
Ấn Độ cho biết quy mô nền kinh tế nước này đã vượt qua Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới
Theo báo cáo, với GDP đạt khoảng 4.180 tỷ USD, Ấn Độ đã vượt Nhật Bản và đang hướng tới vị trí thứ ba toàn cầu, sau Mỹ và Trung Quốc. Chính phủ nước này kỳ vọng GDP có thể đạt 7.300 tỷ USD vào năm 2030, qua đó chính thức vượt Đức.
Tuy nhiên, việc xác nhận chính thức vẫn cần chờ số liệu GDP cả năm dự kiến công bố vào năm 2026. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng dự báo Ấn Độ sẽ vượt Nhật Bản vào năm tới, với GDP năm 2026 ước đạt 4.510 tỷ USD, so với 4.460 tỷ USD của Nhật Bản.
“Ấn Độ đang nằm trong nhóm các nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới và có vị thế thuận lợi để duy trì đà tăng này”, báo cáo kinh tế của chính phủ Ấn Độ nhấn mạnh.
Tăng trưởng mạnh giữa bất ổn thương mại toàn cầu
Đánh giá lạc quan của New Delhi được đưa ra trong bối cảnh Ấn Độ vẫn đối mặt nhiều thách thức, đặc biệt sau khi Washington áp thuế cao đối với Ấn Độ vào tháng 8...
Dù vậy, Chính phủ Ấn Độ cho rằng tăng trưởng liên tục của nền kinh tế phản ánh “khả năng chống chịu trước những bất ổn kéo dài của thương mại toàn cầu”.
Khoảng cách thu nhập vẫn lớn
Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Thế giới, GDP bình quân đầu người của Ấn Độ năm 2024 chỉ đạt 2.694 USD, thấp hơn 12 lần so với Nhật Bản (32.487 USD) và 20 lần so với Đức (56.103 USD).
Ấn Độ hiện là quốc gia đông dân nhất thế giới, sau khi vượt Trung Quốc vào năm 2023. Đáng chú ý, hơn 25% trong tổng số 1,4 tỷ dân nằm trong độ tuổi từ 10 đến 26, tạo ra áp lực rất lớn lên thị trường lao động.
“Là một trong những quốc gia trẻ nhất thế giới, câu chuyện tăng trưởng của Ấn Độ sẽ phụ thuộc vào khả năng tạo ra việc làm chất lượng, hấp thụ hiệu quả lực lượng lao động ngày càng tăng và đảm bảo tăng trưởng bao trùm, bền vững”, báo cáo nêu rõ.
Cải cách và áp lực tiền tệ
Trong năm nay, Thủ tướng Narendra Modi đã công bố các biện pháp cắt giảm mạnh thuế tiêu dùng và thúc đẩy cải cách luật lao động, sau khi tăng trưởng kinh tế chạm mức thấp nhất trong bốn năm tính đến hết ngày 31/3.
Đồng rupee của Ấn Độ cũng rơi xuống mức thấp kỷ lục so với USD vào đầu tháng 12, giảm khoảng 5% trong năm 2025, do lo ngại kéo dài về việc chưa đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ cũng như tác động của các biện pháp thuế quan.
Trước đó, vào năm 2022, Ấn Độ đã vượt Anh để trở thành nền kinh tế lớn thứ năm thế giới, theo số liệu của IMF, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình vươn lên của nền kinh tế Nam Á này.
Anh Mai