Thổ Nhĩ Kỳ - Armenia đàm phán lần đầu tiên trong hơn 10 năm về bình thường hóa quan hệ
Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia hôm 14/1 đều nhất trí rằng vòng đàm phán đầu tiên giữa hai nước trong hơn 10 năm qua được tổ chức tại Moscow, Nga, là "tích cực và mang tính xây dựng”, nâng cao triển vọng quan hệ song phương có thể sớm được khôi phục và biên giới mở lại sau nhiều thập kỷ thù địch.
Hai bên cam kết hướng tới bình thường hóa quan hệ hoàn toàn mà không đưa ra bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. Các đặc phái viên của hai nước cũng đã trao đổi quan điểm sơ bộ về quá trình bình thường hóa.
Thủ đô Armenia và ngọn núi Ararat ở phía sau. Ảnh: Guenterguni.
Quan hệ hai bên căng thẳng liên quan vụ Đế chế Ottoman thảm sát người Armenia trong Chiến tranh Thế giới I. Phía Armenia coi đây là tội ác diệt chủng song phía Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ điều này. Hai nước đóng cửa biên giới chung, cắt đứt quan hệ ngoại giao và thương mại từ những năm 1990.
Năm 2009, Armenia và Thổ Nhĩ Kỳ ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ, dẫn đến việc mở cửa biên giới chung. Tuy nhiên, Armenia chưa phê chuẩn thỏa thuận này và năm 2018 đã từ bỏ quy trình phê chuẩn thỏa thuận. Thời gian gần đây, quan hệ hai nước càng xấu đi nhanh chóng do sự ủng hộ của Thổ Nhĩ Kỳ đối với Azerbaijan, giữa lúc xảy ra xung đột giữa nước này với Armenia năm 2020 để giành quyền kiểm soát khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh./.
Nguyễn Thị Phương Anh/VOV1 biên dịch
Theo Reuters
Tin liên quan
-
Sẽ có đủ trạm dừng nghỉ trên cao tốc trong năm 2024
Đề án phát triển nhân lực công nghiệp bán dẫn cần 'gói' cơ chế, chính sách đột phá
Lễ hội Việt Nam – Hàn Quốc “Chúng ta là một – We are together” lần thứ 6
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp làm việc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone
Khát vọng 60 năm hành trình theo chân Bác
Nên đọc
-
Tái hiện Hà Nội nghìn năm văn hiến, gắn kết với không gian văn hóa, kinh tế đồng bằng sông Hồng
-
Khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ 2024
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Viettel về công nghiệp quốc phòng công nghệ cao
-
Á hậu Phương Anh: “Tôi muốn trở thành giảng viên và theo đuổi con đường nghiên cứu sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ”
-
Tổng thu ngân sách quý 1/2024 đạt gần 540.000 tỷ đồng