AstraZeneca tạo ra những tác động tích cực đến chất lượng chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam

Thứ năm, 27/10/2022 - 14:34

TNV - Ngày 25/10, đại diện công ty AstraZeneca dẫn đầu bởi bà Jo Feng, Phó chủ tịch cấp cao của AstraZeneca khu vực Châu Á đã có buổi thăm và làm việc tại bệnh viện Lê Văn Thịnh. Bà Jo Feng chúc mừng chặng đường phát triển vượt bậc của tập thể bệnh viên, đồng thời khẳng định mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ cùng bệnh viện để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của bệnh nhân không những trong việc điều trị, mà còn phòng ngừa và phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ của các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, thận và bệnh hô hấp với mục tiêu “không bệnh nhân nào bị bỏ lại phía sau”.

Tham dự buổi họp, giám đốc bệnh viện, BS. CKII Trần Văn Khanh cũng khẳng định sẵn sàng hợp tác mạnh mẽ hơn cùng AstraZeneca, đồng thời cảm ơn công ty đã luôn sát cánh cùng tập thể bệnh viện trong nhiều năm qua trong công tác khám chữa bệnh và hội thảo khoa học.

Bà JoFeng đại diện công ty AstraZeneca phát biểu.

Tại buổi họp, GS.TS. BS Đặng Vạn Phước, Phó Chủ tịch Hội Tim Mạch Việt Nam cảm ơn đóng góp của AstraZeneca trong việc cung ứng vắc- xin Covid-19 và trân trọng sáng kiến của công ty giúp bệnh nhân phòng ngừa và chẩn đoán bệnh tim mạch, thận, chuyển hóa ở giai đoạn sớm.

PGS.TS.BS Lê Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Liên chi hội Hen, Dị ứng, Miễn dịch lâm sàng TP.HCM mong muốn bệnh nhân Việt Nam được tiếp cận sớm hơn với các loại thuốc phát minh tiên tiến của công ty trên thế giới.

Các bệnh lý tim mạch như nhồi máu cơ tim, đột quỵ vẫn là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu hiện nay trên thế giới và tại Việt Nam. Vì vậy, việc phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ cùa bệnh Tim mạch để điều trị ngăn ngừa từ sớm đóng vai trò rất quan trọng để giảm bớt gánh nặng từ bệnh. Với sự hỗ trợ của Hội Tim mạch học Việt Nam & công ty AstraZeneca, bệnh viện Lê Văn Thịnh là 1 trong những bệnh viện tiên phong trên cả nước triển khai chương trình “CAREME - Yêu lấy mình” để đánh giá sớm yếu tố nguy cơ Tim mạch – Thận cho bệnh nhân. Từ tháng 1 năm 2022 tới nay, hơn 2,500 bệnh nhân đã hưởng lợi từ chương trình và phản hồi tích cực khi được bác sĩ đánh giá và giải thích cặn kẽ về yếu tố nguy cơ Tim mạch – Thận, giúp họ thay đổi lối sống, tuân thủ điều trị để có được kết quả điều trị tốt hơn.

Quang cảnh buổi gặp gỡ giữa Bv Lê Văn Thịnh và AstraZeneca

Bệnh viện Lê Văn Thịnh cũng đang tham gia tích cực chương trình “Vì lá phổi khỏe”, một sáng kiến đa quốc gia của AstraZeneca nhằm nâng cao chất lượng quản lý ngoại trú hen và COPD tại 9 nước Châu Á.

Tại Việt Nam, chương trình được AstraZeneca hợp tác với Cục Quản lý

Khám chữa bệnh - Bộ Y tế cùng các hiệp hội chuyên môn hỗ trợ cải thiện chất lượng và thành lập 150 phòng quản lý Hen và COPD ngoại trú đạt chuẩn trên cả nước và hiện đã mở rộng sang lĩnh vực ung thư phổi. Bệnh viện Lê Văn Thịnh đã được hỗ trợ thành lập phòng quản lý bện h hô hấp mạn tính ngoại trú và nhận máy hô hấp ký, giúp bác sĩ đánh giá thực trạng bệnh đúng và có phác đồ điều trị phù hợp, giảm thiểu các nguy cơ bệnh trở nặng và cơn cấp cho bệnh nhân.

BSCKII Trần Văn Khanh tặng quà lưu niệm cho đại diện AstraZeneca

Qua nhiều năm hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam, Bộ Y tế và các đối tác trong lĩnh vực y khoa như bệnh viện Lê Văn Thịnh, các chương trình của AstraZeneca đã và đang góp phần cải thiện cuộc sống của bệnh nhân, đồng thời tạo ra những tác động tích cực đến chất lượng chăm sóc sức khoẻ tại Việt Nam.

Tấn Tài