Tỉnh cũng cam kết tháo gỡ các vướng mắc về hạ tầng, thủ tục và cấp phép để các dự án sớm đi vào hoạt động.
Sáng 4/8, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Sunwoda (Trung Quốc) nhằm trao đổi về tình hình đầu tư cũng như kế hoạch mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh..
Tại cuộc gặp, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những đóng góp của Sunwoda đối với sự phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư của địa phương trong thời gian qua. Lãnh đạo tỉnh cho biết Bắc Ninh đang định hướng thu hút mạnh các dự án công nghệ cao, đặc biệt trong các lĩnh vực điện tử, bán dẫn và sản xuất thông minh, đồng thời phát triển các khu công nghiệp theo hướng xanh, sinh thái.
Trên cơ sở đó, tỉnh đề nghị Sunwoda tiếp tục nghiên cứu mở rộng quy mô đầu tư, gia tăng năng lực sản xuất và tăng cường liên kết với các doanh nghiệp trong nước nhằm hình thành chuỗi cung ứng tại địa phương. Bắc Ninh cũng khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp triển khai các dự án và phát triển lâu dài.

Theo lãnh đạo tỉnh, Bắc Ninh hiện là một trong những trung tâm công nghiệp lớn của cả nước, đứng thứ 5 về quy mô kinh tế và nằm trong nhóm 5 địa phương có môi trường phục vụ doanh nghiệp tốt nhất. Địa phương đã thu hút hơn 3.600 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đồng thời còn nhiều dư địa phát triển với quy hoạch 75 khu công nghiệp cùng nguồn nhân lực được đào tạo từ khoảng 30 trường đại học, cao đẳng.
Đáng chú ý, Bắc Ninh cũng đang hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, qua đó kỳ vọng có thêm các cơ chế, chính sách thuận lợi để thu hút các tập đoàn công nghệ quy mô lớn.
Về phía doanh nghiệp, Sunwoda hiện là doanh nghiệp công nghệ đa quốc gia nằm trong Top 500 doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất pin lithium-ion cho thiết bị điện tử tiêu dùng, xe điện (EV) và hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS). Doanh nghiệp là đối tác trong chuỗi cung ứng của Tập đoàn Apple.
Đến nay, tổng vốn đầu tư của Sunwoda tại Bắc Ninh đạt khoảng 285,5 triệu USD, tập trung tại các khu công nghiệp Yên Lư, Vân Trung và Hòa Phú.
Riêng Công ty TNHH Sunwoda Việt Nam, được thành lập từ tháng 4/2023, đã ghi nhận tổng doanh thu lũy kế khoảng 4.790 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 150 triệu USD và dự kiến cả năm sẽ vượt 320 triệu USD. Doanh thu năm 2026 của doanh nghiệp được kỳ vọng đạt khoảng 3.900 tỷ đồng.
Để bảo đảm tiến độ các dự án, Sunwoda đề nghị tỉnh cho phép chủ động đầu tư hạ tầng cấp điện phục vụ sản xuất, đồng thời mong muốn các cơ quan chức năng đẩy nhanh công tác kiểm tra, nghiệm thu để nhà máy sớm đi vào vận hành...
Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Hoàng Sơn giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh làm đầu mối phối hợp với Công an tỉnh, Công ty Điện lực Bắc Ninh cùng các sở, ngành liên quan để hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp đang gặp phải.
Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị giải quyết dứt điểm các kiến nghị của Sunwoda theo đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện để các dự án được triển khai và đưa vào hoạt động đúng tiến độ.
Tâm An