Bà Rịa - Vũng Tàu mở cửa bãi tắm trở lại

Du lịch | 11:05:00 08/05/2020

Sau hơn một tháng đóng cửa, từ 0h ngày 7/5, người dân và du khách được tắm biển trở lại, song phải giữ khoảng cách an toàn một mét.

Người dân lén xuống tắm ở Bãi Trước, TP Vũng Tàu hôm 26/4. Ảnh: Trường Hà.

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, lưu ý các địa phương có bãi tắm biển không chủ quan, lơ là với dịch Covid - 19, có phương án điều hành quản lý tránh tụ tập đông người, giữ khoảng cách an toàn một mét với người xung quanh.

Các doanh nghiệp, hộ kinh doanh vận chuyển khách du lịch, dịch vụ được yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch như khách phải đeo khẩu trang, thông báo cho nhà chức trách khi phát hiện người có biểu hiện nhiễm nCoV...

Tỉnh cũng đồng ý cho tàu cao tốc Sóc Trăng - Côn Đảo hoạt động trở lại với tần suất một chuyến (khứ hồi) mỗi ngày. Đối với các cơ sở thờ tự, hoạt động tôn giáo trường hợp phải tổ chức lễ (thật sự cần thiết) thì quy mô không quá 30 người, giữ khoảng cách một mét/người và đeo khẩu trang.

Bà Rịa - Vũng Tàu cấm tắm biển từ 29/3. Tuy nhiên, tại TP Vũng Tàu trong một vài thời điểm ghi nhận hàng nghìn du khách trèo rào xuống các bãi biển vui chơi, bơi lội. Dịp lễ 30/4 vừa rồi, chính quyền huy động 1.000 người ngăn chặn khách tắm biển. Vì đóng cửa bãi biển nên khách đến thành phố dịp này giảm hơn 89% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cho đến nay đã có các địa phương cho tắm biển như Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa... Có nơi yêu cầu người tắm biển giữ khoảng cách tối thiểu hai mét.

Theo vnexpress

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam