Anh Khoa (người thứ 7, bên trái qua) cùng các vận động viên chụp hình lưu niệm trong Lễ khai mạc Giải đấu Tennis mừng Xuân Nhâm dần 2022 dành cho cán bộ quản lý nam Saigon Co.op.

 Các vận động viên chụp hình lưu niệm trước giờ thi đấu (từ phải qua: Giám đốc Khối Vận hành hoạt động Co.opmart Nguyễn Ngọc Thắng; Giám đốc Công ty Xuân Hồng Phan Văn Hoàng Em; Giám đốc Co.opmart Tam Bình Lâm Hữu Phúc; Giám đốc Co.opmart Nguyễn Đình Chiểu Nguyễn Huy Lâm).

 Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận 10 Nguyễn Bắc Nam (người bìa phải) và Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Saigon Co.op Nguyễn Anh Đức (người thứ 2, bên trái qua) trao Cúp vô địch cho đôi vận động viên Bí thư Đảng ủy Saigon Co.op Vũ Anh Khoa (người thứ 3, bên trái qua) và Phó Giám đốc Trung tâm phân phối Saigon Co.op Lê Nguyên Tiệp (người thứ 4, bên trái qua).

Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op Lê Trường Sơn (người bìa phải) và Trưởng Ban tổ chức Giải, Giám đốc Co.opXtra Phạm Văn Đồng Trần Anh Quang (người bìa trái) trao Giải 3 đồng hạng cho các vận động viên tham gia Giải đấu Tennis mừng Xuân Nhâm dần 2022 dành cho cán bộ quản lý nam Saigon Co.op.

 Cụm 4 sân tennis tại Câu lạc bộ Thể dục thể thao Thành Thái trực thuộc Ban chỉ huy Quân sự Quận 10 gồm 4 sân, có nhà ăn, bãi gửi xe rộng rãi, thoáng mát. Ảnh: Minh Tân.

Lê Thanh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam