Đoàn Than Quảng Ninh và Chương trình tình nguyện Mùa Đông năm 2021 – Xuân tình nguyện năm 2022

Giới trẻ, Nhật ký tình nguyện | 10:37:00 17/01/2022

TNV - Vừa qua (ngày 15/1/2022), Đoàn Than Quảng Ninh đã tổ chức Chương trình tình nguyện Mùa Đông năm 2021 – Xuân tình nguyện năm 2022, tại xã Đạp Thanh (huyện Ba Chẽ - tỉnh Quảng Ninh) nhằm lan tỏa tình yêu thương của tuổi trẻ ngành Than đến với các em học sinh nghèo, học sinh học giỏi và các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở các xã vùng sâu, vùng xa trong tỉnh.

Tại chương trình, Đoàn tình nguyện trao 20 xe đạp (trị giá 28 triệu đồng) cho 20 học sinh nghèo hiếu học, 50 túi quà (trị giá 15 triệu đồng) cho 50 hộ gia đình nông dân có hoàn cảnh khó khăn và các hộ gia đình đoàn viên Công ty CP Than Mông Dương có gia đình tại Ba Chẽ; đồng thời, ủy quyền cho Huyện đoàn Ba Chẽ trao tặng trẻ em và các hộ dân trong xã 05 thùng sữa, 05 thùng mì, 14 chăn ấm mới, 30 bộ quần áo mới, đồ dùng học tập, 20 hộp khẩu trang, 600 quyển vở cấp 2. Tổng giá trị trao tặng gần 50 triệu đồng.

Theo anh Vũ Hồng Hậu, Bí thư Đoàn Than Quảng Ninh, đây là hoạt động thường niên của tuổi trẻ ngành Than vào mỗi dịp Tết đến xuân về, và cũng là hoạt động của tuổi trẻ ngành Than hướng về Chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Than Quảng Ninh lần thứ VI, nhiệm kỳ
2022 – 2027. 

Được biết, tiếp nối Chương trình tình nguyện Mùa Đông năm 2021 – Xuân tình nguyện năm 2022 dự kiến vào cuối tháng 2/2022, Đoàn Than Quảng Ninh sẽ tổ chức hoạt động hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ với mùa xuân biên giới” bằng công trình thanh niên “Lắp đặt hệ thống kéo cáp thay cờ ở cột cờ Tổ quốc trên Đảo Trần”, có trị giá 80 triệu đồng./.

Một số hình ảnh tại Chương trình tình nguyện Mùa Đông năm 2021 – Xuân tình nguyện năm 2022 của tuổi trẻ Đoàn Than Quảng Ninh:

 

 

 

 

Phạm Quỳnh

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam