Hành trình trưởng thành từ công tác Đoàn
Sau khi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân, Nguyễn Huy Hoàng nhận công tác tại Công an quận Hoàn Kiếm (cũ), Hà Nội. Ở môi trường rèn luyện kỷ luật và trách nhiệm cao ấy, chàng sĩ quan trẻ không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn sớm khẳng định mình trong phong trào thanh niên của đơn vị. Được sự tín nhiệm của Đảng ủy và tập thể đoàn viên, anh được bầu làm Bí thư Đoàn Thanh niên Công an quận Hoàn Kiếm, Uỷ viên Ban Thường vụ Quận Đoàn Hoàn Kiếm, một dấu mốc quan trọng trong hành trình gắn bó với công tác Đoàn.
Anh Nguyễn Huy Hoàng
Năm 2021, anh được điều động về Công an thành phố Hà Nội, Đại úy Hoàng nhanh chóng hòa nhập, phát huy sở trường, đưa các phong trào Đoàn ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, sáng tạo. Đến nay, đã hơn 10 năm gắn bó với tổ chức Đoàn, anh vẫn được đồng đội nhắc đến như một thủ lĩnh đoàn hoạt bát, năng nổ, sáng tạo tràn đầy nhiệt huyết – luôn sẵn sàng nhận việc khó, việc mới, việc cần nhiều tâm huyết.
Đại úy Hoàng cho biết: “Tổ chức nhiều hoạt động giúp tôi phát triển các kỹ năng mềm, phục vụ công tác chuyên môn. Mỗi hoạt động là một nhịp cầu nhỏ, giúp tôi xây dựng một cây cầu vững chắc để tự tin tiếp bước, rèn luyện Kỷ Luật nhất - Trung thành nhất và luôn tâm niệm hướng tới Gần dân nhất. Tôi cảm thấy công tác Đoàn đến với tôi như là duyên số, từ những năm tháng sinh viên tại học viện cho đến nay đã là gần 15 năm vẫn được gắn bó với người bạn Đoàn”.
Chính “cái duyên” ấy đã đưa anh đi qua nhiều hành trình đáng nhớ, từ những phong trào chung sức vì cộng đồng, các hoạt động văn hóa – văn nghệ thể dục thể thao, đến những chương trình lớn mang tầm quốc gia và quốc tế. Ở đâu có hoạt động thanh niên, ở đó dễ dàng bắt gặp hình ảnh Đại úy Hoàng với nụ cười rạng rỡ, giọng nói truyền cảm hứng và tinh thần sẵn sàng dấn thân.
“Đạo diễn sự kiện” của Thanh niên Công an Thủ đô
Không chỉ giỏi chuyên môn và tổ chức phát động phong trào, Đại úy Hoàng còn nổi bật với vai trò “đạo diễn sự kiện”, cùng với Ban Thanh niên Công an thành phố, anh là người lên ý tưởng, dàn dựng và dẫn dắt thành công nhiều chương trình lớn của Thanh niên Công an Thủ đô, đặc biệt kể đến chuỗi hoạt động Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân. Với khả năng sáng tạo, tổ chức bài bản và tinh thần trách nhiệm cao, anh thường đảm nhận vị trí chỉ đạo, biên tập kịch bản, điều phối chương trình cho các sự kiện quy mô từ cấp đơn vị đến thành phố.
Anh tích cực tham gia và dẫn dắt các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục thể thao, đồng thời đảm nhận vai trò MC cho nhiều chương trình, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an trẻ trung, gần gũi, giàu cảm xúc. Chính từ niềm đam mê với truyền thông và tổ chức sự kiện, anh là đồng tác giả của tác phẩm phát thanh “Mệnh lệnh từ trái tim của đại úy có nhóm máu hiếm Việt Nam”, đạt giải B Giải báo chí toàn quốc về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023. Tác phẩm không chỉ là một thành tích chuyên môn mà còn là minh chứng sinh động cho cách anh “kể chuyện” và lan toả hình ảnh đẹp về người chiến sĩ bằng ngôn ngữ của trái tim, kết hợp giữa nội dung sâu sắc và hình thức truyền thông sáng tạo.
Càng tham gia tổ chức và “đạo diễn” nhiều sự kiện thanh niên, Đại úy Hoàng càng cảm nhận rõ sự trưởng thành của bản thân. Công tác Đoàn, với anh, không chỉ là trách nhiệm mà còn là môi trường nuôi dưỡng lý tưởng, khát vọng và năng lực lãnh đạo – đặc biệt là kỹ năng tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, từ khâu ý tưởng đến thực hiện và lan tỏa hiệu quả trước, trong và sau mỗi chương trình.
Từ công tác Đoàn, anh đã đạt được nhiều thành tích và danh hiệu đáng tự hào: Đảng viên trẻ Công an Thủ đô tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và gần đây nhất là được tuyên dương Cán bộ Đoàn Thủ đô tiêu biểu.
Những phần thưởng ấy không phải là đích đến, mà là động lực để anh tiếp tục nỗ lực, cống hiến nhiều hơn, sáng tạo hơn, bền bỉ hơn trong từng nhiệm vụ được giao – đặc biệt là vai trò “đạo diễn” các sự kiện thanh niên, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an Thủ đô.
“Người dẫn đường” trên hành trình hội nhập quốc tế
Hiện nay, Đại úy Nguyễn Huy Hoàng là Phó Trưởng ban Thanh niên Công an thành phố Hà Nội. Anh là cán bộ đầu tiên của Công an Hà Nội vinh dự được 2 lần tham gia chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á – Nhật Bản (SSEAYP) với vai trò là đại biểu thanh niên Việt Nam (năm 2017) và OBSC (Onboard Ship Conference Representative) – đại diện Việt Nam, cựu đại biểu, tham dự hội nghị trên tàu, “người dẫn đường” giàu kinh nghiệm cho thế hệ đại biểu trẻ.
“Trong SSEAYP, OBSC giữ vai trò đặc biệt quan trọng: là người cố vấn và hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các đại biểu mới chuẩn bị kỹ càng trước khi lên tàu để dễ dàng thích nghi với cuộc sống với nhiều điều mới mẻ chờ đón trên tàu; là người điều phối thảo luận, giới thiệu về cộng đồng cựu đại biểu, cơ quan phụ trách SSEAYP quốc tế của các nước, dẫn dắt đoàn đại biểu mỗi quốc gia tập trung lên kế hoạch triển khai các chương trình, hoạt động sau khi trở về, đảm bảo tính bền vững và đóng góp tích cực cho cộng đồng, giải quyết những vấn đề xã hội trong nước và quốc tế là cầu nối giữa các thế hệ. Nói cách khác, OBSC chính là “xương sống mềm” của chương trình, đảm bảo tinh thần đối thoại, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau được lan tỏa xuyên suốt hành trình”, Đại úy Hoàng chia sẻ.
Với nền tảng vững chắc từ công tác Đoàn, kinh nghiệm tổ chức phong trào và tinh thần hội nhập quốc tế, Đại uý Hoàng không chỉ mang hình ảnh Tuổi trẻ Công an Thủ đô ra khu vực và thế giới, mà còn học hỏi, tiếp thu những giá trị mới để trở về đóng góp cho phong trào thanh niên trong nước.
Nhìn lại hành trình hơn một thập kỷ gắn bó với Đoàn, có thể thấy ở Đại úy Hoàng sự hội tụ của nhiều phẩm chất đẹp: bản lĩnh của người chiến sĩ công an, sự năng động của người thủ lĩnh thanh niên, sự sáng tạo của người làm truyền thông, và trái tim ấm áp của người làm công tác cộng đồng.
Anh chính là hình mẫu của một cán bộ Đoàn năng nổ, tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm và truyền thống tốt đẹp của bản thân, gia đình và lực lượng Công an nhân dân. Cùng với đồng đội, anh không ngừng làm nhiều việc có ý nghĩa cho Nhân dân: từ những hoạt động phong trào, công trình thanh niên góp phần giữ gìn an ninh trật tự Thủ đô bình yên, xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an Thủ đô, đến lan toả những giá trị tích cực của tuổi trẻ.
Trong dòng chảy không ngừng của phong trào thanh niên Thủ đô, Đại úy Nguyễn Huy Hoàng giống như một ngọn lửa nhỏ nhưng bền bỉ. Có lẽ, hành trình ấy vẫn đang tiếp tục, với nhiều chặng đường mới, nhiều thử thách mới, nhưng cũng đầy ắp niềm tin, khát vọng và tinh thần cống hiến không mỏi. Bởi với anh, khoác trên mình màu áo Công an và màu anh của Đoàn không chỉ là niềm tự hào, mà còn là lời hứa sống trọn với lý tưởng, sống đẹp với tuổi trẻ, và sống có ích cho cộng đồng, đóng góp hết sức mình phụng sự Tổ quốc.
Thanh Niên