BYD Atto 3 "bán chạy như tôm tươi" tại Thái Lan, nếu về Việt Nam sẽ cạnh tranh với VinFast VF6
Tính từ tháng 10/2022 đến ngày 20/3/2023, đã có tổng cộng 12.000 chiếc BYD Atto 3 được bán cho khách hàng Thái Lan.
Trong triển lãm Bangkok International Motor Show (BIMS) 2023, hãng BYD đã công bố doanh số cộng dồn của mẫu ô tô điện Atto 3 ở thị trường Thái Lan. Theo đó, tính đến ngày 20/3/2023, đã có tổng cộng 12.000 chiếc BYD Atto 3 được bán cho khách hàng Thái Lan.

BYD Atto 3 "bán chạy như tôm tươi" tại Thái Lan
Lần đầu tiên ra mắt thị trường Thái Lan vào hồi tháng 10 năm ngoái, BYD Atto 3 đã nhanh chóng gặt hái thành công. Vào hồi giữa tháng 1/2023, BYD tiết lộ hãng đã nhận 10.305 đơn đặt hàng dành cho mẫu ô tô điện này ở Thái Lan, tính từ ngày 1/11/2022. Cũng trong tháng 1/2023, hãng BYD đã vận chuyển hơn 10.000 xe Atto 3 từ Trung Quốc đến Thái Lan.
Atto 3 hiện là mẫu ô tô điện duy nhất của BYD hiện đang được phân phối chính hãng tại Thái Lan. Trong 2 tháng đầu năm 2023, BYD Atto 3 đã liên tục trở thành mẫu ô tô điện bán chạy nhất tại thị trường này.
Cụ thể, trong tháng 1/2023, đã có 3.017 chiếc BYD Atto 3 được tiêu thụ tại Thái Lan. Con số tương ứng trong tháng 2/2023 là 5.498 xe. Tổng cộng, chỉ trong 2 tháng đầu năm, người tiêu dùng Thái Lan đã mua 8.515 chiếc ô tô điện Trung Quốc này. Con số này thậm chí còn gần bằng tổng lượng ô tô điện bán ra tại Thái Lan trong cả năm 2022 (9.729 xe).
BYD Atto 3 tại thị trường Thái Lan hiện có 2 phiên bản là Standard Range và Extended Range. Giá bán tương ứng của 2 phiên bản này là 1.099.900 Baht (khoảng 759 triệu đồng) và 1.199.000 Baht (827 triệu đồng).

BYD Atto 3 Standard Range ra mắt Thái Lan vào cuối năm ngoái
Dù ở phiên bản nào, BYD Atto 3 đều dùng 1 mô-tơ điện nằm trên cầu trước với công suất tối đa 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 310 Nm. Tuy nhiên, phiên bản Standard Range dùng cụm pin 49,9 kWh nên có quãng đường di chuyển 345 km theo chu trình thử nghiệm WLTP. Trong khi đó, phiên bản Extended Range được trang bị cụm pin 60,48 kWh nên có quãng đường di chuyển 420 km theo chu trình thử nghệm WLTP. BYD Atto 3 Standard Range có thể dùng sạc nhanh DC 70 kW trong khi phiên bản Extended Range đi kèm sạc nhanh DC 80 kW.
Cả hai phiên bản của BYD Atto 3 đều sở hữu chiều dài 4.455 mm, chiều rộng 1.875 mm, chiều cao 1.615 mm, chiều dài cơ sở 2.720 mm và chiều cao gầm 175 mm. Như vậy, mẫu xe này có kích thước ngang ngửa mẫu ô tô điện VinFast VF6 sắp được bán tại Việt Nam trong năm nay.
Ngay cả trang bị của 2 phiên bản này cũng khá tương đồng, nổi bật là đèn pha LED với tính năng tự động bật/tắt và chờ dẫn đường (Follow Me Home), dải đèn LED định vị ban ngày, đèn hậu LED với đèn báo rẽ tuần tự, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama có tính năng chống kẹt, cửa cốp đóng/mở chỉnh điện, baga nóc, gương chiếu hậu gập điện/chỉnh điện/sấy kính, bộ vành hợp kim 18 inch cũng như lốp 215/55 R18.

BYD Atto 3 nếu về Việt Nam sẽ cạnh tranh với VinFast VF6
Bên trong BYD Atto 3 là không gian nội thất 5 chỗ ngồi với ghế bọc da, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ lái chỉnh điện 4 hướng, vô lăng tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số 5 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 12,8 inch có thể xoay ngang hoặc dọc, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống âm thanh Dirac HD 8 loa, tính năng điều khiển bằng giọng nói với ngôn ngữ tiếng Anh, cổng USB Type A/Type C, ổ điện 12V, điều hòa tự động, cửa gió ở hàng ghế sau, lọc không khí PM2.5 và hệ thống đèn viền nội thất 31 màu.

Nội thất của BYD Atto 3 tại Thái Lan
Thêm vào đó là những trang bị an toàn như 7 túi khí, cảnh báo áp suất lốp, hỗ trợ xuống dốc, camera 360 độ, 2 cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía trước, 4 cảm biến phía sau, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm khi mở cửa, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo va chạm khi lùi và phanh tự động khi lùi.
Sau Atto 3, hãng BYD còn bán thêm những mẫu ô tô điện khác ở thị trường Thái Lan như Dolphin và Seal. Trong đó, BYD Dolphin đã được hé lộ giá bán trong triển lãm BIMS 2023, khởi điểm từ 799.900 Baht (556 triệu đồng).
Vào tuần trước, thương hiệu BYD đã bắt đầu khởi công xây dựng nhà máy lắp ráp ô tô ở tỉnh Rayong, Thái Lan. Nhà máy được xây dựng trên diện tích 96 hecta và dự kiến hoàn thành trong năm sau. Vào tháng 9 năm ngoái, BYD công bố sẽ sản xuất 150.000 chiếc ô tô tại nhà máy ở Thái Lan.
Ngoài Thái Lan, BYD hiện đã bán xe tại một số thị trường Đông Nam Á khác như Malaysia và Campuchia. Sẽ không ngạc nhiên nếu thương hiệu này cũng gia nhập thị trường Việt Nam trong tương lai.
Tin liên quan
-
Hải Phòng khởi công xây dựng hơn 2500 căn nhà ở xã hội tại huyện An Dương
Tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học 2023
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Tạo môi trường lành mạnh để trẻ em phát triển toàn diện
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thăm, tặng quà tại Bắc Ninh nhân Lễ Phật đản Phật lịch 2567
Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp
Nên đọc
-
Chế độ chi cho cán bộ y tế, tình nguyện viên đi hỗ trợ các tỉnh chống dịch Covid-19
-
TPHCM công bố điểm xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập
-
Cuộc chia tay của các y bác sỹ quân đội lên đường vào vùng dịch
-
Chuyên gia Mỹ cảnh báo nguy cơ biến thể mới đe dọa cả những người đã tiêm vaccine
-
ASEAN 54 năm: Lửa thử vàng