Tuổi trẻ Trung đoàn 351, Vùng 3 Hải quân: làm chủ vũ khí, trang bị khí tài mới hiện đại

Thứ tư, 12/06/2024 - 15:35

TNV - Lấy đội ngũ cán bộ, nhân viên trẻ làm nòng cốt trong Huấn luyện làm chủ trang bị khí tài mới hiện đại là một trong những yếu tố hàng đầu của Trung đoàn 351 Vùng 3 Hải quân hiện nay.

Đối với bộ đội ra đa Hải quân, máy móc, trang bị khí tài chính là “cánh tay”, “đôi tai”, “cặp mắt” để “nghe rõ”, “nhìn xa”. Do vậy, Trung đoàn là khẩn trương tiếp nhận, huấn luyện làm chủ, đưa vào vận hành khai thác, quản lý, sử dụng hiệu quả vũ khí trang bị, khí tài mới là nhiệm vụ hết sức nặng nề.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng BQP kiểm tra trực SSCĐ và Huấn luyện chiến đấu tại Trạm ra đa 3512

Nhờ xác định rõ chủ trương, biện pháp đến nay Trung đoàn 351 đã làm chủ vững chắc các trang bị khí tài mới, hiện đại được biên chế góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm là quan sát, quản lý và kiểm soát chặt chẽ vùng biển được phân công phụ trách, nhất là cán bộ, nhân viên trẻ.

Trên điểm cao 696, đỉnh Sơn Trà, cán bộ chiến sĩ Trạm ra đa 545, Trung đoàn 351, đang miệt mài trực SSCĐ, quan sát nắm chắc tình hình trên biển và không phận thấp được phân công. Tiếp chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Văn Duy, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 351 cho biết: Trung đoàn đang quản lý, sử dụng một lượng lớn hệ thống trang bị khí tài mới, hiện đại, với yêu cầu phải phát huy hết tính năng của trang bị để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm được giao.

Cán bộ nhân viên Trạm 3511 HL làm chủ TBKT mới với chuyên gia nước ngoài

Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, do trình độ của đội ngũ cán bộ, nhân viên còn hạn chế, chưa đáp ứng ngay với việc quản lý, khai thác, sử dụng trang bị khí tài mới. Mặt khác, các Trạm ra đa đứng chân ở những điểm cao, việc vận chuyển, lắp đặt thiết bị rất khó khăn. Trung đoàn xác định lấy lực lượng đoàn viên thanh niên là lực lượng nòng cốt, xung kích vào thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tá Nguyễn Văn Duy cho biết thêm: để có được đội ngũ cán bộ kỹ thuật và nhân viên kỹ thuật trẻ có trình độ giỏi, tay nghề cao, đủ sức làm chủ trang bị khí tài mới hiện đại, ngoài việc đơn vị xây dựng kế hoạch huấn luyện bồi dưỡng, cùng tham gia làm việc, lắp đặt bảo dưỡng, học tập trao đổi kinh nghiệm với chuyên gia nước ngoài khi lắp đặt trang bị, Trung đoàn còn xây dựng kế hoạch đề nghi cử cán bộ nhân viên đi học tập tại nước ngoài. Trở thành lực lượng nòng cốt để huấn luyện bồi dưỡng cán bộ chiến sĩ trong đơn vị.

Công tác kiểm tra, bảo quản, bão dưỡng hệ thống anten ra đa trước khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu của Trung đoàn

Để nói về những mô hình hay, cách làm sáng tạo Thượng tá Duy chia sẻ: hiện nay đa số trang bị khí tài mới hiện đại đều có tài liệu hướng dẫn bằng tiếng Anh, vì vậy muốn làm chủ được trang bị khí tài mới, thì trình độ tiếng Anh rất quan trọng, từ đó Trung đoàn xác định phải bồi dưỡng kiến thức tiếng Anh cho bộ đội.

Trung đoàn đã lập các Tổ học tiếng Anh, xây giáo trình, lựa chọn các đồng chí có trình độ Anh văn tốt làm giáo viên, đưa vào chương trình huấn luyện hàng tháng để tiến hành học tập, bồi dưỡng. Hiện nay cán bộ nhân viên cơ bản có đủ kiến thức Anh văn để khai thác sử dụng trang bị khí tài mới. Tổ chức biên dịch hàng nghìn trang tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt, đáp ứng nhu cầu tài liệu để tiến hành viết giáo trình, giáo án aphục vụ cho công tác huấn luyện.

Trung tá Nguyễn Việt Hùng, Trợ lý kỹ thuật Ra đa kiêm Trạm trưởng Trạm sửa chữa, Ban Hậu cần - kỹ thuật Trung đoàn chia sẻ thêm với chúng tôi về những khó khăn trong quá trình nghiên cứu, làm chủ trạng bị khí tài mới. Anh cho biết “Tài liệu thuyết minh của khí tài mới chủ yếu bằng tiếng anh, nhiều vấn đề kỹ thuật mới, phức tạp. Để nghiên cứu nắm chắc tính năng kỹ chiến thuật của trang bị, chúng tôi phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, học tập nghiên cứu tài liệu khoa học kỹ thuật quân sự trong nước và quốc tế; thường xuyên đi thực tế sửa chữa, bảo quản bảo dưỡng trang bị khí tài tại các trạm ra đa, để rút kinh nghiệm biên soạn tài liệu hướng dẫn quản lý, sử dụng.

Trung đoàn 351, là một trong những đơn vị đi đầu trong phong trào nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nhiều năm qua Trung đoàn đã ứng dụng hiệu quả nhiều công trình sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào huấn luyện góp phần nâng cao chất lượng rõ rệt. Đội ngũ cán bộ trẻ của Trung đoàn đã tập trung nghiên cứu viết các phần mềm mô phỏng trang bị để huấn luyện, đồng chí Duy khẳng định: “Tất cả các TBKT mới hiện đại có trong biên chế chúng tôi đều có phần mềm mô phỏng để huẩn luyện”.

Huấn luyện thu hồi, triển khai nhanh đài ra đa của Trung đoàn

Trung úy QNCN Nguyễn Hữu Thiện, Nhân viên ra đa Trạm 545 chia sẻ: có phần mềm mô phỏng giúp chúng tôi huấn luyện, luyện tập thao tác trên đó, mà không cần phải thao tác trực tiếp trên trang bị khí tài. Sau khi sử dụng thành thạo các phần mềm mô phóng thì anh em chúng tôi có thể vận hành trực tiếp trên trang bị khí tài phục vụ nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu được luôn.

Nhiều năm qua hàng chục công trình nghiên cứu sáng kiến kỹ thuật ra đời: Bơm mỡ cho động cơ an ten ra đa; Màng bơm của khối sấy khô ống sóng của ra đa; Tủ tự động chuyển điện ATS; Quy trình bảo quản, bảo dưỡng các TBKT hiện có,thiết bị kiểm tra bo mạch AVR; bộ nạp tự động ắc quy; thiết bị tạo giả GPS cho ra đa Hàng hải; máy đo nhiệt độ độ ẩm cho Ra da SCORE 3000;.... góp phần đẩy nhanh việc huấn luyện làm chủ và sử dụng an toàn khí tài mới, được cấp trên đánh giá cao.

Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Chính ủy Trung đoàn khẳng định “Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn luôn khuyến khích, động viên cán bộ chiến sĩ nhất là đội ngũ cán bộ nhân viên trẻ của Trung đoàn học tập, nghiên cứu, làm chủ vũ khí trang bị khí tài hiện đại, mới, đồng thời có chính sách động viên, cho các đồng chí có cống hiến đóng góp vào nhiệm vụ huấn luyện làm chủ TBKT.

Với những giải pháp đồng bộ, những cách làm hay, sáng tạo, tuổi trẻ Trung đoàn 351 đã và đang làm chủ hoàn toàn trang bị, khí tài mới một cách vững chắc; Đặc biệt các đề tài tham gia các cuộc thi tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội, tuổi trẻ sáng tạo Nguyễn Phan Vinh…đã 01 giải khuyên khích (2019), 01 giải Ba (2023) Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội; 02 giải A, 01 giả B, 01 giải C giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo Nguyễn Phan Vinh.

Bài và ảnh: Lê Hướng