Ba Vì: Khánh thành nhà Đại bái đền Thượng

Chủ nhật, 01/10/2017 - 22:30

TNV - Sáng nay (ngày 01/10/2017), tại đền Thượng (hay còn gọi là đền thờ Tản Viên Sơn Thánh) trên đỉnh non cao Ba Vì ở độ cao 1.227 m, UBND huyện Ba Vì – thành phố Hà Nội đã tổ chức Lễ khánh thành hạng mục công trình nhà Đại bái sau 09 tháng triển khai thi công với tổng mức đầu tư 9,6 tỷ đồng do Tập đoàn viễn thông Quân đội Viettel công đức.

Cắt băng khánh thành.  Ảnh: Ngọc Tân

Nhà Đại bái tọa lạc phía trước điện thờ đức Thánh Tản, gồm một tòa nhà hình chữ nhất có diện tích 74 m 2 với kiến trúc không gian mở, kết cấu bê tông cốt thép sơn giả gỗ, hệ thống chịu lực chính nằm trên các chân cột được khoan sâu vào lòng núi đá, mái được kết cấu theo lối truyền thống, lợp ngói mũi hài, các đầu đao cong nhẹ nhàng thanh thoát.

Các đại biểu về dự. Ảnh: Ngọc Tân

Trước đó, đây chỉ là khoảnh sân nhỏ rộng chừng 30 m 2 không đủ đáp ứng nhu cầu du khách thập phương đổ về dâng hương chiêm bái cảnh đền ngày càng đông, nhất là vào dịp lễ hội đầu xuân; nay việc đưa nhà Đại bái vào sử dụng cùng với các hạng mục chính đã hoàn thành như đền thờ, nhà thủ từ, nhà sắp lễ, lầu hóa vàng, nắn chỉnh lối lên đền, nhà vệ sinh thuộc Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích đền Thượng đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt và khởi công xây dựng từ năm 2011 đến năm 2015 đã đáp ứng lòng mong mỏi của thập phương du khách gần xa, xứng tầm với ngôi đền thờ Thánh Tản trên đỉnh non thiêng đã được con dân đất Việt suy tôn là Tản viên Sơn Thành Đệ nhất phúc đẳng thần, Thượng đẳng tứ linh thần, Nam thiên thánh tổ…và Ngài là một trong bốn vị thánh tối linh của dân tộc – Tứ Bất Tử. Ông Nguyễn Kim Lợi (thủ nhang trong đền) nói.

Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong quá trình thi công.  Ảnh: Ngọc Tân

Theo ông Đỗ Văn Lịch (Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Thanh Lịch – Đơn vị thi công), đền Thượng nằm trong Vườn quốc gia Ba Vì thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, do vậy để việc thi công không gây tác động xấu đến môi trường và ảnh hưởng hưởng đến việc hàng ngày lên đền dâng hương của du khách gần xa, hàng trăm tấn nguyên vật liệu (sắt, đá, cát, gạch, xi măng) đều được mang vác thủ công từ cốt 1.100m lên cốt 1.227m leo qua hơn 600 bậc đá dốc đứng cức chân, nơi thi công được che đậy kín đáo, dùng nước và phụ gia để không gây ra khói bụi, giảm đáng kể tiếng ồn.

Toàn cảnh nhà Đại bái. Ảnh: Phạm Quỳnh

Được biết, đỉnh Mẫu nằm ở phía trên đền Thượng - cách đây 02 tháng đã khánh thành hạng mục công trình cơi nới, mở rộng chân Mẫu; cổng Thiên Môn, đôi rồng chầu cổng và trụ mốc đỉnh đều bằng đá; chỉnh trang xây cất nhà sắp lễ, lầu hóa vàng…trị giá khoảng 6 tỷ đồng hoàn toàn bằng nguồn công đức.

Bàn thờ Mẫu Cửu Trùng Thiên trên đỉnh Mẫu núi Ba Vì. Ảnh: Phạm Quỳnh.





Du khách thập phương gần xa về đền Thượng. Ảnh: Phạm Quỳnh

Phạm Quỳnh