Lục Yên: Phát huy khối đại đoàn kết, xây dựng huyện phát triển nhanh, bền vững và đạt huyện nông thôn mới

Thứ năm, 16/05/2024 - 15:15

TNV - Nội dung quan trọng được Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Lục Yên (Yên Bái) lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024-2029 xác định là phát huy vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ các cấp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy sức mạnh toàn dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng huyện Lục Yên phát triển nhanh, bền vững và đạt huyện nông thôn mới.

Quang cảnh Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Lục Yên khóa XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ảnh: Duy Khánh

Khơi dậy khát vọng phát triển quê hương

Với tinh thần đó, ngay tại tiêu đề Báo cáo chính trị trình bày trước Đại hội vào sáng này (16/5/2024) đã nêu rõ: Pháy huy truyền thống quê hương anh hùng, đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tăng cường đồng thuận xã hội, tham gia xây dựng huyện Lục Yên đạt huyện nông thôn mới.

Cũng theo Báo cáo chính trị, trong số 15 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ mới thì có 03 chỉ tiêu liên quan tới xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, mỗi năm MTTQ các cấp chủ trì giúp đỡ làm mới, sửa chữa ít nhất 05 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; xây dựng 26 mô hình trong phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, giúp đỡ thoát nghèo bền vững; tham gia xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao từ 06 xã trở lên, thôn nông thôn mới kiểu mẫu đạt từ 50 thôn trở lên.

Trong chương trình hành động của nhiệm kỳ 2024 – 2029 một lần nữa nhấn mạnh: tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; tăng cường đồng thuận xã hội nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển quê hương Lục Yên phát triển nhanh, bền vững và đạt huyện nông thôn mới.

Đặc biệt, một trong 03 khâu đột phá của nhiệm kỳ mới là nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết thu gom và phân loại rác thải sinh hoạt” cũng hướng tới việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng huyện nông thôn mới của Mặt trận huyện Lục Yên các cấp. Theo đó, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tập trung chủ yếu vào thực hiện tốt việc phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn; tự giác quản lý, bảo vệ vỉa hè, cây xanh trước nhà; xây dựng tuyến đường xanh - sạch - đẹp, an toàn - hạnh phúc; tích cực tham gia các phong trào chỉnh trang nhà cửa, đường làng, ngõ xóm nhất là trong các dịp Lễ, Tết, tổ chức sự kiện hằng năm của từng địa phương - trở thành hoạt động thường niên, nét văn hóa đặc trưng của Nhân dân toàn huyện.

Nhân dân tích cực tham gia các phong trào dọn dẹp vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm.

Góp công, góp kinh phí xây dựng các tuyến đường quê sáng – xanh – sạch đẹp.

Sau khi điểm lại các mặt hoạt động của nhiệm kỳ vừa qua, ông Hoàng Trung Chinh – Chủ tịch MTTQ Việt Nam huyện Lục Yên khẳng định, nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động công tác Mặt trận đã có nhiều nỗ lực, triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Trong đó nổi bật là phong trào tuyên truyền, vận động được 5.322 hộ gia đình tự nguyện hiến trên 587 nghìn m2 đất, trên 42 nghìn m2 vật kiến trúc, hơn 219 nghìn cây cối các loại; huy động trên 25 nghìn ngày công cùng nhiều máy móc, trang thiết bị để tháo dỡ, san gạt, vận chuyển đất đai, cây cối, ước tổng giá trị trên 325 tỷ đồng để mở rộng nhiều tuyến đường giao thông từ thị trấn đến các xã, các thôn, điển hình như: đường nhánh tổ dân phố số 7; đường Hoàng Văn Thụ - tổ dân phố 12; đường Võ Thị Sáu tổ dân phố số 8; đường Liễu Đô - Mường Lai; đường Tân Lĩnh - Tân Lập - Phan Thanh; đường Liễu Đô - Minh Tiến; đường Tân Lĩnh - Minh Chuẩn đi huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Điểm sáng về tinh thần hăng hái tham gia xây dựng nông thôn mới

Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã chủ trì, phối hợp với các tổ chức thành viên duy trì thực hiện tốt tiêu chí về môi trường, thu gom rác thải, xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp tại 24 xã, thị trấn trong huyện; tổ chức phát động nhân dân thực hiện các mô hình như: hàng rào xanh tại các nhà văn hóa; xây dựng các tuyến đường hoa, tuyến đường cây xanh, các tuyến đường tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp; xây dựng hộ thống đèn trang trí khu vực trung tâm các xã, thị trấn và các thôn, tổ dân phố; vận động xã hội hóa lắp trên 1.000 mắt Camera an ninh tại các hộ dân và trên các trục đường; xây dựng 132 tuyến “ Thắp sáng đường quê” với tổng chiều dài trên 243 km. Đưa huyện Lục Yên trở thành điểm sáng của tỉnh Yên Bái về phát huy tinh thần tự giác và hăng hái của toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới.

Đối với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hướng dẫn MTTQ cơ sở thường xuyên phối hợp với các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền sử dụng, quảng bá các sản phẩm OCOP của địa phương như: Vịt bầu tại HTX dịch vụ chăn nuôi Lâm Thượng; lạc đỏ, dầu lạc, dầu đậu tương HTX Thái Sơn xã Tân Lĩnh; gạo nếp Lào Mu của xã Khánh Thiện, măng mai xã Lâm Thượng, thịt lợn mắm, thịt lợn sấy, cá sấy... và các sản phẩm đặc sản của huyện, của tỉnh, các hàng hóa do Việt Nam sản xuất. Qua đó, góp phần thúc đẩy sản xuất của địa phương, cải thiện đời sống người dân.

Nhân dân huyện Lục Yên là điểm sáng trong tỉnh về hiến đất, tài sản mở đường giao thông nông thôn.

Đáng chú ý, Báo cáo khẳng định 5 năm qua MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội huyện đã chủ động triển khai, thực hiện và hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, trong đó có các chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch giao, như: Vận động nhân dân, doanh nghiệp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” để hỗ trợ xây dựng mới được 26 “Nhà Đại đoàn kết”, hỗ trợ làm 182 nhà cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trong huyện; tiếp nhận từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” và xã hội hóa cấp tỉnh hỗ trợ xây dựng 425 “Nhà đại đoàn kết” cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở; hỗ trợ sửa chữa và làm mới 172 nhà ở cho người có công, hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở với tổng trị giá trên 18,2 tỷ đồng.

Tổng Quỹ “Vì người nghèo” cấp huyện và cấp xã (tính đến tháng 12/2023) là trên 4,7 tỷ đồng, đã thực hiện chi hỗ trợ cho 3.789 đối tượng hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền là trên 2,8 tỷ đồng; trong các dịp Tết Nguyên đán, Mặt trận các cấp đã phối hợp, tiếp nhận và trao tặng 16.411 suất quà Tết cho các đối tượng, với tổng trị giá trên 4,2 tỷ đồng.

Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện kịp thời thăm hỏi và hỗ trợ 49 triệu đồng cho 25 hộ có nhà bị hỏa hoạn; hỗ trợ 86 triệu đồng cho 17 hộ gia đình có nhà bị sập đổ hoàn toàn và hư hỏng nặng do thiên tai gây ra; hỗ trợ 20 triệu đồng cho 10 hộ gia đình có nạn nhân bị tử vong do đuối nước, tai nạn giao thông do mưa lũ, tai nạn do đá lở, qua đó góp phần giúp các gia đình từng bước ổn định cuộc sống. Tổ chức thực hiện vận động ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai được tổng số tiền trên 664 triệu đồng.

Ngoài ra, Mặt trận các cấp của huyện đã thành lập, duy trì hoạt động có hiệu quả 425 tổ tự quản, trong đó có 186 tổ tự quản tiêu biểu, 43 tổ tự quản tiêu biểu xuất sắc; vận động thành lập 11 tổ hợp tác tại các xã Yên Thắng, Vĩnh Lạc, Liễu Đô, Mường Lai, Tân Lập, Tân Lĩnh và thị trấn Yên Thế.

Trao tặng “Nhà Đại đoàn kết” cho hộ gia đình chích sách

Lãnh đạo huyện thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ hộ nghèo sửa chữa nhà ở.

5 năm qua, nhờ phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phối hợp triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện đã góp phần quan trọng đưa kinh tế phục hồi nhanh và bền vững sau đại dịch Covid; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 33,29 triệu đồng/người/năm (năm 2019) lên 47 triệu đồng/người/năm (năm 2023); tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 11,24% (năm 2019) xuống 7,6% (năm 2023). Đến nay toàn huyện có 01 thị trấn được công nhận đô thị loại V, 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 37 thôn nông thôn mới, 20 thôn nông thôn mới kiểu mẫu; toàn huyện đạt 02 tiêu chí và 17 chỉ tiêu huyện nông thôn mới.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển” của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lục Yên nhiệm kỳ 2024 - 2029, sự đồng thuận hăng hái tham gia xây dựng nông thôn mới của nhân dân toàn huyện những năm qua sẽ tạo đà cho Lục Yên cơ bản trở thành huyện nông thôn mới trong năm 2025.

Chung sức kiến tạo những tuyến đường hoa, tuyến đường cây xanh.

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lục Yên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024-2029 khai mạc sáng ngày 16/5/2024 với sự tham gia của 173 đại biểu chính thức, 60 đại biểu mời dự. Trong thời gian 01 ngày làm việc, Đại hội đã tiến hành đánh giá kết quả hoạt động của nhiệm kỳ vừa qua và đề ra phương hướng công tác của nhiệm kỳ mới; đồng thời Đại hội tiến hành hiệp thương cử ra Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện nhiệm kỳ mới với số lượng 55 thành viên. Ông Hoàng Trung Chinh – Chủ tịch MTTQ Việt Nam huyện Lục Yên khóa XX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 tiếp tục được Đại hội tín nhiệm hiệp thương cử làm Chủ tịch MTTQ Việt Nam huyện Lục Yên khóa XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029.