Trường Phổ thông liên cấp Đa trí tuệ tổ chức Ngày hội Văn hoá - Sáng tạo - Khoa học & Công nghệ

Giáo dục, Hướng nghiệp | 10:03:00 25/03/2024

TNV - Vừa qua, Trường phổ thông liên cấp Đa trí tuệ (MIS) đã tổ chức ngày hội MIS Innovation Day 2024 lần thứ 11 với chủ đề “UNITE FOR A BETTER WORLD”.

Toàn cảnh Chương trình

Tham dự chương trình có bà Hoàng Quế Nga, Chủ tịch Hội đồng giáo dục nhà trường; ông Hoàng Văn Lược, Tổng giám đốc điều hành nhà trường; bà Trần Thị Thúy Nhạn, Phó Tổng giám đốc điều hành nhà trường; thầy Nguyễn Quyết Thắng, Phó hiệu trưởng thường trực; thầy Nghiêm Xuân Tân, Phó hiệu trưởng đặc trách cấp THCS-THPT; cô Đỗ Thị Tỉnh, Phó hiệu trưởng phụ trách cấp Tiểu học; cô Phạm Thị Tú Anh, Hiệu trưởng trường mầm non Song ngữ MIS cùng các thầy cô giáo, phụ huynh và các em học sinh thuộc hệ thống giáo dục MIS.

Chương trình năm nay với chủ đề “UNITE FOR A BETTER WORLD” - cùng nhau hướng về 17 mục tiêu “PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG” đã được Liên Hợp Quốc thông qua, kêu gọi hành động toàn cầu bảo vệ hành tinh của chúng ta và đảm bảo mọi người dân được sống hoà bình và thịnh vượng vào năm 2030. 

Ban tổ chức chương trình trao giải sự kiện "Khơi nguồn yêu thương"

Đến với chương trình, các bạn học sinh sẽ được trải nghiệm những hoạt động thú vị như: Workshop handmade DIY, Workshop khoa học - công nghệ, Workshop tái chế hoặc trải nghiệm Robot định vị tính cách, lắp ráp Robot;trải nghiệm các trò chơi dân gian;trải nghiệm ẩm thực… Ngoài ra, còn có các hoạt động mang tính gắn kết như hoạt động nhảy Zumba tập thể; hoạt động Team building gia đình hay hoạt động giao hữu bóng đá. Qua đó, khuyến khích học sinh tham gia và phát triển khả năng sáng tạo, tư duy logic, kỹ năng xây dựng và giải quyết vấn đề một cách chủ động theo đúng tinh thần trong triết lý giáo dục của MIS. 

Trao giải cho các em học sinh đạt giải "Đại sứ Truyền cảm hứng sống đẹp"

Chia sẻ tạichương trình, ông Hoàng Văn Lược, Tổng giám đốc điều hành nhà trường muốn nhắn nhủ tới các bạn học sinh trong hệ thống MIS rằng: “MIS đang hướng tới một hệ thống giáo dục xanh bền vững. Qua đó, đưa nếp sống xanh, nhận thức xanh, chương trình xanh vào nếp giáo dục của nhà trường nhằm xây dựng môi trường sống lành mạnh. Ngoài ra,mong rằng thông qua hoạt động lần này sẽ thúc đẩy mọi người chung tay giảm thiểu ô nhiễm môi trường, góp sức vào mục tiêu chương trình thiên nhiên kỷ của Việt Năm năm 2050”.

Quang Chính

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

Liên kết hữu ích

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam