Lễ tuyên dương đã tôn vinh 80 đại biểu thanh niên tiêu biểu đến từ các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc. Trước đó, họ đã cùng 444 đại biểu dự Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII, mang theo khát vọng, hoài bão và những câu chuyện sống động về hành trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa (bên trái) và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy (bên phải) tuyên dương thanh niên tiên tiến
Những bông hoa đẹp trong vườn Bác
Mỗi đại biểu được tuyên dương là một câu chuyện đẹp về sự vượt lên chính mình, về nghị lực, lòng kiên định, tinh thần cống hiến. Họ là minh chứng rõ nét cho lời dạy của Bác Hồ: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà… Phải học tập mãi, tiến bộ mãi mới thật là thanh niên”.
Vũ Nhật Hương, trợ lý Phòng Hợp tác quốc tế, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, đã có 379 ngày công tác tại Cộng hòa Trung Phi – nơi đầy rẫy hiểm nguy và bất ổn. Là nữ sĩ quan duy nhất trong đoàn, Hương từng lo lắng về khả năng đảm đương nhiệm vụ nặng nề, đặc biệt là khi tham gia các chuyến rà phá bom mìn cùng đồng đội Indonesia. Dù vất vả, nguy hiểm, chị không nản lòng. Với tinh thần gan dạ, Hương không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà còn tình nguyện đi vào những điểm nóng để ghi hình, đưa hình ảnh người nữ sĩ quan Việt Nam lan tỏa tới bạn bè quốc tế.
PGS.TS Trần Lê Hưng (Đại học Gustave Eiffel, Pháp) lại là tấm gương vượt khó trong học tập. Không biết tiếng Pháp khi quyết định du học, Hưng vẫn mạnh dạn ra đi với tâm niệm “Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, con đi tìm con đường cho mình”. Hành trình ấy được soi đường bởi ánh sáng tư tưởng Bác Hồ, để từ đó, anh trở thành một trí thức Việt có chỗ đứng trong cộng đồng học thuật quốc tế.
Phương Mỹ Chi, Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM, từ khi bước vào nghệ thuật, đã chọn âm nhạc truyền thống dân tộc làm hướng đi. Không chạy theo xu hướng thị trường, cô khẳng định: “Âm nhạc truyền thống là mặt trận mà em chiến đấu, khẳng định bản sắc dân tộc và vươn ra quốc tế”. Với cô, lời dạy của Bác “Văn hóa, nghệ thuật cũng là một mặt trận” luôn là kim chỉ nam trong từng bước đi nghệ thuật.
Chương Đình Phúc, sinh viên Đại học Tây Nguyên, mang đến một hành trình cảm động về sự vượt khó. Từng trải qua tuổi thơ nhiều biến cố, có lúc mất phương hướng, nhưng một lần đọc được lời dạy của Bác “Học để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân”, Phúc như được thắp sáng. Từ đó, cậu miệt mài tự học, tự nghiên cứu, vươn lên trở thành sinh viên xuất sắc, cán bộ Đoàn năng động và là hình mẫu truyền cảm hứng trong cộng đồng sinh viên.

Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc và Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết khen thưởng thanh niên tiên tiến
Tấm gương sống hơn trăm bài diễn văn
Phát biểu tại buổi lễ, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, nhấn mạnh rằng, mỗi tấm gương được tuyên dương hôm nay đều “có giá trị hơn rất nhiều lần các bài diễn văn tuyên truyền”.
Anh chia sẻ: “Quan trọng nhất, mỗi bạn cần giữ gìn và tiếp tục phát huy, lan tỏa ở mức độ cao hơn những phẩm chất, giá trị mà mình rèn luyện được qua học tập và làm theo Bác. Phải học tập mãi, tiến bộ mãi mới thật là thanh niên”.
Trong bài phát biểu quan trọng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cũng điểm lại hành trình rèn luyện và trưởng thành của các thế hệ thanh niên Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử. Từ những năm kháng chiến, xây dựng đất nước cho đến hôm nay, tuổi trẻ luôn là lực lượng xung kích, nòng cốt trong mọi phong trào cách mạng.
“Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh vai trò của thanh niên. Người nói: ‘Thanh niên ta rất hăng hái. Ta biết họp lòng hăng hái đó lại và dìu dắt đúng đắn thì thanh niên sẽ thành một lực lượng rất mạnh mẽ’”, anh Huy dẫn lại lời Bác.
Học tập và làm theo Bác: Việc làm thường xuyên và tự giác
Trong giai đoạn hiện nay, học tập và làm theo Bác không chỉ là lời kêu gọi, mà đã trở thành nhu cầu tự thân của đông đảo thanh thiếu niên. Tinh thần này được cụ thể hóa trong từng chương trình hành động, từng hoạt động của Đoàn: từ xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam thời đại mới, chương trình rèn luyện đoàn viên, cho đến các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng.
Bí thư Trung ương Đoàn nhấn mạnh: “Học tập và làm theo Bác phải là việc làm thường xuyên, liên tục, có kiểm tra, giám sát thực chất và gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cá nhân, đơn vị”.
Đặc biệt, trong kỷ nguyên số, việc lan tỏa giá trị tốt đẹp này cần được triển khai bằng những phương thức phù hợp với thị hiếu, nhu cầu của giới trẻ. Trung ương Đoàn định hướng tăng cường chuyển đổi số, tận dụng mạng xã hội, phương tiện truyền thông hiện đại, hệ thống báo chí, xuất bản của Đoàn để đưa hình ảnh thanh niên làm theo lời Bác đến gần hơn với thanh thiếu nhi và toàn xã hội.
Trách nhiệm với đất nước trong kỷ nguyên vươn mình
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cũng đã có mặt và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ông nhấn mạnh: “Các bạn là những tấm gương sáng trong học tập và làm theo lời Bác. Các bạn chính là minh chứng tiêu biểu, sống động của thế hệ thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”.
Ông cũng đánh giá cao những nỗ lực vượt khó, những hành động cụ thể, thiết thực mà các đại biểu đã và đang thực hiện. Những tấm gương này không chỉ đáng tự hào mà còn có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.
Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng vươn tầm, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: “Chúng ta cần một thế hệ trẻ vừa xuất sắc về trí tuệ, vượt trội về thể chất, giàu bản sắc văn hóa, có khả năng cạnh tranh và sánh vai với các cường quốc năm châu”.

80 đại biểu thanh niên tiêu biểu đại diện các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã được tuyên dương tại Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác
Một đại hội - Nhiều kỳ vọng
Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII đã tuyên dương 444 đại biểu – con số biểu trưng cho niềm tin, sức mạnh và trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Những gương mặt tiêu biểu được vinh danh năm nay đều là những người trẻ “vừa hồng, vừa chuyên”, có ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng. Họ đến từ nhiều lĩnh vực: khoa học, giáo dục, nghệ thuật, công tác đoàn thể, lực lượng vũ trang… Dù khác nhau về hoàn cảnh, nhưng điểm chung ở họ là trái tim cháy bỏng đam mê và khát vọng cống hiến.
Từ diễn đàn Đại hội, Trung ương Đoàn cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền, tổ chức, cá nhân… đã đồng hành trong sự nghiệp bồi dưỡng thế hệ trẻ.
Khép lại một chặng, mở ra kỳ vọng mới
Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác không chỉ là dịp tôn vinh, mà còn là lời nhắn gửi mạnh mẽ: tuổi trẻ hôm nay phải tiếp bước cha anh, tiếp nối lý tưởng cách mạng, tiếp tục học tập và rèn luyện để góp phần xây dựng đất nước Việt Nam “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như lời Bác hằng mong.
Hành trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ không dừng lại ở những tấm bằng khen hay các buổi lễ long trọng. Nó sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng trong từng hành động cụ thể, từng việc làm nhỏ nhưng có ích cho cộng đồng, cho đất nước.
Với khẩu hiệu hành động “Khát vọng – Tiên phong – Đoàn kết – Bản lĩnh – Sáng tạo”, thế hệ thanh niên Việt Nam hôm nay đang và sẽ là lực lượng tiên phong vững vàng trên hành trình dựng xây và bảo vệ Tổ quốc. Trong họ luôn có Bác – vị lãnh tụ kính yêu – là ngọn đuốc soi đường.
Tấn Tài