Ấn tượng về một bí thư đoàn "không biết hát"

Thứ sáu, 30/09/2016 - 14:57

TNV - Là Bí thư chi đoàn Ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn chưa lâu, nhưng anh Đỗ Đức Duẩn lại được nhiều người biết đến bởi những sáng tạo trong hoạt động hướng về trẻ em và những chương trình dành cho trẻ em thực sự đi vào chiều sâu mà nhu cầu của trẻ em đang cần.

Điều đặc biệt ở anh chàng Bí thư đoàn này là không biết hát, anh có thể tổ chức một hoạt động dài hơi, dài ngày và khó khăn đến mấy cũng được, nhưng bảo anh hát một bài thì thực sự là đánh đố anh...Anh nói  là: hãy cho anh thay lời hát bằng việc thiết kế các hoạt động cho thiếu nhi để bù đắp lại điểm yếu của mình….và có lẽ anh đã tìm thấy thế mạnh của mình khi hát cho trẻ em nghe bằng trái tim thiện nguyện và những việc làm tràn ngập tình yêu thương.

anh 1

Anh Đỗ Đức Duẩn cùng hoa hậu Ngọc Hân trong chương trình “Tết chia sẻ tết yêu thương”

Hoạt động trong lĩnh vực Công tác Đội và phong trào thiếu nhi, vì vậy ngay từ khi được giao trọng trách Bí thư Chi đoàn, anh Đỗ Đức Duẩn định hướng trọng tâm cho các chương trình hoạt động của Chi đoàn là hướng về trẻ em với những việc làm thiết thực nhất. Mỗi chương trình đều hướng về cơ sở, đặc biệt là hướng về đối tượng trẻ em đang cần quan tâm, chia sẻ.

Tuy không biết hát, nhưng thế mạnh của Đỗ Đức Duẩn lại nằm ở chỗ anh có nhiều sáng tạo trong việc thiết kế hoạt động, uy tín trong kêu gọi các nhà tài trợ, thu hút lực lượng đông đảo thanh niên tham gia. Chi đoàn ban Công tác thiếu nhi với lượng đoàn viên rất mỏng (chỉ 10 đoàn viên thanh niên), nhưng anh Đỗ Đức Duẩn lúc nào cũng quy tụ được 500 đến 700 đoàn viên tình nguyện tích cực tham gia chương trình. Nhiều năm qua, chương trình của chi đoàn ban Công tác Thiếu Nhi được Trung ương Đoàn đánh giá cao. Điểm lại những chương trình mà anh Duẩn thiết kế, thực hiện đều thấy rất hiệu quả và đi đúng hướng với yêu cầu trong chương trình “Chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng” mà Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X đề ra. Đơn cử như năm 2015, trong một thời gian ngắn, anh thiết kế 02 hoạt động, hoạt động “Đón trăng trên sông” vào dịp rằm Trung thu và Chương trình “Tết chia sẻ - tết yêu thương” vào dịp tết Nguyên Đán…đã để lại hiệu ứng lan tỏa rất rộng trong xã hội. Hai chương trình này đã mang lại những món quà ý nghĩa cùng với giá trị tinh thần to lớn cho cho hàng ngàn trẻ em làn chài ven sồng Hồng và trẻ em thuộc huyện nghèo vùng cao tỉnh Hà Giang. Với phạm vi ở một chi đoàn nhỏ, vừa phải hoàn thành tốt chuyên môn và các chương trình công việc của ban, vừa hạn chế về số lượng đoàn viên thanh niên, vậy mà các chương trình khi tổ chức được anh Duẩn thiết kế rất bài bản và chuyên nghiệp, quy mô lớn, song hiệu ứng lại rất cao. Cùng tham gia với chương trình không chỉ các doanh nghiệp có uy tín mà còn cả các nghệ sỹ diễn viên nổi tiếng cùng các hoa hậu, á hậu tham gia.

Trí tuệ và ham học hỏi từ kinh nghiệm của người đi trước nên bất kỳ tổ chức chương trình nào, Đức Duẩn cũng chuẩn bị kỹ lương từ khâu truyền thông, tạo dấu ấn tốt trong độc giả, đón nhận chia sẻ từ cộng đồng đến việc kêu gọi các chuyên gia tham gia về nội dung, đồng thời mời gọi các nhà hảo tâm tài trợ cho chương trình. Có lẽ vì thế mà chương trình nào cũng đón đúng đối tượng trẻ em để tổ chức vui chơi và đã thành công tốt đẹp. Những đối tượng trẻ em mà anh Duẩn hướng đến đó là trẻ em không có điều kiện vui chơi ở khu dân cư có thu nhập thấp, trẻ em làng chài, trẻ em miền núi, vùng sâu và vùng xa, trẻ em khuyết tật….Tất cả những hoạt động dành cho trẻ em được anh Duẩn thiết kế đều mang một thông điệp đầy tính nhân văn sâu sắc, từ đó nội dung hoạt động của mỗi ĐVTN đều thể hiện tính trách nhiệm cao với cộng đồng.

anh 2

Anh Đỗ Đức Duẩn cùng các bạn ĐVTN trong chương trình hè vui cùng em

Hè năm 2016 này, Đỗ Đức Duẩn được đánh giá cao bởi chi đoàn của Ban Công tác Thiếu nhi phối hợp cùng Đoàn Thanh niên cơ quan trung ương Đoàn tổ chức liên tiếp 2 hoạt động đầy tính sáng tạo, đó là hoạt động trong tháng hành động vì trẻ em với tên gọi “Ngày của em, ngày của yêu thương” và chương trình “Hè vui cùng em”. Nếu như chương trình “Ngày của em, ngày của yêu thương” anh Đức Duẩn muốn dành trọn niềm vui cho các em thiếu nhi khuyết tật bằng việc kết nối các em thiếu nhi tại các trường học trên địa bàn Hà Nội chia sẻ, giao lưu với 300 trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ em khuyết tật Thụy An để trẻ em phát huy được tinh thần tương thân, tương ái trong mỗi người; đồng thời các em khuyết tật có thêm niềm vui được chia sẻ, động viên từ bạn bè và các anh chị đoàn viên thanh niên; thì chương trình “Hè vui cùng em” lại là một cách tạo sân chơi cho trẻ em nghèo tại các khu chung cư thu nhập thấp. Trao đổi về sáng kiến tổ chức chương trình Hè vui cùng em, anh Duẩn chân tình: “Tình trạng thiếu nhi khát sân chơi hiện nay đang diễn ra phổ biến ở các thành phố lớn do quá trình đô thị hóa nhanh. Đặc biệt các khu chung cư thu nhập thấp, tái định cư gần như không có sân chơi, khu vui chơi cho các em, vì vậy chi đoàn tổ chức sân chơi cho các em trong dịp hè là mong muốn các em thiếu nhi dù con nhà nghèo cũng đều có một mùa hè vui vẻ, bổ ích…..”

Với những thành công từ các hoạt động đúng và trúng trong thời gian qua, chi đoàn Ban công tác thiếu nhi lại hào hứng tổ chức thêm nhiều hoạt động mới cho mùa trung thu này. Năm nay, Anh Duẩn lại có sáng kiến tổ chức tết Trung thu cho thiếu nhi nghèo trong bệnh viện, mỗi món quà, mỗi cái nắm tay của các anh chị ĐVTN và các mạnh thường quân thay lời động viên an ủi các em vượt qua những thách thức của bệnh tật, sống khỏe, sống có ích cho đời…..

Nụ cười thân thiện, cách nói chuyện dí dỏm, thẳng thắn, nhưng khiêm tốn và rất chân tình đó là ấn tượng khi tôi gặp bí thư chi đoàn Đỗ Đức Duẩn. Anh rất ngại nói về mình và rất ngại đề cập đến vai trò của bí thư chi đoàn, anh chỉ nhận mình là một đoàn viên yêu thích làm thiện nguyện bằng tâm huyết của trái tim mình. Anh bảo Bí thư đoàn không biết hát là một khiếm khuyết, nhưng điều đó không quan trọng và không làm hình ảnh của anh bị lu mờ khi mà những sáng kiến của anh đang được áp dụng và triển khai hiệu quả, thiết thực với tinh thần “Dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em”.

Tạo hiệu ứng lan tỏa tốt đẹp trong xã hội, được đoàn cấp trên đánh giá cao về sự sáng tạo của mình đó là thành công mà anh Đức Duẩn đã ghi điểm cho mình với vai trò là bí thư chi đoàn Ban Công tác thiếu nhi, vì vậy có thể nói rằng anh đang làm một trong những tấm gương sáng về hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới. Anh có thể hát chưa hay về những nhạc phẩm hiện hữu bằng giai điệu của nhạc lý, nhưng anh hát cho thiếu nhi nghe bằng những khúc hát của trái tim, bằng tấm lòng thiện nguyện, bằng tình yêu thương và trách nhiệm với cộng đồng và bằng những niềm vui có thật dành cho thiếu nhi….”

Lưu Trinh