Joachim Low chia tay tuyển Đức sau Euro

Thể thao, Thế thao quốc tế | 07:55:00 10/03/2021

Joachim Low xin chấm dứt hợp đồng với đội tuyển Đức sau khi Euro hè 2021 kết thúc, chấm dứt 15 năm làm HLV trưởng.

Thông báo đưa ra trên trang chủ Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) thứ Ba 9/3 có đoạn: "Low sẽ chấm dứt nhiệm vụ HLV trưởng đội tuyển Đức sau Euro hè 2021. Ông đã yêu cầu kết thúc hợp đồng, vốn hết hạn sau World Cup 2022. DFB chấp nhận đề nghị này"

Low tỏ lòng biết ơn DFB, và tự hào với những thành tựu đạt được cùng đội tuyển Đức sau 17 năm gắn bó trên nhiều cương vị. Ông nói: "Tôi đưa ra quyết định này một cách kỹ lưỡng, với lòng tự hào và biết ơn. Đây cũng là động lực để tôi hướng tới Euro sắp tới. Tôi tự hào vì có vinh dự cống hiến cho đất nước mình. Vì tôi được làm việc cùng những cầu thủ giỏi nhất gần 17 năm qua, và thúc đẩy họ tiến bộ. Tôi đã trải nghiệm những chiến thắng tuyệt vời, và thất bại đau đớn. Tôi nhớ nhất những khoảnh khắc vinh quang và kỳ diệu, như ở chung kết World Cup 2014. Tôi sẽ mãi biết ơn DFB vì luôn cung cấp cho tôi môi trường làm việc tuyệt vời".

Low bắt đầu làm trợ lý tuyển Đức cho Jurgen Klinsmann sau Euro 2004. Sau khi Klinsmann từ chối gia hạn hợp đồng hè 2006, Low lên làm HLV trưởng thay thế. Ông đã dẫn dắt Đức qua ba Euro và ba World Cup, thành tích tốt nhất là vô địch World Cup 2014. Ngoài ra, ông còn giúp Đức đoạt á quân Euro 2008 hay vô địch FIFA Confederations Cup 2007. Low đạt tỷ lệ thắng 63% cùng tuyển Đức, với 120 trận thắng, 38 hòa và 31 thua.

Thành tích của Low gần đây không tốt, khi Đức lần đầu bị loại ở vòng bảng World Cup năm 2018. Tháng 11/2020, Đức thua Tây Ban Nha 0-6 ở UEFA Nations League và nhận thất bại đậm nhất sau 89 năm. Khi đó, dư luận kêu gọi DFB sa thải Low, nhưng họ vẫn đảm bảo vị trí cho HLV 61 tuổi.

Trước khi làm việc ở tuyển Đức, Low dẫn dắt bảy CLB nhưng không gắn bó với đội nào quá hai năm. Ông từng giúp Stuttgart đoạt Cup Đức năm 1997 và về nhì Cup C2 châu Âu một năm sau.

Theo Goal, HLV U21 Đức Stefan Kuntz có khả năng cao nhất kế vị Low. Ngoài ra, Jurgen Klopp, Klinsmann, Julian Nagelsmann hay Arsene Wenger cũng có khả năng được chọn.

Euro 2020 diễn ra hè 2021, từ 11/6 đến 11/7, tại 12 thành phố ở châu Âu. Đức nằm ở bảng F cùng Hungary, Bồ Đào Nha và Pháp.

Hoàng An (theo DFB)/vnexpress

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam