Tri ân các nhà khoa học hỗ trợ thực hiện vòng lặp 2 chuyển đổi số

Công nghệ, Số hóa | 11:24:00 09/01/2023

TNV - Sáng 7/1, Công ty Rạng Đông đã tổ chức gặp mặt tri ân các chuyên gia, nhà khoa học đã hỗ trợ thực hiện vòng lặp 2 chuyển đổi số.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đoàn Kết – Phó Tổng Giám đốc Công ty Rạng Đông cho biết: Trong bối cảnh vô cùng khó khăn của nền kinh tế thế giới năm 2022, nhưng với ý chí quyết tâm, chủ động, BCH Đảng ủy cùng toàn thể CBCNV Rạng Đông đã đồng lòng nhất trí, không những duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra, thiết lập mặt bằng tăng trưởng mới khi Chuyển đổi số của Rạng Đông đã đi được hơn nửa chặng đường.

 Ông Nguyễn Đoàn Kết – Phó Tổng Giám đốc Công ty Rạng Đông báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 và định hướng năm 2023

Trước đó, Vòng lặp thứ nhất của Chuyển đổi số, Rạng Đông học hỏi, tìm hiểu, vừa làm vừa thử nghiệm. Bắt đầu từ chuẩn hóa quy trình, số hóa các quy trình riêng lẻ, áp dụng công cụ số vào một vài quy trình hiện có, sau mở rộng và áp dụng công cụ số vào một số quy trình của một chuỗi công việc, từ đó thực hiện đồng bộ hóa từng phần trong từng mảng, từng lĩnh vực công việc, từng khối chức năng - mà điển hình là mô hình một cửa - mang lại lợi ích thiết thực cho tệp các khách hàng của Rạng Đông. Từ năm 2022, Rạng Đông bước vào vòng lặp 2 của Chiến lược Chuyển đổi số Công ty giai đoạn 2020 - 2025 và đã góp phần thiết thực cho Sản xuất - Kinh doanh.

Cụ thể, năm 2022, công ty đạt doanh thu 6.909 tỷ 428 triệu đồng, tăng 21% so với 5.709 tỷ đồng của năm trước (giai đoạn 2015-2019 tăng bình quân 8-10%/năm và 2019-2022 tăng bình quân 15-20%). Trong khi GDP cả nước quý 3/2022 tăng trưởng cao nhất 13,71% nhưng vào quý 4 chỉ còn 5,92% thì Rạng Đông vẫn phát động cao trào thi đua nước rút trong quý 4. Kết quả qua các quý, công ty tăng trưởng đều đặn một cách bền vững.

Từ đó, Rạng Đông thiết lập mặt bằng tăng trưởng mới trong một bối cảnh đầy biến động. Hình thành và hiện thức hóa thành công lộ trình chuyển đổi số doanh nghiệp (DN) công nghiệp truyền thống tiền internet. Tái cấu trúc tổ chức và vận hành, chuyển từ mô hình phân cấp-chức năng sang mô hình tổ chức ma trận dựa trên các đội nhóm xuất sắc – OKR trên nền tảng công nghệ số.

Hình thành và phát triển hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ 4.0 thích ứng với thời đại số với 5 thuộc tính: Thông minh hóa - Cá thể hóa - Nền tảng hóa và tạo ra dữ liệu - Đồng sáng tạo - Xanh hóa và kinh tế tuần hoàn.

Công ty hoàn thiện môi trường sản xuất thông minh và thực số. Trong đó, nâng cao trình độ công nghệ số phục vụ hệ thống điều hành sản xuất và phát triển hệ thống sản xuất Thực-Số, tiết kiệm chi phí trong sản xuất và tối ưu hoá nguồn lực.

Rạng Đông tri ân các nhà khoa học hỗ trợ thực hiện vòng lặp 2 chuyển đổi số

Bên cạnh đó, Rạng Đông phát triển mô hình kinh doanh số DBM để thương mại hóa hệ sinh thái sản phẩm/dịch vụ 4.0. Nâng cao trình độ trưởng thành số, chuyển biến về chất trong vòng lặp 2. Năm 2022 Rạng Đông hoàn thiện kiến trúc quy hoạch tổng thể để tích hợp công nghệ vận hành (OT) với công nghệ thông tin (IT). Xây dựng nền tảng Rạng Đông dựa trên: Nền tảng thông tin nội bộ, Nền tảng trải nghiệm khách hàng; Nền tảng cộng tác, cộng sinh với đối tác; Nền tảng vạn vật kết nối và Nền tảng dữ liệu và phân tích.

Xây dựng môi trường và cơ chế thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Phát triển văn hoá ĐMST trên nền tảng kế thừa văn hoá truyền thống. Ngày 07/11/2022, Rạng Đông được Sở KHCN Hà Nội cấp giấy chứng nhận số 93/DNKHCN là “Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ” với danh mục 68 chủng loại sản phẩm được hình thành từ kết quả Khoa học & Công nghệ.

Năm 2022, công ty được nhận nhiều danh hiệu giải thưởng, được các tổ chức xếp hạng như: TOP 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam, TOP 50 DN đạt lợi nhuận xuất sắc Việt Nam, TOP 500 DN lớn nhất Việt Nam, Thương hiệu Quốc gia 2022, TOP Công nghệ 4.0 Việt Nam - I4.0 Award lần thứ nhất năm 2022, Thương hiệu số 1 Việt Nam,…

Trách nhiệm xã hội trở thành sứ mệnh trong chiến lược phát triển Công ty. Tất cả các sản phẩm Rạng Đông đảm bảo tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, an toàn cho sức khỏe, tiện nghi và hạnh phúc cho người dùng… Suốt 3 năm Covid, Rạng Đông vẫn bảo đảm công ăn việc làm, chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên với mức lương, thưởng được duy trì và tăng hơn.Chia sẻ, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ hội chữ thập đỏ, hội khuyến học, nạn nhân chất độc da cam, quỹ vì trẻ thơ, ủng hộ quỹ biển đảo, quỹ Tấm lòng vàng…Và hoạt động hiến máu nhân đạo, tặng quà cho các chiến sĩ biên phòng, các em nhỏ, gia đình hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

 PV

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam