Bị cáo Trương Mỹ Lan tại tòa. Ảnh: TTXVN
Trong phiên tòa ngày 28/3, bà Trương Mỹ Lan cho biết vào thời điểm chủ trương phát hành trái phiếu, bà chỉ mời một số người như Chủ tịch SCB Đinh Văn Thành, Phó Tổng giám đốc SCB Nguyễn Phương Hồng (đã mất) và Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán TVSI Nguyễn Tiến Thành đến dự bữa cơm trưa để bàn công việc, chứ không tổ chức một cuộc họp chính thức.
Bà cũng nhấn mạnh rằng bà Nguyễn Phương Hồng – cựu Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB – là một nhân viên xuất sắc, luôn nỗ lực bảo vệ SCB và đã tự chủ động trong quá trình phát hành trái phiếu Setra. Bà Lan khẳng định không bàn bạc về việc phát hành trái phiếu với Hồng và cũng không hay biết về hoạt động phát hành trái phiếu Setra.
Bà Lan nói rằng nếu bà có ý định chiếm dụng hơn 30.000 tỷ đồng, với quy mô của Vạn Thịnh Phát thời điểm đó, bà có thể phát hành nhiều trái phiếu hơn. Nhưng vào thời điểm đó, SCB gặp khó khăn về tài chính, và bà Hồng nói với bà Lan rằng phát hành trái phiếu là hợp pháp. Bà Lan khẳng định bà không biết đây là hành vi vi phạm pháp luật mà chỉ cho mượn các công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát để hỗ trợ SCB vượt qua khó khăn.
Tuy nhiên, theo bản án sơ thẩm, Nguyễn Phương Hồng chính là người đề xuất và tham gia bàn bạc với Trương Mỹ Lan cùng các nhân sự chủ chốt của SCB, Công ty Chứng khoán TVSI và các công ty phát hành trái phiếu để lên kế hoạch điều phối dòng tiền, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ trái phiếu. Hành vi này đã giúp bà Trương Mỹ Lan phát hành 25 gói trái phiếu khống, chiếm đoạt số tiền hơn 30.000 tỷ đồng.
Tại tòa, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn – cựu Tổng giám đốc SCB – cho biết ngân hàng chỉ đóng vai trò giới thiệu trái phiếu cho khách hàng, còn việc ký kết giao dịch thực hiện tại là ngoài phạm vi hiểu biết của ông. Ông khẳng định số tiền khách hàng đầu tư vào trái phiếu đều được chuyển vào tài khoản Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, không phải SCB.
Bị cáo Văn cũng phủ nhận việc SCB ép buộc khách hàng mua trái phiếu và nhấn mạnh rằng thông tin về các gói trái phiếu đã được công bố đầy đủ trên sàn giao dịch chứng khoán. Ông đề nghị Hội đồng xét xử xem xét lại trách nhiệm của mình trong vụ án, đặc biệt là đối với gói trái phiếu Setra mà ông khẳng định không liên quan.
Theo bản án sơ thẩm, bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm bị cáo buộc phát hành 25 gói trái phiếu không có tài sản đảm bảo, với tổng giá trị hơn 30.869 tỷ đồng. Hiện số dư nợ của hơn 35.000 nhà đầu tư vẫn lên tới 30.081 tỷ đồng và chưa có khả năng chi trả.
Phiên tòa sẽ tạm nghỉ và dự kiến tiếp tục xét xử vào ngày 3/4.
(T/H)
Anh Mai