Quảng Ninh: Tổ chức thành công Đại hội điểm Đoàn cấp huyện đầu tiên

Giới trẻ, Đoàn, Hội, Đội | 19:08:00 07/04/2022

TNV - Ngày 07/4/2022, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hải Hà lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã chính thức diễn ra long trọng. Đây là 1 trong 3 đơn vị cấp huyện được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh lựa chọn, chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm và là Đại hội cấp huyện được tổ chức đầu tiên trong tỉnh.

Tham dự Đại hội có đồng chí Hoàng Văn Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh; đồng chí Nguyễn Kim Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hải Hà và sự có mặt của 150 đại biểu là cán bộ, đoàn viên thanh niên ưu tú đại diện cho 2.978 đoàn viên thanh niên của huyện Hải Hà.

 BTV Tỉnh đoàn tặng hoa chúc mừng Đại hội

Trong nhiệm kỳ vừa qua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Hải Hà đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác. tiêu biểu: trong công tác tuyên truyền giáo dục đã tổ chức 48 hội nghị tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Đoàn cho trên 3.000 lượt đoàn viên thanh niên, tổ chức 75 chương trình hành trình về miền biên giới thiêng liêng, hùng vĩ; các phong trào thanh niên tình nguyện được triển khai hiệu quả với hơn 15.500 ngày công tình nguyện xây dựng nông thôn mới, duy trì “Ngày chủ nhật xanh” dọn vệ sinh, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, trồng trên 30.000 cây xanh các loại; hỗ trợ sửa chữa và xây mới cho 03 gia đình nghèo, gia đình chính sách với tổng kinh phí 150 triệu đồng...

Nhiệm kỳ 2022 - 2027 với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Hải Hà khát vọng, tiên phong, trí tuệ và phát triển”, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hải Hà lần thứ V đã xác định tập trung vào các nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể: tiếp tục triển khai hiệu quả công tác giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống; triển khai 120 công trình, phần việc thanh niên với 15.000 ngày công tình nguyện; tư vấn giới thiệu việc làm cho 4.000 lượt đoàn viên thanh niên; có ít nhất 03 mô hình kinh tế thanh niên tiêu biểu phát triển thông qua tổ chức Đoàn; phấn đấu tổng dư nợ vốn vay qua kênh Đoàn thanh niên lên 30 tỷ vào năm 2027; giới thiệu từ 500 - 600 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp…

Đồng chí Hoàng Văn Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Hoàng Văn Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh đánh giá cao những kết quả Ban Chấp hành Huyện đoàn Hải Hà đã triển khai trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn được quan tâm triển khai; công tác xây dựng Đoàn được quan tâm gắn với việc củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn; các chương trình đồng hành cùng thanh niên đã đi vào thực tiễn, đạt hiệu quả thiết thực.

Đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn nhấn mạnh một số vấn đề mang tính định hướng để Đại hội tập trung thảo luận và đưa ra các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2022 - 2027 như: Ban Chấp hành Huyện đoàn cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn để thực hiện tốt hơn nữa các yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới; bên cạnh đó cần chú trọng công tác xây dựng Đoàn vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động; đồng thời cần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục, trọng tâm là giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nêu cao tinh thần trách nhiệm với đất nước. Các phong trào hành động cách mạng cần đổi mới theo hướng cụ thể, rõ việc, đảm nhận công trình, mô hình, phần việc thanh niên có chất lượng, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Với tinh thần “Khát vọng, tiên phong, trí tuệ và phát triển” Đoàn thanh niên huyện Hải Hà cần chung sức, đồng lòng triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi có bước phát triển mới mạnh mẽ hơn, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Trong không khí dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hải Hà lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 25 đồng chí. Bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội, đồng chí Ngô Thị Mai Linh tiếp tục trúng cử chức danh Bí thư Đoàn Thanh niên huyện Hải Hà lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đại hội cũng bầu 11 đồng chí tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn trao tăng kỷ niệm chương “ Vì thế hệ trẻ”

Nhân dịp này, thừa ủy quyền Trung ương Đoàn, đồng chí Hoàng Văn Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh đã trao tặng kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 02 đồng chí đã có những đóng góp vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng tổ chức Đoàn.

Mai Hậu

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam