Chelsea đã tiến một bước dài tới vòng loại trực tiếp bằng chiến thắng 2-0 trước AC Milan tại Champions League. Đây là thắng lợi thứ 2 của The Blues, qua đó giúp họ vươn lên dẫn đầu bảng E. Đội bóng thành London đã được sự "trợ giúp" đắc lực của Fikayo Tomori - người đã nhận thẻ đỏ và "biếu không" cho đội bóng cũ của mình một quả penalty.
Jorginho tiếp tục ghi bàn trên chấm 11m bằng phong cách nhảy chân sáo quen thuộc. Sau đó, Pierre-Emerick Aubameyang nhân đôi cách biệt trong hiệp một với một pha dứt điểm lạnh lùng vào góc thấp. Tỉ số 2-0 được giữ nguyên cho đến khi trận đấu kết thúc. Tờ Daily Star Sport đã chỉ ra 5 quyết định chính xác của Potter giúp Chelsea có được chiến thắng này.
Bỏ qua những chỉ trích về Mount
Một bộ phận lớn NHM The Blues từng kêu gọi loại bỏ Mason Mount ra khỏi đội hình xuất phát sau khởi đầu mùa giải kém cỏi của tuyển thủ người Anh. Nhưng Potter vẫn kiên định sử dụng Mount trong nhiều trận. Quyết định của ông được đền đáp bằng 2 pha kiến tạo vào lưới Wolves vào cuối tuần và màn trình diễn thậm chí còn tốt hơn ở hiệp một tại San Siro.
Nhờ sự tin tưởng của Potter, Mount đã tìm lại phong độ đỉnh cao của mình.
Dù chỉ đá một hiệp nhưng Mount vẫn nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Rõ ràng tiền vệ 23 tuổi chính là cầu thủ sáng tạo nhất mà Potter đang sở hữu. Vì thế, ông nên tiếp tục bỏ qua những lời chỉ trích từ dư luận và trao thêm nhiều cơ hội tỏa sáng trên sân cho Mount.
Cho trụ cột nghỉ ngơi
Đây là điều mà Potter đã thực hiện trong trận gặp Wolves vào ngày 8/10. Nhờ vậy, ông đã gặt hái được thành quả khi làm khách trên sân San Siro. Những cầu thủ như Thiago Silva, Reece James, Ben Chilwell, Mateo Kovacic, Raheem Sterling và Aubameyang được ra sân trong đội hình xuất phát và thi đấu tràn đầy năng lượng sau khi được nghỉ ngơi đầy đủ.
Aubameyang đang có phong độ rất cao với 3 bàn sau 3 trận gần nhất được ra sân.
Kết quả là Chelsea kiểm soát được thế trận, tạo ra hàng loạt tình huống nguy hiểm về phía đối thủ. Ngược lại, AC Milan của HLV Stefano Pioli lại tỏ ra thiếu sức sống khi vừa trải qua trận đấu căng thẳng với Juventus vào cuối tuần qua.
Tiếp tục thay đổi chiến thuật
Ở Brighton, Potter cho thấy mình không ngần ngại thay đổi sơ đồ chiến thuật qua từng trận đấu. Có vẻ như phong cách này vẫn được chiến lược gia người Anh giữ nguyên khi ông tiếp quản chiếc ghế nóng tại Stamford Bridge.
Silva đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong hàng thủ The Blues.
Sơ đồ 3-4-3 đã thành công với AC Milan tuần trước nên mặc dù sử dụng đội hình 4-2-3-1 trước Wolves, Potter vẫn trở lại với hàng phòng ngự 3 người khi đến San Siro. Mối đe dọa từ cầu thủ chạy cánh Rafael Leao một lần nữa bị vô hiệu hóa. Còn Potter đang dần thể hiện chiến thuật sắc sảo của mình để giúp Chelsea bùng nổ trên sân khấu lớn tới Champions League.
Thay Mount, Serling và James
Cũng như các đội bóng hàng đầu trên khắp châu Âu, Chelsea phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc một cách vô lý trong vài tuần trước kỳ World Cup 2022. Vì thế, ông quyết định thay 2 trụ cột ra nghỉ sớm là Mount và Sterling nhằm chuẩn bị cho chuyến làm khách đến Villa Park của Aston Villa vào ngày 16/10.
NHM Chelsea cực kỳ xót xa khi chứng kiến James tập tễnh rời Stamford Bridge.
Điểm hạn chế duy nhất trong trận này là Reece James tập tễnh với chấn thương đầu gối đầy đáng tiếc. Nhưng Potter cũng đã đưa ra quyết định đúng đắn khi thay hậu vệ người Anh ngay lập tức, bất chấp cầu thủ này cố gắng tiếp tục thi đấu.
Không "ngủ quên trên chiến thắng"
Trong trận đấu đầu tiên dẫn dắt Chelsea trước RB Salzburg vào tháng trước, Potter cùng các học trò nhập cuộc hào hứng khi dẫn trước 1-0. Thế nhưng, họ sớm nhận một "gáo nước lạnh" khi bị gỡ hòa 1-1 và phải chấp nhận chia điểm, đồng thời đứng chót bảng E.
Chelsea vẫn chưa để thua trận nào kể từ khi được Potter dẫn dắt.
Nhưng sự ngây thơ đó giờ đã không còn nữa. The Blues dần lấy lại phong độ khi chiến thắng AC Milan 3-0 trên sân nhà. Họ không "ngủ quên trên chiến thắng" thêm lần nữa khi tái đấu đại diện Serie A tại San Siro. Đoàn quân của Potter kiểm soát chặt chẽ thế trận, từ từ "bóp nghẹt" đối thủ và ra về với chiến thắng 2-0. Họ chính thức đứng đầu bảng E sau 4 vòng đấu khi RB Salzburg bị Dinamo Zagreb cầm hòa.