10 ô tô bán ít nhất thị trường Việt Nam tháng 7/2024: Có đến 4 mẫu Suzuki góp mặt

Thứ tư, 14/08/2024 - 15:32

Tháng 7/2024 có vẻ như không phải là tháng kinh doanh thuận lợi của thương hiệu Suzuki.

Trong tháng 7/2024 vừa qua, thị trường ô tô Việt Nam đã tăng trưởng về mặt doanh số so với tháng liền trước. Tuy nhiên, có những mẫu xe vẫn sở hữu sức bán không mấy khả quan, điển hình là 10 cái tên dưới đây.

STT Mẫu xe Tháng 7/2024 Tháng 6/2024 Tỷ lệ tăng/giảm
1 Honda Accord 6 8 -33%
2 Suzuki Swift 8 9 -12,5%
3 Isuzu mu-X 18 18 -
3 Toyota Alphard 18 8 125%
4 Suzuki Ertiga Hybrid 19 59 -67,7%
5 Suzuki XL7 20 28 -28,%
6 Kia Soluto 38 45 -15,5%
7 Kia K5 41 21 95,2%
8 Mazda6 42 21 100%
9 Suzuki Jimny 46 70 -34,2%

Danh sách 10 ô tô bán kém nhất thị trường Việt Nam tháng 7/2024 (đơn vị: xe).

Trong tháng 7/2024, mẫu xe bán kém nhất thị trường tiếp tục là Honda Accord với doanh số chỉ đạt 6 xe, giảm 33%. Doanh số này thật sự đáng thất vọng khi mẫu sedan hạng trung nhà Honda liên tục được ưu đãi tiền mặt lên đến 220 triệu đồng trong những tháng vừa qua.

Có thể nói, chương trình khuyến mãi của hãng Honda vẫn chưa thể bù đắp cho những bất lợi của Accord như giá cao (1,319 tỷ đồng), chỉ có 1 phiên bản và đã lâu không được nâng cấp về mặt thiết kế hay trang bị. Đó là chưa kể đến việc phân khúc sedan hạng D hiện không còn được yêu thích tại Việt Nam.

Mẫu xe bán kém thứ 2 tại thị trường Việt Nam trong tháng 7/2024 là Suzuki Swift với doanh số đạt 8 xe, giảm 12,5%. Đây không phải là mẫu xe Suzuki duy nhất lọt vào top 10 mẫu ô tô bán kém nhất tháng. Bên cạnh đó, còn có Suzuki Ertiga Hybrid, XL7 và Jimny. Doanh số của 3 mẫu xe này lần lượt là 19 xe (đứng thứ 4), 20 xe (thứ 5) và 46 xe (thứ 9).

Việc Suzuki Ertiga Hybrid bán kém cũng không có gì bất ngờ vì mẫu xe này hiện đã bị "khai tử" ở thị trường Việt Nam.  Trong khi đó, Suzuki XL7 đang trong giai đoạn chuẩn bị được bổ sung phiên bản nâng cấp. Hiện các đại lý vẫn đang bán nốt những chiếc Ertiga và XL7 đời cũ còn tồn kho.

Vị trí thứ 3 trong top 10 xe bán kém nhất thị trường Việt Nam trong tháng 7 vừa qua thuộc về Isuzu mu-X. Mẫu SUV hạng trung này chỉ bán được 18 xe, không tăng, không giảm so với tháng 6/2024. Tại Việt Nam, Isuzu mu-X không được ưa chuộng vì thiết kế kém nịnh mắt, trang bị không có gì nổi bật và giá bán chưa thực sự hấp dẫn.

Tương tự Isuzu mu-X, Toyota Alphard cũng đạt doanh số 8 xe, tăng trưởng đến 125%. Đây là mẫu xe thường xuyên góp mặt trong top xe bán kém nhất thị trường vì bản thân Toyota Alphard vốn không dành cho số đông khi sở hữu giá bán lên đến 4,37 tỷ đồng.

Vị trí thứ 6 trong top 10 thuộc về Kia Soluto. Trong tháng 7 vừa qua, mẫu sedan hạng B này bán ra 38 xe, giảm -15,5%. Tuy có giá rẻ hơn so với những đối thủ cùng phân khúc như Toyota Vios, Hyundai Accent và Honda City nhưng Kia Soluto vẫn ế vì thua kém cả về mặt thiết kế lẫn trang bị.

Đứng phía sau Soluto là "người anh em" cùng thương hiệu Kia K5. Doanh số của mẫu sedan hạng trung này đã tăng 95,2%, lên 41 xe. Đáng tiếc là doanh số của Kia K5 vẫn quá khiêm tốn nên một lần nữa lọt vào top 10 ô tô bán kém nhất thị trường.

Mẫu xe còn lại trong top 10 là Mazda6. So với đối thủ Kia K5, doanh số của Mazda6 chỉ cao hơn đúng 1 chiếc. Mazda6 hiện là mẫu xe rẻ nhất phân khúc sedan hạng D, dao động từ 769 - 899 triệu đồng, nhưng vẫn không được ưa chuộng, một phần vì đã lâu không thay đổi mẫu mã.

Cộng tác viên Lan Quyên