Bộ Tư lệnh cảnh sát biển quan tâm, xây dựng đội ngũ chiến sĩ trẻ

Giới trẻ | 22:05:00 16/03/2023

TNV - Ngày 16/3, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển tổ chức Tọa đàm sĩ quan trẻ năm 2023 với chủ đề “Sĩ quan trẻ Cảnh sát biển xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”. Do Trung tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì với sự tham dự của 231 đồng chí sĩ quan trẻ trên tất cả các điểm cầu, đại diện cho gần 1000 sĩ quan trẻ tại các đơn vị.

Trung tướng Bùi Quốc Oai - Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu tại buổi tọa đàm

Hiện nay, đội ngũ sĩ quan trẻ Cảnh sát biển có gần 906 đồng chí, là những cán bộ trực tiếp quản lý, chỉ huy bộ đội và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ ở các cơ quan, đơn vị; là người trực tiếp quản lý, giáo dục, huấn luyện, rèn luyện bộ đội và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, tuyệt đại đa số sĩ quan trẻ trong lực lượng luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức, năng lực công tác tốt; động cơ phấn đấu đúng đắn; đã và đang phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp "Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển", trong tình hình mới.

Các điểm cầu trong toàn lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam tham gia tọa đàm

Buổi tọa đàm là dịp để sĩ quan trẻ Cảnh sát biển được bày tỏ nhận thức, tâm tư, tình cảm, trách nhiệm, niềm tin đối với Đảng, Nhà nước, QUTW-BQP và Đảng ủy, Thủ trưởng BTL Cảnh sát biển; đồng thời đề xuất những nội dung, giải pháp để phát huy vai trò đội ngũ sĩ quan trẻ trong xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn trên biển và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tháng Thanh niên năm 2023.

Trong không khí dân chủ, cởi mở và thẳng thắn, buổi tọa đàm đã lắng nghe nghe cán bộ, sĩ quan trẻ trao đổi tâm tư, nguyện vọng, những thuận lợi và khó khăn trong công tác, thực hiện nhiệm vụ; tập trung xây dựng giải pháp nhằm phát huy vai trò đội ngũ sĩ quan trẻ trong giai đoạn hiện nay; nhất là trong xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, rèn luyện kỷ luật, xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng,chính quy, tinh nhuệ, hiện đại...

Toàn cảnh buổi tọa đàm 

Phát biểu kết luận tại buổi Tọa đàm, Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam đề nghị, thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để các cán bộ, sĩ quan trẻ học tập, rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu và cống hiến; chủ động tham mưu bố trí, bổ nhiệm và giao nhiệm vụ sĩ quan trẻ có đủ phẩm chất, năng lực để cán bộ, sĩ quan trẻ rèn luyện, trưởng thành. Đồng thời, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ. Từ đó kịp thời có các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng, định hướng và phát huy hiệu quả khả năng, nhiệt huyết, vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ, góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thanh Tuyến

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

Liên kết hữu ích

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam