Ðầm Dơi - 40 năm không ngừng phát triển

Thứ ba, 17/12/2024 - 16:30

Tăng cường khai thác tiềm năng, lợi thế, đưa Đầm Dơi ngày càng phát triển- Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, tại Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành thành lập huyện Đầm Dơi, sáng 17/12.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Tiến Hải phát biểu tại buổi lễ.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Tiến Hải phát biểu tại buổi lễ.

Dự lễ kỷ niệm còn có các đồng chí: Lê Thanh Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Hồ Trung Việt, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; Trần Hữu Phước, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, huyện cùng đông đảo đại biểu và Nhân dân Đầm Dơi. 

Phó bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi Lê Minh Hiền phát biểu tại buổi lễ.

Phó bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi Lê Minh Hiền phát biểu tại buổi lễ.

 Tại lễ kỷ niệm, Phó bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Đầm Dơi Lê Minh Hiền ôn lại truyền thống đầy tự hào của quê hương Đầm Dơi. Trong 2 cuộc kháng chiến, là vùng căn cứ cách mạng của tỉnh, khu, Trung ương Cục miền Nam; Nhân dân nơi đây đã đùm bọc, nuôi dưỡng, chở che cho bộ đội, cán bộ, đặc biệt có một số cán bộ cao cấp của Đảng bám trụ để lãnh đạo cách mạng kháng chiến. Trải qua các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, huyện có 7 xã được phong tặng danh hiệu Xã Anh hùng, 11 Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân cùng 332 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng được phong tặng, truy tặng. Bên cạnh đó, Đầm Dơi còn có 2.512 liệt sĩ, 2.504 thương binh, bệnh binh và hơn 500 gia đình có công với nước. Những đóng góp này là minh chứng cho sự cống hiến bền bỉ của vùng đất và con người nơi đây, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước.

Ðầm Dơi - 40 năm không ngừng phát triển- Ảnh 3.

Nhìn lại chặng đường 40 năm, Đầm Dơi gặt hái nhiều thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội và công tác xây dựng Đảng. Nổi bật là tổng sản lượng nuôi trồng, khai thác thuỷ sản năm 2024 đạt 1.491.277 tấn, diện tích tôm siêu thâm canh phát triển với 1.540 ha, năng suất bình quân đạt 25-30 tấn/ha/vụ, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện và vùng nuôi trồng thuỷ sản trọng điểm của tỉnh; đời sống Nhân dân nâng lên đáng kể, thu nhập bình quân đầu người đạt 62 triệu đồng /năm (tăng 31 triệu đồng so với 10 năm trước). 

Ðầm Dơi - 40 năm không ngừng phát triển- Ảnh 4.

Đầm Dơi có 441 công trình thuỷ lợi, với tổng chiều dài trên 434.494.997 km. Các dự án hạ tầng giao thông chính, kết nối với TP Cà Mau và các vùng lân cận tạo động lực cho Đầm Dơi phát triển. Những năm qua, Đầm Dơi đã phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới được nhân dân ủng hộ. Đến nay, huyện có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó xã Tân Dân đạt chuẩn NTM nâng cao. Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" có 43 sản phẩm đạt OCOP, trong đó 10 sản phẩm đạt 4 sao, 33 sản phẩm đạt 3 sao... 

Ðầm Dơi - 40 năm không ngừng phát triển- Ảnh 5.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau, ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đầm Dơi đã đạt được trong suốt chặng đường vừa qua. 

 Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Tiến Hải kỳ vọng, từ nay đến đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ mới thời gian không còn nhiều, đặc biệt là năm 2025 có ý nghĩa rất quan trọng, là thời điểm tăng tốc, bứt phá, về đích, huyện cần nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết đại hội Đảng bộ cấp mình đề ra. Theo đó, có giải pháp, cách làm phù hợp với quyết tâm chính trị cao nhất, thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh. 

Một góc của Huyện Đầm Dơi đang phát triển.

Một góc của Huyện Đầm Dơi đang phát triển.

Đồng thời theo dõi sát diễn biến tình hình, nắm chắc thực tiễn, tập trung thực hiện quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực; chú trọng tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp; chủ động, tích cực giải quyết những vấn đề tồn đọng kéo dài và ứng phó, xử lý kịp thời những vấn đề mới phát sinh trên địa bàn huyện. Tăng cường khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của huyện, nhất là thế mạnh về phát triển sản xuất nuôi trồng thuỷ sản; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất theo hướng sản phẩm sạch, chất lượng cao; tiếp tục vận động Nhân dân nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh những nơi có điều kiện, nhất là áp dụng các mô hình mới nuôi tôm quảng canh cải tiến năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; nuôi tôm kết hợp các loài thuỷ sản khác, với quy mô sản xuất lớn, liên kết giữa sản xuất với chế biến - kinh doanh, tạo thành chuỗi giá trị nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất bền vững, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống Nhân dân. 

Tập trung phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo vùng ven biển; phát triển công nghiệp chế biến thuỷ sản, hậu cần, dịch vụ nghề cá.... Đồng thời chỉ đạo phát triển mạnh về kinh tế hộ, kinh tế hợp tác, hợp tác xã ở các ngành nghề, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế của huyện. 

 Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Tiến Hải lưu ý, trong lãnh đạo, chỉ đạo phải chú trọng nâng cao hiệu quả đầu tư, nhất là đầu tư công theo hướng trọng tâm, trọng điểm, cần ưu tiên đầu tư các tuyến đường trọng điểm đấu nối với tuyến trục Đông - Tây, tuyến Đầm Dơi - Chà Là - Cái Nước; Đầm Dơi - Tân Tiến; Đầm Dơi - Thanh Tùng... nhằm tăng cường kết nối giao thông, hỗ trợ giao thương hàng hoá và dịch vụ, tạo đà phát triển văn hoá – xã hội, nâng cao chất lượng nông thôn mới; phát huy tiềm năng, lợi thế từ các dự án được đầu tư trên địa bàn xã Tân Thuận, từng bước đưa Tân Thuận trở thành đô thị động lực kinh tế biển của tỉnh... 

Tôm khô một nghề xuất khẩu của huyện.

Tôm khô một nghề xuất khẩu của huyện.

 Đầm Dơi là một trong 6 huyện ven biển của tỉnh Cà Mau, tiếp giáp Biển Đông, huyện Đông Hải của tỉnh Bạc Liêu và nhiều đơn vị cấp huyện khác của Cà Mau. Vùng căn cứ cách mạng này gắn liền với tên tuổi các anh hùng liệt sĩ được ghi tạc vào sử sách, như Quách Văn Phẩm, Nguyễn Huân, Tạ An Khương, Trần Ngọc Hy, Dương Thị Cẩm Vân… Địa danh Đầm Dơi xuất hiện khá sớm trong địa bạ năm Minh Mạng thứ 17 triều Nguyễn năm 1836, chỉ vùng đất đầm lầy hoang sơ ngập trũng quanh năm, có nhiều loài chim và dơi trú ngụ. Qua chặng đường dài, xứ sở xa xôi, heo hút và ít người lui tới ngày nào giờ đã là một trong nhiều thị tứ nhộn nhịp nơi cực nam Tổ quốc .

 Huyện Ðầm Dơi cách trung tâm tỉnh Cà Mau khoảng 30 km về phía Ðông Nam. Trong những năm kháng chiến chống giặc ngoại xâm, Ðầm Dơi là một phần trong địa giới hành chính của huyện Ngọc Hiển, là vùng căn cứ địa vững chắc của tỉnh, miền Tây Nam Bộ và cả Nam Bộ. Sau ngày giải phóng, theo Quyết định số 168-HÐBT, ngày 17/12/1984, đã thành lập, đổi tên huyện Ngọc Hiển thành huyện Ðầm Dơi, gồm các xã: Tân Duyệt, Tân Thuận, Tạ An Khương, Tân Tiến, Trần Phán, Tân Ðức, Nguyễn Huân, Thanh Tùng, Quách Phẩm và thị trấn Ðầm Dơi. 

Ðầm Dơi - 40 năm không ngừng phát triển- Ảnh 8.

Năm 1986, huyện Ðầm Dơi có tới 23 xã, thị trấn; sau đó nhiều lần tách, ghép xã, đến nay địa giới hành chính của huyện được phân định thành 15 xã, 1 thị trấn và 132 ấp, khóm; dân số 176.588 người; có 12 dân tộc cùng sinh sống; cơ cấu kinh tế của huyện nuôi thuỷ sản, dịch vụ thương mại, tiểu thủ công nghiệp; thu nhập bình quân đầu người 62 triệu đồng. Huyện Ðầm Dơi có diện tích tự nhiên 82.606 ha, chủ yếu là đất nông nghiệp nuôi thuỷ sản; có 25 km bờ biển với 3 cửa sông chính thông ra biển (Hố Gùi, Gành Hào và Giá Cao), đây là tiềm năng để huyện Ðầm Dơi phát triển ngành kinh tế biển và làm giàu từ biển. 

Hiện vùng biển của huyện có 4 dự án điện gió, trong đó đã triển khai và đưa vào khai thác Dự án Ðiện gió Cà Mau 1A (138 trụ điện), Dự án Ðiện gió Cà Mau 1B (lắp 19 tua bin). Những năm qua, với tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực, quyết tâm, Ðảng bộ và quân, dân huyện Ðầm Dơi đã vượt qua những khó khăn, thử thách, đưa kinh tế - xã hội huyện nhà ngày càng phát triển, nâng cao đời sống Nhân dân. 

Ngã tư của huyện Đầm Dơi.

Ngã tư của huyện Đầm Dơi.

Kết cấu hạ tầng, giao thông vận tải ngày càng hoàn thiện. Toàn huyện có 14 tuyến đường ô tô về trung tâm 15 xã, với tổng chiều dài 158,72 km. Trên địa bàn đã hoàn thành đưa vào sử dụng các dự án hạ tầng giao thông chính, kết nối với TP Cà Mau và các vùng lân cận như đường trục Ðông - Tây (đoạn từ cầu Bảy Háp - xã Tân Thuận)... Công tác giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, xây dựng đời sống văn hoá luôn được quan tâm; quốc phòng - an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn. 

 Qua 40 năm xây dựng và phát triển, Ðảng bộ và quân, dân huyện Ðầm Dơi đạt nhiều thành tích nổi bật, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua; UBND tỉnh tặng 2 Cờ thi đua xuất sắc và nhiều bằng khen về thành tích lao động xuất sắc hằng năm. 

 Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 12 tập thể, 20 cá nhân; UBND huyện Đầm Dơi tặng giấy khen cho 37 tập thể và 144 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thời gian qua. 

 Tấn Tài