Khơi dậy tình yêu biển, đảo Tổ quốc cùng học sinh TP Chí Linh( Hải Dương)

Giới trẻ, Nhịp sống trẻ | 19:35:00 01/10/2022

TNV - Ngày 1/10, tại TP Chí Linh (Hải Dương), Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với Ban Thanh niên Quân đội và UBND Tp. Chí Linh đã tổ chức cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương”.

Dự và chỉ đạo Cuộc thi có: Thiếu tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển; Thiếu tướng Trần Văn Xuân - Phó Chính uỷ Cảnh sát biển; Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn - Phó Tư lệnh Cảnh sát biển; Thượng tá Nguyễn Đức Cương - Phó Trưởng Ban Thanh niên Quân đội; đồng chí Nguyễn Văn Kiên - Chủ tịch UBND thành phố; đại biểu Ban Phụ nữ Quân đội; các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cùng chính quyền, nhân dân địa phương và 68 em học sinh của 04 trường THCS Văn Đức, THCS Hưng Đạo, THCS Chu Văn An ,THCS Sao Đỏ tham gia cuộc thi.

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai – Chính ủy Cảnh sát biển tặng mô hình tàu CSB cho UBND thành phố Chí Linh, Hải Dương

Những năm qua, Đảng, Nhà nước và Quân đội rất chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho mọi tầng lớp nhân dân, nhằm đưa các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống, từ đó nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước bằng pháp luật trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thực hiện chủ trương này, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã tích cực, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng khác thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.Trong đó, cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” là một trong những hoạt động thể hiện chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển. 

Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn – Phó Tư lệnh Cảnh sát biển thăm và tặng quà gia đình có công với cách mạng.

Kết quả từ thực tiễn cho thấy, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát biển đã triển khai công tác tuyên truyền khá tốt trong nhân dân thông qua nhiều hình thức, trong đó tổ chức cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” không chỉ là một hoạt động thường xuyên của tuổi trẻ lực lượng Cảnh sát biển mà còn là hình thức tuyên truyền sinh động, hiệu quả thông qua sân chơi bổ ích cho các em học sinh. 

Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức cuôc thi cho biết: Cuộc thi nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao hiểu biết cho các thầy cô, học sinh, nhân dân địa phương về biển, đảo Việt Nam; Luật Biển Việt Nam năm 2012; Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018. Ngoài ra, cuộc thi còn là dịp để các em học sinh hiểu hơn về chức năng nhiệm vụ, truyền thống của lực lượng Cảnh sát biển; nghĩa vụ và trách nhiệm trong công tác tuyên truyền về tội phạm, ma túy, tác hại của ma túy đối với học đường.

Ban tổ chức tặng xe đạp cho các e học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Cũng theo Thiếu tướng Trần Văn Xuân, cuộc thi mong muốn hướng tới xây dựng lòng yêu nước, yêu biển, đảo quê hương, nâng cao trách nhiệm công dân đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; góp phần tăng cường sự đoàn kết, hiểu biết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển với các em học sinh, đoàn viên thanh niên, thầy cô giáo và nhân dân địa phương. Bởi học sinh THCS là đối tượng hiếu động, ham học hỏi, đã có kiến thức và hiểu biết nhất định về lịch sử, địa lý, sinh học... là chủ nhân tương lai của đất nước nên cần có hoạt động giáo dục ngoại khoá về biển, đảo một cách phù hợp, sinh động, hiệu quả.

Đặc biệt, với lực lượng Cảnh sát biển hy vọng sẽ bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng công tác đoàn cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ của lực lượng Cảnh sát biển thông qua hoạt động thực tiễn.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tặng 9 suất quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, người hoạt động cách mạng từ 1/1/1945 đến trước tiền khởi nghĩa, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 38 suất quà cho thương binh, bệnh. Trao tặng 90 xe đạp cho 90 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học giỏi tại Trường Tiểu học và THCS Văn Đức, Hưng Đạo, Chu Văn An, Sao Đỏ... và nhiều phần quà giá trị cho các đơn vị trên địa bàn.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tặng quà 04 trường THCS tham gia cuộc thi.

Trước đó (ngày 30/9), Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tổ chức tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam; các quy định, chính sách pháp luật về biển, tuyên truyền về tội phạm, ma túy, tác hại của ma túy đối với học đường tới nhân dân TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Trao đổi về kết quả của chương trình từ tháng 3/2013 đến 9/2022, đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cho viết, lực lượng Cảnh sát biển đã tổ chức thành công 70 cuộc thi với sự tham gia của 87 trường THCS tại 18 tỉnh, thành trên địa bàn địa bàn cả nước (Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Quảng trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh hoà, Bình Thuận, TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa- Vũng Tàu, Kiên Giang, Cà Mau) với số 2.600 lượt cán bộ, Đoàn viên thanh niên Cảnh sát biển tham gia tổ chức thực hiện; 17.250 học sinh trực tiếp tham gia cuộc thi; 68.000 đại biểu, giáo viên, học sinh, phụ huynh và nhân dân tham gia cổ vũ, đã tạo dấu ấn tốt đẹp trong giáo viên, học sinh và nhân dân, tạo ra sức lan toả tốt.

Ban tổ chức cuộc thi tặng giải Nhất cho e Nguyễn Ngọc Đài Trang - Học sinh trường THCS Chu Văn An.

Cũng tại các cuộc thi, lực lượng Cảnh sát biển đã tổ chức tặng 1.884 suất học bổng, 1097 xe đạp, 10 máy tính bảng, trên 15.000 cuốn vở học sinh, 800 cặp sách, và 2.100 áo in cờ Tổ quốc cho học sinh nghèo học giỏi. Tặng 2.048 suất quà cho các mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Phát 32.000 tờ rơi các loại, tuyên truyền trực quan hơn 1.000 băng rôn, pa nô, áp phíc tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam, tuyên truyền về ma túy, tội phạm, tác hại của ma túy đối với học đường...

Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát biển đã chủ trì phối hợp với các tổ chức, đơn vị y tế như: Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Công an TP Hà nội, Bệnh viện Mắt quốc tế...và các đơn vị y tế địa phương khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 3.420 người dân là đối tượng chính sách, người nghèo với tổng giá trị quà tặng, thuốc chữa bệnh gần 6 tỷ đồng. 

Tiết mục văn nghệ của các em học sinh TP. Chí Linh.

Kết thúc cuộc thi, e Nguyễn Ngọc Đài Trang- học sinh trường THCS Chu Văn An đoạt giải nhất, được Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tặng giấy khen. Ban tổ chức cũng tặng Giấy khen cho các e đoạt giải Nhì, giải Ba và giải khuyến khích.

Hồng Giang

 TP Hồ Chí Minh

Thời tiết

 

 



 

 

   Liên kết hữu ích

 
-  
Vattuminhanh.vn cung cấp vật tư quảng cáo

 - Mialock Việt Nam