Thái Nguyên: Khẳng định vai trò “điểm tựa” pháp lý cho nhóm yếu thế năm 2025
Pháp luậtNăm 2025 đánh dấu bước chuyển biến tích cực trong công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan tiến hành tố tụng, hoạt động trợ giúp pháp lý đã được triển khai đồng bộ, toàn diện, hướng về cơ sở, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân và nâng cao hiệu quả tiếp cận công lý cho các nhóm yếu thế.
Đổi mới công tác thu thập và phân tách số liệu trợ giúp pháp lý để nâng cao hiệu quả quản trị
Pháp luậtViệc thu thập, phân tích những “con số biết nói” không chỉ đơn thuần là nghiệp vụ thống kê mà còn là cơ sở then chốt để các nhà quản lý điều tiết, phân bổ nguồn lực trợ giúp pháp lý một cách chính xác, kịp thời. Tại hội thảo tham vấn vừa diễn ra tại Bắc Ninh, các chuyên gia và đại biểu đã cùng nhận diện những nút thắt và đề xuất giải pháp đột phá cho công tác này.
Đưa pháp luật đến gần người nghèo: Vai trò của truyền thông và trợ giúp pháp lý
Pháp luậtPháp luật chỉ thực sự có ý nghĩa khi được người dân hiểu, tin và biết cách sử dụng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Đối với người nghèo và các nhóm yếu thế, truyền thông pháp luật gắn với trợ giúp pháp lý chính là “cầu nối” quan trọng, giúp họ tiếp cận công lý, giảm rủi ro pháp lý và vươn lên một cách bền vững.
Hoàn thiện Báo cáo giám sát việc thực hiện nội dung trợ giúp pháp lý trong các Chương trình mục tiêu quốc gia
Pháp luậtNgày 18/12/2025, tại tỉnh Bắc Ninh, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội thảo góp ý báo cáo giám sát việc thực hiện nội dung trợ giúp pháp lý trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025.
Truyền thông, phổ biến pháp luật - Giải pháp nâng cao hiệu quả trợ giúp pháp lý cho người nghèo
Pháp luậtTrong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, việc bảo đảm quyền tiếp cận pháp luật và công lý cho mọi người dân, đặc biệt là người nghèo và các nhóm yếu thế, luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, chú trọng. Pháp luật không chỉ là công cụ quản lý xã hội mà còn là “lá chắn” bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, trên thực tế, không phải ai cũng có điều kiện và khả năng tiếp cận, hiểu biết đầy đủ các quy định của pháp luật, nhất là đối với người nghèo - những người còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế, trình độ học vấn, điều kiện sống và khả năng tiếp cận thông tin.
Tour “Ký ức Cột cờ” không đơn thuần là một chuyến tham quan, mà còn là hành trình đánh thức ký ức
Pháp luậtCột cờ Hà Nội đến nay đã hơn 200 năm tuổi, được tu sửa lại nhiều lần nhưng vẫn giữ được hầu hết hiện trạng ban đầu. Giờ đây, Cột cờ đã trở thành điểm tham quan không chỉ của người dân Thủ đô mà của nhân dân cả nước và du khách nước ngoài. Vì những giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc đặc biệt, năm 1989, Cột cờ Hà Nội được công nhận là "Di tích lịch sử văn hoá Quốc gia”.
Đưa trợ giúp pháp lý thành điểm tựa vững chắc cho đồng bào vùng cao tỉnh Lạng Sơn
Pháp luậtTrong nỗ lực thu hẹp khoảng cách tiếp cận công lý cho những đối tượng yếu thế, chuỗi hội nghị tập huấn do Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) tổ chức tại tỉnh Lạng Sơn vào ngày 19/12/2025 đã mở ra một hướng đi mới. Không chỉ dừng lại ở việc phổ biến văn bản, hoạt động này tập trung vào việc phá vỡ "bức tường tâm lý" và sự thiếu hụt thông tin, giúp những chính sách nhân văn của Nhà nước thực sự thẩm thấu vào đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số nơi vùng cao biên giới.
Trợ giúp Pháp lý: Điểm tựa vững vàng cho đồng bào vùng cao Sơn La
Pháp luậtThông qua việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, công tác trợ giúp pháp lý tại tỉnh Sơn La đã tạo ra bước đột phá trong việc nâng cao dân trí pháp lý. Bằng những cách làm sáng tạo, bám sát cơ sở, ngành tư pháp địa phương đang từng bước đưa pháp luật từ những văn bản khô khan trở thành công cụ hữu hiệu bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người dân ở vùng sâu, vùng xa.
Truyền thông pháp luật từ cộng đồng: Cách làm hiệu quả để người nghèo dễ tiếp cận trợ giúp pháp lý
Pháp luậtPháp luật sẽ khó đi vào cuộc sống nếu chỉ dừng lại ở văn bản và nghị trường. Với người nghèo, pháp luật chỉ thực sự “gần” khi được truyền thông bằng ngôn ngữ đời sống, ngay trong chính cộng đồng nơi họ sinh sống. Truyền thông pháp luật từ cộng đồng đang trở thành cách làm hiệu quả, giúp người nghèo hiểu luật, tin luật và chủ động tiếp cận trợ giúp pháp lý.
Đà Nẵng: Trang bị kiến thức pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người dân xã Phú Thuận
Pháp luậtNgày 16/12/2025, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) phối hợp tổ chức tập huấn về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình và trợ giúp pháp lý cho cán bộ nòng cốt và nhân dân xã Phú Thuận, TP. Đà Nẵng.