Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự kỷ niệm thành lập ĐH Tôn Đức Thắng

Giáo dục, Thương hiệu giáo dục | 07:38:00 25/09/2016

Ngày 24/9, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức lễ khai giảng năm học 2016-2017 và kỷ niệm 19 năm thành lập (24/9/1997-24/9/2016). Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến dự.

Thay mặt Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đại học Tôn Đức Thắng. Ảnh: VGP/Mạnh Hùng Thay mặt Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đại học Tôn Đức Thắng. Ảnh: VGP/Mạnh Hùng

Tại buổi lễ, GS. Lê Vinh Danh, Hiệu trưởng Đại học Tôn Đức Thắng cho biết, những năm gần đây, với việc kiên trì đổi mới phương pháp giảng dạy, số lượng sinh viên khá, giỏi của Trường luôn tăng hằng năm; tỉ lệ sinh viên có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp luôn đạt cao.

Cùng với đổi mới phương pháp giảng dạy, năm học 2015-2016 vừa qua là năm đầu Trường áp dụng chương trình đào tạo theo chương trình của các trường đại học trong TOP 100 trường đại học hàng đầu thế giới. Sau một năm triển khai, với việc cung cấp kiến thức nền rất tốt, nội dung hiện đại so với chương trình cũ, tiệm cận với mặt bằng đào tạo mới nhất trên thế giới, hệ thống tài liệu tham khảo, học liệu hỗ trợ bằng tiếng Anh đầy đủ..., bước đầu chương trình mới được đánh giá giúp năm học vừa qua đạt kết quả rất tích cực.

Hoạt động hội nhập của Đại học Tôn Đức Thắng có nhiều đột phá thể hiện qua các ký kết hợp tác với hơn 85 trường đại học và tổ chức giáo dục uy tín trên thế giới; đăng cai tổ chức thành công 20 hội nghị khoa học quốc tế. Hiện có gần 330 sinh viên quốc tế đến học và tham gia nghiên cứu tại Trường.

Phó Thủ tướng tham quan phòng thí nghiệm điện của Đại học Tôn Đức Thắng. Ảnh: VGP/Mạnh Hùng Phó Thủ tướng tham quan phòng thí nghiệm điện của Đại học Tôn Đức Thắng. Ảnh: VGP/Mạnh Hùng

GS. Lê Vinh Danh cho biết Đại học Tôn Đức Thắng bước vào năm học mới với nhiều thay đổi quan trọng về lượng và về chất. Nhà trường đã đề ra chỉ tiêu cho năm học 2016-2017, trong đó sẽ tiếp tục đẩy nhanh lộ trình hình thành một đại học nghiên cứu, phấn đấu đến cuối năm 2017, tất cả thạc sĩ hiện nay của Trường phải học nghiên cứu sinh. Dự kiến đến hết năm 2020, tỉ lệ tiến sĩ chiếm 85% tổng số giảng viên, bảo đảm cung ứng dịch vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học một cách chất lượng.

Cùng với đó, Đại học Tôn Đức Thắng sẽ hoàn chỉnh tất cả phòng thí nghiệm, phòng thực hành, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời gian tới.

Theo Chinhphu

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam