Bạc Liêu: Đẩy mạnh công tác hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Thứ năm, 12/08/2021 - 08:38

TNV - Tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài đã ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, kéo theo đó là nhiều lao động phải tạm nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động. Trong giai đoạn khó khăn này, mặc dù phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) tỉnh Bạc Liêu đã có nhiều giải pháp để giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đúng quy định, kịp thời để người lao động thất nghiệp ổn định cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội.

Hỗ trợ người lao động bằng nhiều hình thức

Trung tâm dịch vụ việc làm Bạc Liêu hoạt động theo mô hình “ Một điểm đến” để kết nối nghề nghiệp, kết nối việc làm và thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Mô hình này tiếp nhận và giải quyết nhu cầu của khách hàng tại một điểm duy nhất điểm tiếp nhận ban đầu. Để người lao động cũng như doanh nghiệp thuận tiện trong việc thông tin về nhu cầu và thị trường lao động cũng như các chính sách BHTN một cách nhanh, gọn.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Bạc Liêu trở thành điểm đến tin cậy của người lao động và doanh nghiệp. Ảnh: TT

Kể từ đầu tháng 6/2021 đến nay, khi dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, số lao động đến làm thủ tục xin hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh khá đông. Ngoài việc xin hưởng trợ cấp BHTN, NLĐ còn muốn tìm hiểu thông tin việc làm để khi dịch bệnh được kiểm soát, người lao động quay lại thị trường lao động.

Anh Nguyễn Văn Cường (xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long) cho biết: “Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, mấy tháng nay tôi bị thất nghiệp. Nhờ tham gia BHTN được hơn 4 năm, nên tôi được hưởng 4 tháng trợ cấp BHTN. Trong giai đoạn khó khăn này, tôi mới thấy hết ý nghĩa của việc tham gia BHTN. Hy vọng sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, tôi sẽ sớm tìm được việc làm phù hợp và tiếp tục chủ động tham gia BHTN”.

Ngay từ khi dịch COVID-19 bùng phát vào năm 2020, Chính phủ đã nhanh chóng ban hành Nghị quyết 42 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, trong đó có những quy định cụ thể đối với NLĐ bị mất việc làm trong đại dịch. Theo đó, NLĐ thất nghiệp được bảo đảm quyền lợi bằng cách gửi hồ sơ, hoặc khai báo trực tuyến đề nghị hưởng TCTN với Trung tâm DVVL tỉnh. Cùng với đó, Trung tâm DVVL tỉnh đã chỉ đạo văn phòng tiếp nhận hồ sơ BHTN làm việc hết công suất để tạo điều kiện thuận lợi cho NLĐ trong việc nộp hồ sơ hưởng TCTN.

Kết quả thực hiện giải quyết chính sách BHTN theo mô hình “Một cửa” đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đồng thời, ngành chức năng cũng luôn bám sát theo các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách BHTN nhằm hỗ trợ kịp thời cho NLĐ đến đăng ký nộp hồ sơ hưởng TCTN khi bị mất việc làm theo đúng quy định. Nhất là trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nhưng Trung tâm DVVL tỉnh vẫn giải quyết hồ sơ thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, qua bưu điện và tư vấn trực tiếp qua điện thoại. Với nỗ lực này, mỗi ngày Trung tâm cũng đã khẩn trương giải quyết gần 400 hồ sơ để NLĐ sớm được hưởng chính sách BHTN, giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Năm 2021 tiếp tục là năm mà Trung tâm DVVL tỉnh Bạc Liêu phải tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TCTN với số lượng rất cao. Đơn cử, chỉ trong 6 tháng đầu năm, Trung tâm đã tiếp nhận hơn 1.700 hồ sơ TCTN; số người có quyết định hưởng TCTN trên 1.500 người với tổng số tiền chi trả trên 21,3 tỷ đồng. Trong quá trình làm thủ tục đề nghị hưởng TCTN, một số NLĐ khai báo chưa trung thực về tình trạng việc làm, dẫn đến việc phải thu hồi tiền trợ cấp. Có những trường hợp chỉ muốn hưởng trợ cấp mà chưa muốn quay lại thị trường lao động, chưa mặn mà với việc được hỗ trợ học nghề.

Chính vì vậy, bên cạnh việc giải quyết hồ sơ BHTN, Trung tâm  vẫn phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Trung tâm DVVL tỉnh cũng đã triển khai các biện pháp hỗ trợ NLĐ tham gia học nghề để nâng cao trình độ kỹ năng, hoặc chuyển đổi nghề nghiệp. Đồng thời, tăng cường kết nối thông tin với các đơn vị, doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh có nhu cầu tuyển dụng nhằm cung cấp đa dạng thông tin vị trí việc làm, giúp NLĐ có nhiều cơ hội lựa chọn việc làm phù hợp ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát.

Hướng tới, để tăng cường nhận thức của NLĐ và người sử dụng lao động về chính sách BHTN, Trung tâm DVVL tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền chính sách BHTN, tư vấn việc làm, học nghề cho NLĐ, các đơn vị doanh nghiệp tại các buổi tư vấn, các phiên giao dịch việc làm; phối hợp với Báo Bạc Liêu, Đài PT-TH tỉnh thực hiện các trang thông tin, chuyên đề về chính sách BHTN lồng ghép trong chương trình thông tin thị trường lao động.

Với những giải pháp linh hoạt, thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) tỉnh Bạc Liêu đã có nhiều nỗ lực để giả quyết nhanh các chính sách BHTN cho người lao động, ổn định cuộc sống. Đồng thời kết nối cung – cầu lao động, tạo cơ hội việc làm cho người lao động, giúp doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động giảm bớt gánh nặng tìm kiếm lao động, góp phần ổn định trật tự xã hội, thúc đẩy kinh tế phát triển.

T.H