ĐT Việt Nam thăng tiến lịch sử trên BXH FIFA

Nhịp sống đô thị | 15:02:00 07/10/2022

ĐT Việt Nam thăng tiến lên hạng 96 trên BXH FIFA mới nhất, bỏ xa các đội Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia hay Malaysia.

Theo BXH tháng 10/2022 mới được FIFA công bố mới, ĐT Việt Nam đã tăng 1 bậc để vươn lên vị trí 96 thế giới, tiếp tục dẫn đầu ở khu vực Đông Nam Á với khoảng cách khá xa so với các đội tuyển cùng khu vực.

ĐT Việt Nam vươn lên hạng 96 thế giới.

Trong giai đoạn FIFA days tháng 9 vừa qua, ĐT Việt Nam đã thi đấu 2 trận giao hữu và giành chiến thắng 4-0 trước Singapore và 3-0 trước Ấn Độ. Hai trận đấu này đã giúp ĐT Việt Nam được cộng thêm 7,81 điểm, qua đó tăng 1 bậc, từ hạng 97 lên hạng 96 thế giới.

Với thứ hạng này, ĐT Việt Nam dẫn đầu khu vực Đông Nam Á, bỏ xa Thái Lan 15 bậc khi đội bóng xứ Chùa vàng giữ nguyên hạng 111 vì thi đấu không tốt ở King’s Cup.

Chiến thắng 4-0 trước Singapore.Và 3-0 trước Ấn Độ đã giúp ĐT Việt Nam thăng tiến.

Một số đội tuyển trong khu vực như Indonesia, Malaysia hay Brunei đều có sự thăng tiến do đã có được những chiến thắng trong loạt FIFA Days. Malaysia tăng 2 bậc lên thứ 146 nhờ giành ngôi Á quân King’s Cup 2022.

ĐT Việt Nam bỏ xa Thái Lan, Malaysia hay Indonesia.

Indonesia với 2 chiến thắng ấn tượng trước đội hạng 84 thế giới Curacao cũng cải thiện đáng kể từ vị trí thứ 155 lên 152 thế giới. Các đội tuyển giảm vị trí trong khu vực là Singapore, Philippines và Lào.

Ở bình diện châu Á, ĐT Việt Nam xếp hạng 17. Top 5 đội tuyển dẫn đầu châu lục lần lượt là Iran (hạng 20 thế giới), Nhật Bản (hạng 24), Hàn Quốc (hạng 28), Australia (hạng 38) và nước chủ nhà World Cup 2022 – Qatar (hạng 50).

Brazil là đội tuyển số 1 thế giới.

Top 5 vị trí dẫn đầu thế giới trên BXH FIFA lần này không có gì thay đổi. Xếp số 1 vẫn là Brazil với 1841,3 điểm. Theo sau lần lượt là Bỉ, Argentina, Pháp và Anh. Thay đổi duy nhất trong top 10 là việc ĐT Italia vươn lên hạng 6, đẩy Tây Ban Nha xuống hạng 7.

Theo thống kê của FIFA, trong tháng 9 vừa qua đã có khoảng 172 trận đấu quốc tế được tổ chức, gồm 53 trận tại UEFA Nations League và 119 trận giao hữu quốc tế. Đội tuyển thi đấu nhiều trận nhất là Ghana (5 trận) trong khi đội được cộng điểm nhiều nhất là Azerbaijan (19,55 điểm). Azerbaijan cùng với Scotland là hai đội có bước thăng tiến mạnh mẽ nhất khi đều tiến thêm 5 bậc trên BXH tháng 10.

VIDEO: ĐT Việt Nam hủy diệt Singapore

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam