Phát huy tinh thần tình nguyện của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trước nguy cơ biến chủng mới Omicron

TNV - Dịch Covid-19 gây bao tang thương cho người dân vô tội, chia cách con người, giãn đoạn nguồn cung ứng vận chuyển hàng hóa, quá tải hệ thống y tế; con người trở lên nhỏ bé, bị cô lập, đơn độc bởi một loại virut vô hình “Covid-19”. Nhưng dịch Covid-19 cũng là cơ hội thúc đẩy đổi mới, phát huy mạnh mẽ tinh thần tình nguyện của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Người dân xếp hàng chờ làm xét nghiệm COVID-19 ở quảng trường Thời Đại ở Manhattan, New York, Mỹ ngày 19/12/2021 - Ảnh: AFP

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam, là lực lượng xung kích cách mạng, là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của tuổi trẻ; phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt chính trị trong phong trào thanh niên và trong các tổ chức thanh niên Việt Nam, với đặc thù đó tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có vai trò đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhất là hoạt động tình nguyện vào các tâm điểm của dịch bệnh

Ngày 19/5, nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, với 8 chương trình và 13 chỉ tiêu, trong đó Chương trình 3 nhấn mạnh đến việc tham gia phát triển xã hội bền vững; bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh đúng vào thời điểm dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4 đang bùng phát diễn biến phức tạp, là nỗi ám ảnh không trừ bất cứ một lĩnh vực, ngành nghề nào khác, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cũng không nằm ngoài cơn sóng chấn của đại dịch Covid-19 đó. Việc tham gia phát triển xã hội bền vững; bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh là tiếp nối khẳng định sự chủ động, linh hoạt, phát huy vai trò xung kích, tiên phong triển khai nhiều hoạt động sáng tạo, ý nghĩa góp phần chung tay cùng cấp ủy, chính quyền, cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

Cận kề năm 2022, cả thế giới đang đối diện với biến chủng COVID-19 mới là Omicron, trong một thời gian ngắn biến chủng mới đã lan ra hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, theo thông tin từ các kênh truyền thông chính thức, nước Mỹ có tới 73,2% các ca nhiễm mới từ biến chủng Omicron. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh nhất là nguy cơ chủng virus Omicron xâm nhập vào Việt Nam trong năm 2022, xin gửi đến tổ chứcĐoàn TNCS Hồ Chí Minh vài kiến nghị nhằm góp phần cùng với tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc chủ động tiên phong trong hoạt động tuyên truyền, phòng chống dịch COVID-19 nhất là biến chủng mới Omicron:  

1. Chủ động xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền, tình nguyện trong năm 2022 tập trung cho công tác phòng, chống dịch, phát huy phương châm “Mỗi đoàn viên là một tuyên truyền viên tích cực”, tổ chức Đoàn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 nhất là biến chủng mới bằng các hình thức phong phú như: Tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trực quan, qua hệ thống truyền thanh, qua băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích, trên tài khoản zalo, facebook của từng cá nhân đoàn viên thanh niên; trên các phương tiện truyền thông (báo chí của Đoàn, Hội, Đội); trên các kênh internet, facebook, Fanpage tổ chức Đoàn, Hội, Đội với những nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, trọng điểm. Đồng thời, ngăn chặn những nội dung sai trái, bịa đặt, gây tâm lý hoang mang, lo lắng ở người dân trước tình hình dịch bệnh nhất là biến chủng mới. Chú trọng sử dụng triệt để lợi thế của mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, phòng chống dịch.

 2. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong mọi hoạt động, phần việc, phải luôn thể hiện rõ vai trò là lực lượng sẵn sàng xung kích trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, luôn chủ động, linh hoạt trong mọi tình huống; chuẩn bị lực lượng đoàn viên thanh niên để khi có yêu cầu thì tham gia hỗ trợ các lực lượng chức năng trong công tác phòng chống dịch từ Trung ương cho đến cơ sở; trực tiếp vận động đoàn viên, thanh niên và nhân dân thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế, tham gia đội hình y tế lưu động, đội phản ứng nhanh tại cơ sở; tuyên truyền, vận động người dân không chủ quan trong công tác phòng, chống dịch; thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới; hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 thông qua việc vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân ủng hộ tiền, nhu yếu phẩm và các vật tư y tế. 

Phát huy tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, năm 2022 là năm cuối nhiệm kỳ Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cũng là năm có nhiều dự báo chủng Omicron có nguy cơ xâm nhập nước ta, suốt 3 năm qua tuổi trẻ Việt Nam đã, đang chung tay, góp sức cùng với Đảng, Nhà nước trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo thích ứng linh hoạt, an toàn, góp phần ngăn chặn sự lây lan, xâm nhập của dịch bệnh để đảm bảo cuộc sống ổn định về mọi mặt đời sống nhân dân trong “trạng thái bình thường mới”. Dù trong hoàn cảnh nào, dù có biến chủng mới thì mọi phần việc, hoạt động của tuổi trẻ Việt Nam luôn chủ động, phát huy hiệu quả tinh thần xung kích, sáng tạo, cùng chung tay trong công tác phòng chống dịch COVID-19 góp phần đưa Việt Nam chiến thắng đại dịch.

Nguyễn Xuân Ngọc - Đặng Anh Thao

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam