Hội thi thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ và võ cổ truyền cho học sinh tiểu học tỉnh Bắc Giang – 2018.

Giáo dục | 08:32:10 02/06/2018

TNV - Ngày 1/6 tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh (Số 2 Nghĩa Long, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang), Văn phòng Ban điều phối đề án 641, Nhà tài trợ Nestle Milo, Sở GD&ĐT, Sở VHTTDL tỉnh Bắc Giang cùng phối hợp tổ chức Hội thi thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ và võ cổ truyền trên địa bàn tỉnh Bắc Giang – 2018.

Hội thi có sự tham dự của các đ/c Lê Ánh Dương - tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang - Trưởng ban đạo đề án nâng cao tầm vóc thể lực người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030; Đ/c Lê Thị Hoàng Yến - Phó tổng cục trưởng TC TDTT; Đ/c Trần Minh Hà - Giám đốc Sở VHTTDL Bắc Giang; Đ/c Nguyễn Văn Thêm - Phó giám đốc Sở Giáo dục đào tạo Bắc Giang.

DSC_0309

Hội thi có sự tham gia  của  10 đội thi đại diện cho các trường tiểu học thuộc 10 huyện, thành phố trên địa bàn  tỉnh.  Đây là 10 đội xuất sắc nhất trong tổng số 153 đội được lựa chọn từ vòng thi cấp huyện.  Mỗi đội tham dự sẽ thực hiện 3 nội dung  bắt buộc: thể dục Buổi sáng (bài Vươn cao Phù Đổng), thể dục giữa giờ (bài Năng động Việt Nam) và võ cổ truyền.

Các đội thi sẽ được chấm điểm dựa trên các tiêu chí như Kỹ năng thực hiện các động tác, Trình diễn thống nhất, đồng đều giữa các thành viên, Các chuyển động phù hợp với tốc độ và nhịp của nhạc nền, Biểu cảm tự tin, vui vẻ, nhiều năng lượng, Sắp xếp các động tác, đội hình, di chuyển hợp lý.  Ban giám khảo bao gồm đại diện  Sở văn hóa, thể thao và du lịch, Sở  giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Giang, Văn phòng Ban điều phối đề án, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Liên đoàn võ thuật cổ truyền Việt Nam…

DSC_0647

Để có thể tổ chức được Hội thi lần này, trước đó, Ban tổ chức đã triệu tập hơn 300 thầy cô giáo của 274 trường trên toàn tỉnh tham dự Lớp tập huấn bài tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ và võ cổ truyền. Theo đó, thời gian tập huấn cho giáo viên các trường là ngày 7-8/4/2018; thời gian phổ biến bài tập tại các trường: tháng 4&5/2018; thời gian tổ chức giao lưu cấp huyện từ 21- 27/5; và cuộc thi vòng chung kết cấp tỉnh diễn ra vào ngày 1/6/2018.

Xuất phát từ thực trạng hiện nay, khi các bài tập thể dục đã cũ, lặp đi lặp lại, khiến  học sinh không hào hứng tham gia  giờ thể dục, Nestle MILO và Ban đề án 641, đã hợp tác xây dựng những bài tập thể dục mới , phù hợp và sáng tạo hơn nhằm truyền cảm hứng cho các em trong hoạt động thể dục buổi sáng, giữa giờ và võ cổ truyền.

DSC_0720

 Các bài tập mẫu được triển khai tới từng trường, sau đó được các thầy cô giáo thể dục tại trường hướng dẫn cho các em học sinh.  Để nhân rộng phong trào, kể từ năm 2017 Nestle MILO  đồng hành cùng cuộc thi đồng diễn thể dục của học sinh tiểu học với mong muốn khởi động lại một hoạt động đã từng là một thói quen hữu ích của nhiều lứa tuổi học sinh phổ thông trước kia theo một cách làm mới: sôi nổi, năng động và hấp dẫn tuổi trẻ học đường.

Hoạt động đã được triển khai tại 10 trường tiểu học tại Hà Nội và 63 trường tiểu học tại Tp. Hồ Chí Minh với khoảng hơn 70.000 học sinh thực hành các bài tập thể dục hàng ngày, trước giờ vào học buổi sáng hoặc giờ ra chơi. Từ tháng 3 năm 2018, chương trình được triển khai tại Bắc Giang, toàn bộ 274 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh với hơn 145.000 học sinh thực hiện các bài tập này hàng ngày như một hoạt động ngoại khóa vui vẻ và hấp dẫn.

DSC_0764

Sau những giờ thi đấu sôi nổi và hấp dẫn, Ban tổ chức Hội thi đã trao 18 giải cho các đơn vị có thành tích xuất sắc: Huyện Lạng  Giang đoạt Giải nhất Toàn đoàn; Huyện Yên Dũng đoạt Giải nhì Toàn đoàn và TP. Bắc  Giang đoạt Giải ba Toàn đoàn. Ngoài ra Ban tổ chức cũng trao giải khuyến khích cho đội nào hô khẩu hiệu “rèn luyện thân thể bảo vệ tổ quốc/ rèn luyện thân thể kiến thiết đất nước”, có đội hình di chuyển đẹp nhất, đội cổ vũ sôi động nhất.

Tiến sỹ Đàm Quốc Chính, Giám đốc Văn phòng Ban điều phối đề án 641 cho biết: “Với sự phê duyệt từ Thủ tướng Chính phủ đề án đưa ra tiêu chí: Giai đoạn 2016 - 2020, phấn đấu 100% cơ sở giáo dục phổ thông duy trì thường xuyên tập thể dục buổi sáng, tập thể dục giữa giờ và võ cổ truyền.  Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi mong muốn nhận được sự hỗ trợ  từ các cơ quan ban ngành, để có thể triển khai chương trình tới tất cả các trường học trên toàn quốc,  mang lại cho các em học sinh những giờ thể dục sảng khoái, giúp các em phát triển thể chất và cân bằng giữa thể thao và học tập”.

DSC_0800

T.H

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam