5 điểm nhấn Man United 4-1 Chelsea: Song tấu tuổi Thân; Van Persie 'tái sinh' ngay tại OTF

Thứ sáu, 26/05/2023 - 09:54

Thắng lợi trước The Blues giúp thầy trò HLV Erik ten Hag vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng và giành lấy tấm vé tham dự Champions League mùa sau.

1. Song tấu tuổi Thân 

Man United bước vào trận đấu gặp Chelsea với tâm thế đội bóng được đánh giá cao hơn về mọi mặt (trừ giá trị đội hình), cùng tinh thần quyết tâm tái xuất đấu trường Champions League, "Quỷ đỏ" đã nhập cuộc tốt.

Tuy The Blues tấn công dồn dập nhưng khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của họ là rất tệ. Tận dụng sự phung phí kể trên, các cầu thủ đội chủ sân Old Trafford ngay lập tức khiến đội khách trả giá. Cặp đôi Christian Eriksen - Casemiro tiếp tục kết hợp ăn ý với nhau nơi tuyến giữa. 

Từ đường treo bóng chuẩn xác của Eriksen, Casemiro bật cao đánh đầu mở tỷ số ngay ở phút thứ 6. Đây là một sự ăn ý mà người hâm mộ đã chứng kiến nhiều lần trong mùa giải này, điển hình như thắng lợi trước Bournemouth hồi cuối tuần qua. Có thể thấy, bộ đội sinh năm 1992 quá đỗi quan trọng với CLB.

Casemiro lẫn Eriksen là bất khả xâm phạm trong đội hình Man United.
2. Vết gợn hành lang cánh

Phút thứ 24, Antony dính chấn thương nặng sau tình huống ngôi sao người Brazil bị Trevor Chalobah truy cản ác ý ở rìa vòng cấm. Số 21 của Man United đã ôm lấy chân và tỏ ra vô cùng đau đớn. Dù rất cố gắng nhưng cầu thủ này không thể tự di chuyển. Khi nằm trên cáng, Antony đã bật khóc.

Do đó, HLV Erik ten Hag buộc phải tung Marcus Rashford - người chưa hoàn toàn bình phục, vào sân từ băng ghế dự bị và chuyển Jadon Sancho sang cánh phải. Đáng chú ý, Luke Shaw sau giờ nghỉ cũng nối gót người đồng đội. Nguồn tin từ Sky Sports cho hay, hậu vệ 27 tuổi đã gặp chấn thương nhẹ ở lưng và Ten Hag không muốn mạo hiểm.

Trường hợp của Antony tương đối nghiêm trọng - Ten Hag xác nhận sau trận đấu.
3. Điểm sáng Sancho

Từ đầu trận đấu, Jadon Sancho xử lý bóng mượt mà, di chuyển và nhận thức không gian tốt, tạo cho một số cổ động viên cảm giác phấn khích tương tư như hồi cầu thủ người Anh còn khoác áo Borussia Dortmund. Đỉnh điểm là khi anh được đẩy sang phía cánh đối diện nhằm trám vào vị trí của Antony.

Suốt quãng thời gian có mặt trên sân, Sancho tạo ra đến 5 đường chuyền quyết định (nhiều nhất trận), 3 cơ hội ngon ăn, thực hiện 28 đường chuyền chuẩn xác đạt tỉ lệ 82%. Nổi bật lên trong đó, là pha "dọn cỗ" cho Anthony Martial ghi bàn trước khi hiệp 1 khép lại.

Màn trình diễn xuất sắc của Sancho.
4. Van Persie 'tái sinh' ngay tại OTF

Lợi thế dẫn 2 bàn giúp khí thế của Man United tăng cao, Bruno Fernandes không mất quá nhiều thời gian để điền tên minh lên bảng điện tử trên chấm 11m. Trong khi đó, Marcus Rashford đang cho thấy dấu hiệu sa sút vào giai đoạn cuối mùa vì ảnh hưởng từ chấn thương. 

Tuy nhiên Rashford vẫn đảm bảo yêu cầu chuyên môn của Ten Hag và cuối cùng, chân sút số 1 "Quỷ đỏ" cũng có thể chạm đến mốc 30 bàn thắng, với pha lập công ở phút 80. Qua đó, chạm mốc thành tích ghi bàn của Robin van Persie cách đây 10 năm.

Không ngoa khi nói Rashford chính là biểu tượng cho sự thay đổi của Man United. Ảnh: centredevils.
5. 'Chiếc cúp' thứ hai của Ten Hag

Mùa giải đầu tiên dẫn dắt CLB giàu truyền thống bậc nhất nước Anh diễn ra vô cùng thành công đối với cá nhân HLV Erik ten Hag. Bên cạnh chức vô địch Cúp Liên đoàn Anh, việc được trở lại đấu trường Champions League không khác gì một danh hiệu sau những gì tập thể M.U đã thể hiện.

Thế nhưng, "Quỷ đỏ" vẫn còn mục tiêu cuối cùng tại chiến dịch 2022/23 - trận chung kết FA Cup với Man City diễn ra vào ngày 3/6 trên SVĐ Wembley.